“Đất vàng” Sabeco trong vụ ông Vũ Huy Hoàng bị “hô biến” ra sao?

“Đất vàng” Sabeco trong vụ ông Vũ Huy Hoàng bị “hô biến” ra sao?

Nguyễn Thị Hường
Thứ 7, 11/07/2020 | 15:42
2
Khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng nằm ở trung tâm quận 1, TP.Hồ Chí Minh đã bị Sabeco chuyển nhượng cho tư nhân với mức giá quá rẻ so với giá trị thực. Liên quan đến vụ án này, ông Vũ Huy Hoàng – Cựu Bộ trưởng bộ Công Thương cũng vừa bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-C01-P4, ngày 08/11/2018 của cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 9/7/2020, C01 vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ “hô biến” khu “đất vàng” nói trên, gồm: Ông Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương; bà Hồ Thị Kim Thoa, sinh năm 1960, nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương; ông Phan Chí Dũng, sinh năm 1957, nguyên Vụ trưởng vụ Công nghiệp nhẹ, bộ Công Thương.

Cả ba bị can trên đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

An ninh - Hình sự - “Đất vàng” Sabeco trong vụ ông Vũ Huy Hoàng bị “hô biến” ra sao?

Ông Vũ Huy Hoàng khi còn đương chức.

Được biết, khu “đất vàng” số 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng nằm ở trung tâm quận 1, TP.Hồ Chí Minh, có tới 4 mặt tiền là đường Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công Trường Mê Linh (cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ). Khu đất này rộng khoảng 6.000 m2, nằm ở vị trí đắc địa của thành phố sôi động bậc nhất cả nước.

Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được bộ Tài chính cho phép sử dụng khu đất 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng để xây dựng trụ sở văn phòng tổng công ty và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng, theo phương án sắp xếp và xử lý nhà đất công. Đây là 1 trong những khu đất được bộ Công Thương và bộ Tài chính đồng ý đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm tháng 12/2006 khi Sabeco thực hiện cổ phần hóa. Các khu đất này đều chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh, Sabeco không được tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp quyền sử dụng đất.

Đầu năm 2015, Sabeco hợp tác với một số doanh nghiệp khác, lập ra công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl với vốn điều lệ khoảng hơn 560 tỷ đồng gồm các cổ đông Sabeco, công ty cổ phần Attland, công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Hà An và công ty cổ phần Đầu tư Mê Linh. Trong đó, Sabeco nắm giữ 26% vốn điều lệ.

An ninh - Hình sự - “Đất vàng” Sabeco trong vụ ông Vũ Huy Hoàng bị “hô biến” ra sao? (Hình 2).

Khu đất 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh nằm ở vị trí đắc địa, có tới 4 mặt tiền (ảnh: internet).

Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Hữu Tín (là Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh) đã ký quyết định chấp thuận cho công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl thuê đất 50 năm, trả tiền một lần để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê. Việc này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều đáng nói là đến năm 2016, Sabeco lại tiến hành việc thoái toàn bộ vốn tại Sabeco Pearl, bán cổ phần đang nắm giữ cho các cổ đông sáng lập khác (Attland, Hà An và Mê Linh). 

Như vậy là khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng đã không còn thuộc sở hữu của Sabeco nữa, mà đã bị “hô biến” vào tay tư nhân thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi chuyển nhượng, công trình này vẫn “đắp chiếu”, gây thất thoát, lãng phí.

Hàng loạt cán bộ “ngã ngựa” vì liên quan đến sai phạm “đất vàng” Sabeco

Trước đó, liên quan đến khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, ngày 8/11/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đã tiến hành khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với các bị can:

Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh;

Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh;

Trương Văn Út, sinh năm 1970, Phó Trưởng phòng Quản lý đất, sở Tài nguyên và môi trường TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh;

Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường 4, quận 3, TP.Hồ Chí Minh;

Nguyễn Thanh Chương, sinh năm 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa vướng lao lý trong vụ “hô biến đất vàng”

Thứ 7, 11/07/2020 | 10:47
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ “hô biến đất vàng” Sabeco. Trong đó, có bà Hồ Thị Kim Thoa - nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương.

Vụ "đất vàng" Sabeco khiến ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương bị khởi tố

Thứ 6, 10/07/2020 | 23:13
Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa ra quyết định khới tố bị can đối với ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương.

Vụ Nhật Cường Mobile bắt 2 bị can: Lộ "liên minh ma quỷ" nẫng trọn gói thầu số hóa

Thứ 6, 10/07/2020 | 19:57
Theo nguồn tin riêng của Người Đưa Tin Pháp Luật, việc Giám đốc công ty Đông Kinh bị khởi tố, bắt giam là do liên quan đến sai phạm tại một số gói thầu số hóa mà sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội đã tổ chức.

Nóng: Khởi tố, bắt giam anh trai Bùi Quang Huy liên quan vụ Nhật Cường Mobile

Thứ 6, 10/07/2020 | 15:56
Theo nguồn tin riêng của Người Đưa Tin Pháp Luật, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam anh trai của Bùi Quang Huy do liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.