Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước Đan Mạch đầu tiên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là chuyến thăm chính thức EU và Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.
Tạo bước phát triển mới trong quan hệ với các đối tác châu Âu
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với các đối tác châu Âu và sự coi trọng của các nước đối với Việt Nam. Qua đó, Việt Nam tiếp tục củng cố cục diện đối ngoại, mở rộng mạng lưới đối tác tin cậy, tăng cường gắn kết với châu Âu trên cả bình diện song phương và khu vực.
Chuyến thăm thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng và thực chất, góp phần nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trên cơ sở quyết tâm chính trị cao và những điểm đồng về định hướng chiến lược. Lãnh đạo các nước dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình, đặc biệt tại Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tại Copenhagen ngày 20/10 (Ảnh: TTXVN).
Một trong những kết quả nổi bật là việc Việt Nam và Đan Mạch nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành nước thứ hai trong EU có khuôn khổ quan hệ này với Việt Nam.
Kết quả trên được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống kéo dài 55 năm. Đan Mạch đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, công cuộc tái thiết sau chiến tranh và quá trình hợp tác phát triển trong thời kỳ Đổi mới. Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo hai bên tiếp tục nhấn mạnh nền tảng hữu nghị vững chắc, đồng thời đánh giá cao truyền thống gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch và Việt Nam.
Phía Đan Mạch bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu phát triển của Việt Nam, coi trọng các định hướng, tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam và đánh giá tích cực triển vọng hợp tác trong thời gian tới. Đan Mạch định vị Việt Nam là đối tác hàng đầu, đầu cầu chiến lược tại Đông Nam Á.
Về phía Việt Nam, chuyến thăm tiếp tục khẳng định vai trò đối tác hàng đầu của Đan Mạch trong phát triển xanh và bền vững, đặc biệt ở các lĩnh vực vận tải biển xanh, cảng biển thông minh và năng lượng tái tạo.
Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo. Chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh được xác định là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác, góp phần nâng cao năng lực tự chủ và tạo động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc.
Mở rộng hợp tác chiến lược với EU và Bỉ
Trong quan hệ với EU, các cuộc trao đổi sâu rộng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cùng các chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tới châu Âu thời gian qua, tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố tin cậy chính trị.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, những hoạt động này góp phần tạo lập các khuôn khổ hợp tác mới giữa Việt Nam với EU và các nước châu Âu, vốn là những trung tâm trong trật tự thế giới đa cực đang hình thành. Qua đó, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (Ảnh: Hữu Thắng).
Đáng chú ý, tư duy hợp tác được mở rộng theo hướng không chỉ tập trung vào trao đổi thương mại, thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ đơn thuần, mà còn hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.
Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng hiệu quả hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam và EU trao đổi sâu rộng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Hai bên đồng thời thúc đẩy khai thác các cơ chế hợp tác như Global Gateway, Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) và chương trình Horizon Europe.
Hai bên đạt nhất trí cao về tăng cường tiếp xúc, đối thoại chiến lược, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, bao gồm quốc phòng - an ninh, an ninh biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: TTXVN).
Đối với Bỉ, việc Hạ viện Liên bang Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ đối với quan hệ với Việt Nam.
Trong chuyến công tác tại Bỉ, lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp hiện nay.
Chuyến thăm cũng mở ra những hướng hợp tác mới gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới các dự án có tính dẫn dắt trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra ở cấp liên bang mà còn được mở rộng tới các vùng, địa phương của Bỉ, tạo điều kiện tăng cường gắn kết và làm sâu sắc hơn hợp tác song phương.
Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy hợp tác thực chất
Một điểm nhấn của chuyến thăm là sự quan tâm của lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp các đối tác đối với đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các đối tác đánh giá cao nỗ lực hoàn thiện thể chế của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội, việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Cùng với đó, các đối tác mong muốn Việt Nam tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách theo hướng ổn định, minh bạch, nhất quán và có tính dự báo cao, tạo thuận lợi cho các chương trình hợp tác và đầu tư dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde (Ảnh: TTXVN).
Chuyến thăm tạo thêm điều kiện huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỷ euro. Nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác cũng được ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cụ thể hóa triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới.
Việt Nam và các đối tác thống nhất tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy thương mại, đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Việt Nam đồng thời đề nghị các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA và đề nghị EU sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.
Trên bình diện đa phương, Việt Nam và các đối tác tiếp tục khẳng định coi trọng chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và việc giải quyết hòa bình các tranh chấp. Các bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
Chuyến thăm còn có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước Bắc Âu và châu Âu. Cuộc gặp tại Bỉ có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt Nam từ 10 nước châu Âu.
Đây là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông tin về tình hình đất nước, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời động viên cộng đồng tiếp tục hội nhập, đóng góp tích cực cho nước sở tại và hướng về quê hương. Các đối tác châu Âu cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại các nước.
Chuyển cam kết thành chương trình, dự án cụ thể
Từ những kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, trước hết, các bộ, ban, ngành và địa phương của Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với đối tác, khẩn trương cụ thể hóa kết quả chuyến thăm thành kế hoạch hành động, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, đầu mối, trách nhiệm, nguồn lực và kết quả cần đạt được. Đồng thời, các cơ quan liên quan cần tích cực xem xét, giải quyết những đề xuất cụ thể của các nước đối với Việt Nam.
Thứ hai, cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tận dụng tốt hơn EVFTA, thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội. Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.
Thứ ba, ưu tiên các chương trình, dự án có tính chiến lược, khả thi và mang lại kết quả cụ thể. Với Đan Mạch, trọng tâm là chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển và logistics xanh. Với EU, Việt Nam cần chủ động đề xuất các dự án trong khuôn khổ Global Gateway, JETP, Horizon Europe và những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Với Bỉ, cần thúc đẩy các dự án về cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thứ tư, phát huy vai trò chủ động của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong tìm kiếm, đề xuất và triển khai hợp tác. Việc kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp và thị trường cần được đẩy mạnh, từng bước chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang hợp tác nghiên cứu, sản xuất và phát triển sản phẩm, qua đó nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của Việt Nam.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo các bên cùng sự chủ động, sáng tạo và cách làm thực chất của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân mỗi bên, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.