Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, tỉnh Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về kỷ cương pháp luật, chất lượng thể chế, hiệu lực quản trị nhà nước và môi trường đầu tư ổn định.
Trong bối cảnh đó, việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai, trở thành nhiệm vụ chiến lược nhằm bảo đảm sự đồng thuận xã hội và nền tảng pháp lý cho phát triển bền vững.
Bảo vệ quyền lợi của nhân dân
Thực tiễn phát triển cho thấy, khi Đồng Nai chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên công nghiệp, đô thị và dịch vụ hiện đại, thì chất lượng thể chế và tính ổn định của pháp luật trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Hoàn thiện thể chế không chỉ là bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, mà còn bao hàm cơ chế xây dựng chính sách dân chủ, minh bạch, tổ chức thực thi hiệu quả và kiểm soát rủi ro pháp lý. Trong tổng thể đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội Luật gia thể hiện rõ tính bổ trợ, cân bằng và bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công và củng cố niềm tin xã hội.
Theo Báo cáo tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Mặt trận xác định rõ vai trò là thiết chế chính trị – xã hội trung tâm, vừa tập hợp, vận động Nhân dân, vừa tham gia trực tiếp vào giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.
Chia sẻ với phóng viên ĐS&PL, bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết: "Mặt trận cần tham gia sâu, tham gia sớm vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách. Giám sát, phản biện không chỉ dừng lại ở việc phát hiện sai sót sau khi chính sách ban hành, mà quan trọng hơn là góp ý ngay từ khâu hình thành chính sách, nhằm hạn chế rủi ro pháp lý và bảo đảm các quyết sách được triển khai đúng pháp luật, công khai, minh bạch, sát thực tiễn".
Bà Lưu Thị Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh Đồng Nai đẩy mạnh phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, việc giám sát và phản biện từ sớm là giải pháp quan trọng để hạn chế vướng mắc pháp lý, giảm khiếu kiện kéo dài, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm lớn của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực dễ phát sinh tranh chấp như đất đai, bồi thường – tái định cư, đầu tư xây dựng và thủ tục hành chính.
Bà Lưu Thị Hà chia sẻ: "Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân cũng chính là bảo vệ môi trường đầu tư lành mạnh và bền vững của tỉnh. Khi người dân đồng thuận, doanh nghiệp yên tâm, các mục tiêu phát triển mới có thể thực hiện thành công".
Đồng hành cùng chính quyền xây dựng Nhà nước pháp quyền
Trong ngôi nhà chung của MTTQ, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai giữ vị trí đặc thù. Đây là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của đội ngũ luật gia, vừa là thành viên tích cực của Mặt trận, vừa là lực lượng chuyên sâu về pháp luật, trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế tại địa phương.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội trong thời gian tới.
Chia sẻ về định hướng nhiệm kỳ mới, ông Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai cho biết: "Hội xác định tham gia sớm, tham gia sâu vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, đặc biệt là các dự thảo liên quan trực tiếp đến đầu tư, sản xuất – kinh doanh và quyền, nghĩa vụ của người dân. Việc này giúp hạn chế khoảng trống pháp lý, giảm xung đột lợi ích và phòng ngừa tranh chấp ngay từ đầu".
Bên cạnh phản biện chính sách, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp. Ông Phan Văn Châu nhấn mạnh: "Trợ giúp pháp lý không chỉ là giải quyết các vụ việc cụ thể, mà quan trọng hơn là giúp người dân, doanh nghiệp hiểu đúng pháp luật, biết cách tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, từ đó giảm thiểu tranh chấp và khiếu kiện phát sinh".

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức khen thưởng những cá nhân xuất sắc.
Hội Luật gia Việt Nam cũng như Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đều đặc biệt chú trọng các nhóm yếu thế, đồng bào vùng khó khăn, thông qua hình thức tư vấn lưu động, trợ giúp pháp lý miễn phí, sinh hoạt chuyên đề tại khu dân cư, vừa nâng cao nhận thức pháp luật, vừa thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật gia.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy vai trò trong phản biện xã hội đối với các chính sách gắn trực tiếp với đời sống người dân như đất đai, nhà ở, môi trường, an sinh xã hội, lao động và dịch vụ công.
Song song đó, công tác hòa giải ở cơ sở được coi là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giải quyết mâu thuẫn ngay từ đầu, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đây là hoạt động thể hiện rõ vai trò của Hội Luật gia trong việc cùng Mặt trận Tổ quốc giữ gìn đoàn kết cộng đồng, ổn định xã hội – nền tảng phát triển bền vững.
Quán triệt các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, xác định rõ lấy con người làm trung tâm, pháp luật và kỷ cương làm nền tảng cho phát triển. Trong tiến trình đó, Mặt trận Tổ quốc và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng chính quyền, nhưng luôn đứng về phía quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Trong nhiệm kỳ 2025–2030, việc tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong hoàn thiện thể chế, bảo vệ pháp quyền và môi trường đầu tư là giải pháp chiến lược lâu dài.
Qua việc nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia sớm vào xây dựng chính sách, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, 2 tổ chức này góp phần xây dựng nền tảng xã hội – pháp lý vững chắc, tạo động lực để Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.