Đau hàm kéo dài, bé trai "sốc" vì gần 50 chiếc răng trong miệng

Đau hàm kéo dài, bé trai "sốc" vì gần 50 chiếc răng trong miệng

Thứ 6, 19/06/2026 01:00 GMT+7

Bé trai 13 tuổi nhiều tháng bị đau hàm nhưng không rõ nguyên nhân. Khi thăm khám, bác sĩ phát hiện một khối u "bí ẩn" chứa hàng chục chiếc răng bên trong. Ca phẫu thuật sau đó khiến ê-kíp bất ngờ khi lấy ra gần 50 chiếc răng từ khối u hiếm gặp này.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ một khối u răng hiếm gặp chứa gần 50 chiếc răng nhỏ trong hàm dưới của một bệnh nhi 13 tuổi.

Ngày 17/6, đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhi T.B.T. (13 tuổi, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đến khám tại Khoa Răng - Hàm - Mặt sau thời gian dài bị sưng đau vùng hàm. Qua thăm khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ phát hiện một khối u kích thước khoảng 3x2cm nằm ở hàm dưới.

Đau hàm kéo dài, bé trai "sốc" vì gần 50 chiếc răng trong miệng - Ảnh 1.

Phẫu thuật lấy khối u chứa gần 50 chiếc răng trong hàm bé trai 13 tuổi.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật để loại bỏ khối u. Trong quá trình can thiệp, ê-kíp phẫu thuật bất ngờ phát hiện bên trong khối u chứa rất nhiều răng nhỏ với kích thước khác nhau. Tổng cộng gần 50 chiếc răng đã được lấy ra khỏi vùng hàm của bệnh nhi.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp u răng (odontoma) - một bệnh lý nha khoa tương đối hiếm gặp, thường xuất hiện ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Bệnh tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng nên rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc gây sưng đau, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai và thẩm mỹ khuôn mặt.

Nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể tiếp tục phát triển, gây biến dạng vùng mặt, phá hủy cấu trúc xương hàm, chèn ép dây thần kinh và ảnh hưởng đến sự phát triển của các răng lân cận.

Các chuyên gia cho biết, chụp X-quang là phương pháp hiệu quả để phát hiện sớm bệnh lý này. Việc thăm khám nha khoa định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm/lần sẽ giúp phát hiện bất thường sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ cho biết thêm, có trường hợp khối u gây đau nhưng người dân dễ nhầm lẫn với đau nhức do sâu răng hay các bệnh lý răng miệng khác, dẫn đến chủ quan hoặc điều trị sai cách, không triệt để, khiến bệnh càng nặng.

Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, Dân Trí)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.