Đầu năm 2023 Việt Nam đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 29/03/2023 | 13:49
0
Theo Tổng cục Thống kê, quý I/2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn gần 2,7 triệu lượt, bằng 30% mục tiêu đề ra cho cả năm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 ước đạt 895.400 nghìn lượt người, giảm 4% so với tháng trước và gấp 21,5 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I/2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn gần 2,7 triệu lượt, gấp 29,7 lần cùng kỳ 2022 nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 2.423,9 nghìn lượt người, bằng đường bộ đạt 241.900 lượt người và bằng đường biển đạt 33.700 lượt người.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chủ yếu từ châu Á với 1.939,6 nghìn lượt người; tiếp đó là từ châu Âu với 385.100 lượt người...

"Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động trong quý I/2023. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh phản ánh hiệu quả của chính sách mở cửa từ ngày 15/3/2022 sau đại dịch Covid-19 cũng như việc thúc đẩy xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tới các nước trên thế giới và kích cầu nội địa trong thời gian qua", Tổng cục Thống kê nhận định.

Kinh tế vĩ mô - Đầu năm 2023 Việt Nam đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế

Khách du lịch đến Việt Nam đạt 2,7 triệu người trong 3 tháng đầu năm 2023 (Ảnh: Hữu Thắng.

Trên thực tế, chỉ trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón được lượng khách bằng 30% mục tiêu đề ra cho cả năm. Trong khi còn 3 quý nữa để đón thêm 5,3 triệu khách, tương đương khoảng 1,76 triệu khách quốc tế/quý. Con số này dư sức để đạt và vượt 8 triệu khách như kế hoạch đề ra.

Về thị trường khách đến, khách Trung Quốc đang có dấu hiệu “ấm dần” do nước này mở cửa cho khách đoàn đến Việt Nam từ 15/3.

Tuy nhiên, cần có thời gian để các doanh nghiệp hai nước, đối tác tìm hiểu lại thị trường, chuẩn bị sản phẩm, nhân sự, xúc tiến quảng bá,... nên nhiều khả năng từ tháng 4, tháng 5, lượng khách này mới hồi phục. Do đó, trong quý I/2023, Việt Nam mới đón được 140.233 khách Trung Quốc.

Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu về thị trường đưa khách đến Việt Nam. 3 tháng đầu năm, gần 811.000 lượt khách Hàn Quốc đã “check-in” Việt Nam. Dự báo, con số này còn tăng cao do các chuyến bay charter vẫn đang đưa khách đến với số lượng lớn.

Sáng 28/3, chuyến bay charter đầu tiên của Vietravel Airlines chở hơn 200 khách, khởi hành từ Daegu, Hàn Quốc đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà). Chuỗi 11 chuyến bay charter của hãng dự kiến sẽ đưa hơn 2.200 khách Hàn đến Nha Trang, tần suất 5 ngày/chuyến.

Sau Hàn Quốc là thị trường Mỹ với xấp xỉ 207.000 khách đến Việt Nam trong quý I/2023. Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia,… là các thị trường tiếp theo thuộc top 10 thị trường có lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu giảm mạnh nhưng xuất siêu đạt hơn 4 tỷ USD trong quý I/2023

Thứ 4, 29/03/2023 | 11:33
Quý I/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 154,3 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Song, cán cân thương mại vẫn thặng dư 4 tỷ USD.

Hơn 60.000 doanh nghiệp đóng cửa từ đầu năm 2023

Thứ 4, 29/03/2023 | 11:23
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý I/2023 có tới 60.200 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tức có khoảng 1.000 doanh nghiệp đăng ký đóng cửa mỗi ngày.

CPI quý I/2023 tăng 4,18%, mục tiêu lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát

Thứ 4, 29/03/2023 | 11:08
Nhắc đến quy luật CPI tăng đầu năm và sẽ giảm dần trong các tháng cuối năm, bà Nguyễn Thu Oanh nhận định, năm 2023 có khả năng CPI cũng tương tự như vậy.

Tăng trưởng GDP quý I/2023 đạt 3,32%, gần thấp nhất trong 13 năm qua

Thứ 4, 29/03/2023 | 09:51
Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước - chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023.
Cùng tác giả

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhờ văn hoá doanh nghiệp, nhiều quỹ ngoại sẵn sàng rót vốn đầu tư

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:34
Chuyên gia nhận định, văn hoá doanh nghiệp chính là một trong những tiêu chí thu hút các quỹ đầu tư quốc tế lựa chọn "xuống tiền" cho doanh nghiệp Việt.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.