CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) mới công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo tờ trình của HĐQT, Vietcap dự kiến phát hành thêm hơn 297,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỉ lệ thực hiện quyền 35% (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu mới).
Nguồn vốn thực hiện phát hành được trích từ vốn chủ sở hữu, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietcap dự kiến tăng từ hơn 8.501 tỷ đồng lên hơn 11.476 tỷ đồng.
Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE).
Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến chậm nhất vào ngày 29/1/2026.
Kế hoạch tăng vốn này được đưa ra trong bối cảnh Vietcap vừa hoàn tất một đợt tăng vốn khác thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Không chỉ tăng vốn qua phát hành cổ phiếu, thời gian gần đây Vietcap cũng đẩy mạnh huy động vốn thông qua các kênh vay và trái phiếu.

Đầu năm 2026, Vietcap vừa chia cổ tức tiền mặt vừa thưởng cổ phiếu cho cổ đông.
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng dư nợ vay của Vietcap ghi nhận hơn 15.867 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với đầu năm, toàn bộ là nợ ngắn hạn.
Trong đó, dư nợ vay tại các ngân hàng trong nước đạt hơn 10.583 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản vay từ ngân hàng nước ngoài, tổ chức và công ty tài chính trong nước. Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý III/2025, các khoản vay này chủ yếu nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, với lãi suất dao động từ 3,5% đến 7%/năm.
Song song với kế hoạch tăng vốn, Vietcap cũng công bố tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 9/1/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/1/2026. Với hơn 850 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi khoảng 425 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.