Cơn đau không đơn thuần chỉ là do sự thay đổi của thời tiết, lao động sai tư thế… mà đó có thể là dấu hiệu cảnh báo những căn bệnh xương khớp nguy hiểm.
Xương khớp “nhạy cảm” với thời tiết, càng lạnh càng đau
Những người mắc các bệnh lý về cơ xương khớp thường rất “nhạy cảm” với những thay đổi của thời tiết. Đặc biệt, vào mùa đông ở miền Bắc, thời tiết thường thay đổi đột ngột, nhiệt độ xuống thấp trong thời gian dài. Do đó, số người mắc các bệnh lý về cơ xương khớp (đặc biệt là người già) phải nhập viện điều trị tăng cao đột biến so với các thời điểm khác của năm.

Bệnh xương khớp tăng đột biến vào mùa lạnh
Như trường hợp của bà Hoàng Thị Tâm (60 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Chẳng cần phải vận động sai tư thế, thậm chí chẳng cần làm việc gì nặng, thì tình trạng đau nhức, tê buốt xương khớp ở người già là chuyện bình thường, đặc biệt là khi trời trở lạnh. Bình thường tôi vẫn hay than thở vì đau lưng, mỏi gối nhưng vẫn lo cơm nước, chăm sóc các cháu và đi đây đi đó được, nhưng đợt lạnh kèm mưa này, chỉ nằm trên giường thôi cũng thấy đau nhức, thậm chí là tê buốt các khớp. Mấy tháng trời chữa trị cũng là khoảng thời gian tôi phải nằm yên, gần như không chủ động làm được việc gì cả. Bệnh xương khớp ở tuổi này đúng là khổ sở vô cùng”.
Đau nhức xương khớp không chỉ là bệnh của người già
Chúng ta vẫn quan niệm rằng xương khớp là bệnh tuổi già, khi tuổi càng tăng thì quá trình lão hóa xương khớp diễn ra càng mạnh mẽ gây ra các triệu chứng sưng đau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xương khớp “già nhanh” hơn chúng ta tưởng và đừng quá ngạc nhiên khi tuổi còn trẻ mà đã bị đau nhức xương khớp.
Chị Đặng Thanh Hà (29 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết: “Tôi làm việc văn phòng, công việc nhẹ nhàng không phải vận động nặng gì,nhưng thời gian gần đây khi di chuyển tôi nghe thấy những tiếng kêu lục cục phát ra ở các khớp đặc biệt là khớp gối. Đến khi thời tiết trở lạnh thì còn xuất hiện hiện tượng tê nhẹ một bên chân và đau nhức khớp. Gặp vấn đề xương khớp ở tuổi này khiến tôi thật sự lo lắng, gây trở ngại lớn đến công việc cũng như sinh hoạt thường ngày”.
Theo các bác sĩ cho biết, một số người ở độ tuổi 25 các khớp đã bắt đầu thoái hóa. Tùy vào cơ thể mỗi người, quá trình đó diễn ra sớm hay muộn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quá trình thoái hóa diễn ra nhanh hơn như: Môi trường độc hại, không khí bị ô nhiễm, do làm việc quá sức, ăn uống không đủ chất, chơi thể thao không phù hợp... Khi sụn khớp bị lão hóa sẽ trở nên sần sùi, mất độ trơn nhẵn, lớp sụn ngày càng mỏng đi, giảm đàn hồi, khô và nứt nẻ, mòn, khuyết… để trơ lại lớp xương ở bên dưới. Đồng thời, lượng dịch nhầy (dịch khớp) - có tác dụng bôi trơn các đầu khớp xương và sụn cũng dần cạn kiệt. Điều này khiến những khớp xương hoạt động không “trơn tru” và phát ra tiếng kêu… đó chính là nguyên nhân của những cơn đau nhức ở người thoái hóa.
Cần nghiêm túc và kiên trì trong điều trị
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.