7 cá nhân bên ngoài Việt Nam xác nhận bị Vingroup khởi kiện
Tập đoàn Vingroup khởi kiện các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước vì phát tán thông tin sai sự thật về tập đoàn và lãnh đạo trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Tính đến 10/11/2025 giờ Việt Nam, đã có ít nhất 7 cá nhân bên ngoài Việt Nam xác nhận bị Vingroup khởi kiện. Đó là: 1, 2, 3. Tại Đức: Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài và Đặng Thị Huệ bị Vingroup JSC & cá nhân ông Phạm Nhật Vượng kiện. 4, 5. Tại Hoa Kỳ: Hiền Nguyễn (California) và Hoàng Dũng (Florida) bị Vingroup JSC & VinFast Auto Ltd kiện. 6, 7. Tại Canada: Phương Ngô và Phil Dong bị Vingroup JSC, VinFast Auto Ltd & VinFast Auto Canada INC kiện. Tại Đức, ngày 04/11/2025 đã diễn ra vụ kiện đầu tiên, phía bị đơn là Lê Trung Khoa đã không chứng minh được các nội dung mà Lê Trung Khoa và thoibao.de bịa đặt về VinFast và Vingroup.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty Luật ANVI khẳng định tin giả là hiểm họa đáng sợ hơn hàng giả, cần phải được nghiêm trị bằng pháp luật và đã đến lúc cá nhân, doanh nghiệp Việt phải tuyên chiến thay vì phớt lờ chờ "chìm xuồng".
Nhìn nhận về việc Vingroup có hành động pháp lý quyết liệt đối với hàng loạt cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thật về Tập đoàn, vị luật sư cho rằng đây là phản ứng cần thiết và đúng luật.
"Ứng xử văn minh với hành vi sai luật là sòng phẳng, công khai bằng pháp luật thay vì đôi co, "đấu khẩu" trên mạng", Luật sư Trương Thanh Đức nói.

Doanh nghiệp càng lớn, càng hay bị "dựng chuyện"
Vụ kiện tại nước ngoài đầu tiên của Vingroup đã diễn ra ở Đức, với kết quả bước đầu khả quan. Tòa án Đức đã cấm bị đơn Lê Trung Khoa đăng tải tin giả về việc "VinFast hối lộ nhà báo" trên các nền tảng do ông này sở hữu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung vu khống khác vẫn chưa bị xử lý. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định:
"Chúng tôi sẽ kiện tới cùng. Việc tòa án Đức cấm và sẽ phạt tiền hoặc phạt tù nếu ông Khoa tiếp tục đăng tải nội dung xuyên tạc "VinFast hối lộ nhà báo" cho thấy, dù ở đâu, núp dưới danh nghĩa công dân nước nào thì cứ sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không luật pháp nào dung túng cho tin giả. Do đó, dù tòa án Đức cho rằng những phát ngôn vu khống còn lại như "Vingroup là tập đoàn mafia" hay "đặt bom thoibao.de"… chỉ là "cảm nhận cá nhân" của ông Khoa – chúng tôi cũng không thỏa hiệp mà sẽ kháng cáo tới cùng".
Thực tế, thời gian qua, Vingroup mạnh mẽ đối đầu với tin giả nhưng Tập đoàn này vẫn tiếp tục trở thành mục tiêu của fakenews, như chuyện Vingroup nợ 31 tỷ USD, sắp phá sản; chuyện72% linh kiện xe VinFast do hơn 400 nhà máy của Trung Quốc sản xuất... Lý giải điều này ông Quang khẳng định:
"Vingroup là doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn tầm khu vực, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh rất cao nên việc bị dính tin giả, vu khống là điều không tránh khỏi. Động cơ có thể từ đối thủ cạnh tranh, từ việc suy đoán tiêu cực do thiếu thông tin, thậm chí cả việc "dựng chuyện câu view" của không ít cá nhân, tổ chức. Vì thế, đại đa số các tin đồn về chúng tôi đều không có cơ sở nào cả, thậm chí nhiều tin đồn vô lý đến mức không thể lý giải nổi".
Cũng theo ông Quang, không chỉ doanh nghiệp mà ngay cả cơ quan công quyền các nước lớn nhất thế giới cũng bị Fakenews tấn công. Đặc biệt trong môi trường mạng xã hội hiện nay, những thứ giật gân, xấu và ác luôn dễ thu hút like, share, và nhấn chìm mọi lập luận logic. Thậm chí, nhiều người có tư duy mặc định kiểu "không có lửa làm sao có khói", hoặc các cá nhân nổi tiếng hay doanh nghiệp có tên tuổi "auto xấu xa". Đó chính là môi trường độc hại để tin giả sống khỏe và lan nhanh như cỏ dại.
Im lặng trước tin giả là đồng lõa với cái xấu, cái ác
Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng, lâu nay, một số người tung ra nhiều thông tin tràn lan trên mạng xã hội, với chủ đích và động cơ riêng, khiến dư luận bức xúc vì sự bịa đặt trắng trợn, suy đoán vô căn cứ gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội.

Một số người ấy có thể coi là vài cá nhân nhỏ bé nhưng ông Quang đã dùng hình ảnh để so sánh: "Cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas" – hiệu ứng Cánh bướm đặc biệt rõ rệt trong thời đại thông tin số. "Vài cá nhân nhỏ bé" đã và đang gây tổn hại cấp độ số nhân không chỉ cho Vingroup, mà còn ảnh hưởng đến nặng nề đến môi trường kinh doanh, làm xói mòn niềm tin của xã hội và sự tốt đẹp của con người.
"Vingroup không kiện để trả đũa hay đòi bồi thường, mà kiện để tạo tiền lệ pháp lý, để thúc đẩy cả cộng đồng cùng hành động. Đây chính là trách nhiệm với môi trường kinh doanh và với xã hội, vì im lặng trước tin giả chính là đồng lõa với cái xấu, cái ác", ông Quang khẳng định.
Quyết tâm theo đuổi công lý bằng điều kiện và nguồn lực của một tập đoàn lớn, đó là sự khẳng định: Tin giả không còn là chuyện chém gió bâng quơ, câu view đơn thuần mà đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với cả nền kinh tế, xã hội, không riêng gì cá nhân, doanh nghiệp nào. Những vụ khởi kiện của Vingroup được xem là bước đi tiên phong nhằm thay đổi nhận thức xã hội.
Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang nói: "Chúng tôi mong muốn người dân tỉnh táo và phân tích kỹ khi đọc/nghe các thông tin trên mạng, nhất là trong thời đại fakenews có sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng rất đáng mừng là ngay khi Vingroup công bố khởi kiện 68 cá nhân và tổ chức vu khống, phỉ báng, đưa tin giả về tập đoàn và hệ sinh thái - chúng tôi đã nhận được sự chia sẻ và ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng. Đó là tín hiệu tích cực để tất cả chúng ta cùng chung tay chấm dứt tình trạng biến "tự do ngôn luận thành tự do vu khống", chấm dứt để mạng xã hội trở thành "tòa án bừa bãi" để những kẻ xấu lợi dụng vì động cơ cá nhân".
M.K