Dãy Himalaya có thể mất tới 75% lượng băng vào cuối thế kỷ này

Dãy Himalaya có thể mất tới 75% lượng băng vào cuối thế kỷ này

Thứ 5, 22/06/2023 | 06:00
0
Theo một nghiên cứu mới đây, dãy núi Hindu Kush Himalaya có thể mất 75% khối lượng băng vào cuối thế kỷ này do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Reuters ngày 20/6 đưa tin một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện ra rằng tình trạng băng tan đang diễn ra ngày càng nhanh hơn tại khu vực Hindu Kush Himalaya (gọi tắt là HKH, bao gồm dãy Himalaya và dãy Hindu Kush), nơi có hai ngọn núi Everest và K2 nổi tiếng.

Theo đánh giá của Trung tâm Quốc tế về Phát triển Miền núi Tích hợp (ICIMOD), một cơ quan khoa học liên chính phủ có trụ sở tại Kathmandu (Nepal), chuyên nghiên cứu về khu vực HKH, trong những năm 2010, lượng băng tuyết tích tụ trên dãy Himalaya sụt giảm với tốc độ cao hơn 65% so với thập kỷ trước đó.

Philippus Wester, nhà khoa học môi trường và là lãnh đạo của nhóm nghiên cứu, cảnh báo: "Chúng ta đang mất lớp băng tuyết. Phần lớn lượng băng này sẽ biến mất trong 100 năm tới".

Dãy Hindu Kush Himalaya trải dài 3.500 km và đi qua nhiều quốc gia gồm Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan.

Theo nghiên cứu, mức tăng nhiệt độ từ 1,5 cho đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, khu vực này sẽ mất đi từ 30-50% lượng băng vào năm 2100.

Mặc dù vậy, mức độ tan chảy của băng cũng phụ thuộc vào địa điểm. Nếu nhiệt độ tăng thêm 3 độ C - mức mà thế giới có thể phải đối mặt nếu vẫn đi theo các chính sách khí hậu hiện tại - các sông băng ở vùng Đông Himalaya, bao gồm Nepal và Bhutan, sẽ mất tới 75% lượng băng của chúng. Nếu nhiệt độ tăng thêm 4 độ C, con số đó lên tới 80%.

Báo cáo nhận định, nguồn nước cung cấp cho 12 con sông trong khu vực dãy Himalaya - bao gồm những con sông lớn như Ganges, Indus, và Mekong - sẽ đạt đỉnh vào giữa thế kỷ này, ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 1,6 tỷ người.

"Mặc dù mọi người nghĩ rằng băng tan có nghĩa là chúng ta sẽ được cung cấp nhiều nước hơn, đây chỉ là dấu hiệu cho thấy tình trạng ngập lụt sẽ tăng lên thay vì một dòng chảy ổn định", ông Wester nói đồng thời cho biết, sau khi đạt đỉnh, nguồn nước sẽ dần biến mất.

Theo Reuters, các nhà khoa học đã gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến HKH. Không giống như dãy Alps ở châu Âu và dãy Rocky ở Bắc Mỹ, khu vực này thiếu ghi chép lâu dài về các đo đạc thực địa cho thấy các sông băng đang nở ra hay đang co lại.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Tri thức trực tuyến)

150 người khả năng đã thiệt mạng trong vụ vỡ sông băng ở Himalaya

Chủ nhật, 07/02/2021 | 18:11
Sáng ngày 7/2 khoảng 150 người hiện bị mất liên lạc, nhiều khả năng đã thiệt mạng ở miền bắc Ấn Độ sau khi một tảng băng lớn ở Himalaya vỡ, gây vỡ đập thủy điện.

Binh sĩ Ấn Độ khẳng định tìm thấy dấu vết của Người tuyết trên đỉnh Himalaya

Thứ 5, 02/05/2019 | 18:00
Một nhóm binh sĩ Ấn Độ trong chuyến đi qua vùng núi tuyết ở Nepal đã tìm ra những dấu chân lớn nghi là của Người tuyết trong truyền thuyết.

Vùng băng lâu đời nhất ở Bắc Cực bắt đầu tan, các chuyên gia lo ngại về “trận chiến” thiên tai

Thứ 5, 23/08/2018 | 09:42
Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện một tảng băng lâu đời nhất tại ngoài khơi bờ biển phía Bắc Greenland đã bắt đầu tan, nguy cơ nhấn chìm một số quốc gia giáp biển trên thế giới.

Bí ẩn hồ xương người khổng lồ trên đỉnh Himalaya

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Mỗi năm một lần, khi ánh nắng mặt trời làm tan chảy lớp băng giá bao phủ trên mặt hồ Roopkund, thuộc đỉnh Himalaya, thì hàng trăm bộ xương người lại hiện ra, ngổn ngang giữa lòng hồ.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.