‘Đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế’

‘Đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế’

Thứ 6, 27/12/2013 | 10:51
0
Phát biểu tại hội thảo “Kinh tế vĩ mô, những thách thức từ toàn cầu hóa, ảnh hướng đến đời sống doanh nghiệp”, tiến sĩ Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế, nguyên viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế từ khi thực hiện chính sách đổi mới đến nay.

TS Lê Đăng Doanh cho rằng, Kinh tế Việt Nam tuy có lúc đã qua đáy nhưng vẫn chưa tăng trưởng được theo tiềm năng.

“So sánh với một số nước trong khu vực như Indonesia, có nhiều năm chúng ta tăng trưởng cao hơn nhưng đến nay, tăng trưởng chậm lại trong khi lạm phát tăng cao hơn rất nhiều”, TS Doanh nhận xét.

Theo TS Lê Đăng Doanh: “Kinh tế vĩ mô đã ổn định, dự trữ ngoại hối đã tăng nhưng so với các nước trong khi vực rất mỏng. Nợ xấu-cục máu đông chưa giảm, niềm tin của khu vực doanh nghiệp tư nhân giảm sút; thủ tục hành chính rườm rà, nạn tham nhũng gia tăng, tiến độ cải cách doanh nghiệp nhà nước gần như không tiến triển gì cả…”.

“Dù mức bội chi được Quốc hội phê duyệt ở mức cao hơn nhưng xu hướng chung: đầu tư công, đầu tư toàn xã hội…vẫn trong xu hướng giảm nên trong những năm tới, Việt Nam vẫn tăng trưởng hơn năm trước nhưng không phải là tăng trưởng ở mức cao. Các doanh nghiệp không nên chờ đợi nhiều đơn đặt hàng, hợp đồng từ nhà nước mà nên chuyển hướng khác.

7 tháng đầu năm, Chính phủ ra tới hơn 2000 văn bản điều hành, năm 2012 hơn 3000, một Chính phủ ra quá nhiều văn bản, chính sách, thay đổi nhiều như vậy thì doanh nghiệp khó nắm bắt, xoay xở kịp”, TS Lê Đăng Doanh phân tích.

Bất động sản - ‘Đây là thời kỳ tăng trưởng suy giảm dài nhất của nền kinh tế’T.S Lê Đăng Doanh (Ảnh: Internet)

Năm 2014 là năm thử thách, có cải cách hay không khi Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 5,8%, nhưng nhiều vấn đề yếu kém của nền kinh tế vẫn còn đó: mô hình tăng trưởng kinh tế không còn phù hợp, nợ xấu ngân hàng, nợ xấu của khối doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước lớn, cải cách thể chế quá chậm, phân hóa giàu nghèo, đầu tư công chưa có phương án tái cấu trúc tổng thể.

Nói về những ảnh hưởng của toàn cầu hóa, theo TS Lê Đăng Doanh, đáng chú ý nhất và có ảnh hưởng nhất với Việt Nam là các liên kết kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương đã và tiếp tục mở rộng ra rất nhiều. Cho đến năm 2015, ở khu vực này sẽ có thị trường đầu tư chung, thị trường dịch vụ chung, thị trường lao động chung…Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu thành công thì Việt Nam sẽ có quan hệ với nhiều nước công nghiệp hóa cao: Mỹ, Canada, Singapore…Vai trò khu vực ASEAN giảm sút-đề xuất một hiệp định hợp tác toàn diện khu vực.

Nhưng theo ông, một hiệp định như thế này chưa chắc đã được khởi động năm 2015 do có nhiều bất đồng trong các nước dự kiến tham gia: Nhật Bản, Trung Quốc…

Cũng trong bài phát biểu của mình, TS Lê Đăng Doanh đã đưa ra những nhận định về triển vọng kinh tế thế giới 2014. Theo đó, vị TS này cho rằng, trong năm 2014 kinh tế Mỹ phục hồi, kinh tế Trung Quốc cũng tăng trưởng cao hơn. Việc tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới phục hồi sẽ có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam.

Quỹ tiền tệ thế giới đánh giá kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,7% lên 2,7% năm 2014, Ngân hàng thế giới cũng dự báo kinh tế Mỹ tăng 2,8% năm 2014.

Khánh An 

Tầng lớp trung lưu đưa Việt Nam phục hồi kinh tế

Thứ 5, 12/12/2013 | 15:56
“Tăng trưởng của tầng lớp trung lưu là bằng chứng cho những tiến bộ xã hội và thị trường lao động gần đây, nhưng Việt Nam vẫn phải nỗ lực hơn nữa để tăng tốc quỹ đạo này” - chuyên gia kinh tế Phú Huỳnh, nhận định.

Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:13
Nhiều ý kiến cho rằng, tội phạm trong lĩnh vực thuế hiện nay không chỉ có các phần tử xấu lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp "ma" hoạt động bất chính, chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà nhiều đối tượng còn nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, rút tiền của Nhà nước tránh bị phát hiện.

Chuyên gia Việt giảng dạy kinh tế tại Nhật

Thứ 3, 17/09/2013 | 13:45
Tại Nhật Bản, hoàn toàn không dễ dàng để một người Việt Nam có thể đứng trên bục giảng, “dạy” lại những kiến thức về kinh tế cho người Nhật. Nhưng ông Trần Ngọc Phúc đã làm được điều đó.

Chuyện dài về 'hình sự hóa tranh chấp kinh tế'

Thứ 6, 05/07/2013 | 15:19
Trong mọi nhu cầu của con người, an toàn vẫn luôn là một nhu cầu rất căn bản, và con người - doanh nhân không phải là ngoại lệ. Trải nghiệm tù đày, hay nhẹ hơn, “đáo tụng đình” hình sự, là điều không ai muốn.

Kinh tế khó khăn, CPI Việt Nam mức 6% là rất cao

Thứ 3, 24/12/2013 | 19:32
Tổng cục Thống kê công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội năm 2013.

Nhật Bản lọt Top 5 nền kinh tế 'thảm hại' nhất thế giới 2013

Thứ 2, 23/12/2013 | 16:05
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố danh sách 5 nền kinh tế thảm hại nhất trên thế giới dựa trên các tiêu chí khác nhau.

Tầng lớp trung lưu đưa Việt Nam phục hồi kinh tế

Thứ 5, 12/12/2013 | 15:56
“Tăng trưởng của tầng lớp trung lưu là bằng chứng cho những tiến bộ xã hội và thị trường lao động gần đây, nhưng Việt Nam vẫn phải nỗ lực hơn nữa để tăng tốc quỹ đạo này” - chuyên gia kinh tế Phú Huỳnh, nhận định.

Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:13
Nhiều ý kiến cho rằng, tội phạm trong lĩnh vực thuế hiện nay không chỉ có các phần tử xấu lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp "ma" hoạt động bất chính, chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà nhiều đối tượng còn nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, rút tiền của Nhà nước tránh bị phát hiện.

Chuyên gia Việt giảng dạy kinh tế tại Nhật

Thứ 3, 17/09/2013 | 13:45
Tại Nhật Bản, hoàn toàn không dễ dàng để một người Việt Nam có thể đứng trên bục giảng, “dạy” lại những kiến thức về kinh tế cho người Nhật. Nhưng ông Trần Ngọc Phúc đã làm được điều đó.

Chuyện dài về 'hình sự hóa tranh chấp kinh tế'

Thứ 6, 05/07/2013 | 15:19
Trong mọi nhu cầu của con người, an toàn vẫn luôn là một nhu cầu rất căn bản, và con người - doanh nhân không phải là ngoại lệ. Trải nghiệm tù đày, hay nhẹ hơn, “đáo tụng đình” hình sự, là điều không ai muốn.

Kinh tế khó khăn, CPI Việt Nam mức 6% là rất cao

Thứ 3, 24/12/2013 | 19:32
Tổng cục Thống kê công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội năm 2013.

Nhật Bản lọt Top 5 nền kinh tế 'thảm hại' nhất thế giới 2013

Thứ 2, 23/12/2013 | 16:05
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố danh sách 5 nền kinh tế thảm hại nhất trên thế giới dựa trên các tiêu chí khác nhau.
Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.