Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 28/02/2023 | 20:46
0
Đồng tình với các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong báo cáo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Lào Cai tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 28/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2013-2023) thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" của Tỉnh ủy Lào Cai.

Tiêu điểm - Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

Lào Cai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh khẳng định, trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Lào Cai đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nêu trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Lào Cai tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc;

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Tiêu điểm - Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh (Hình 2).

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức biên chế lực lượng theo đúng quy định; bảo đảm số lượng và chất lượng; có quy mô và cơ cấu hợp lý theo hướng tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nắm vững tình hình địa bàn, “gần dân, sát cơ sở”. Kết hợp hài hòa giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, trong thời gian tới, Lào Cai sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện giữ rừng, giữ nước, giữ Nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Tiêu điểm - Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh (Hình 3).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong hoạt động quan hệ đối ngoại, ngoại giao nhân dân theo đúng chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tại Hội nghị, 8 tập thể và 18 cá nhân đã nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, sáng 28/2, đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tại Đoàn kinh tế - Quốc phòng 345, Quân khu 2, đóng quân tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế quốc phòng 345 đã đạt được trong năm qua, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế - Quốc phòng 345 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng;

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn kinh tế quốc phòng trong tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm Cột cờ Lũng Pô; viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Lào Cai.

Sửa Luật Đất đai góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 3, 28/02/2023 | 09:57
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền mong muốn sẽ nhận được các ý kiến đóng góp xác đáng, tâm huyết từ các chuyên gia tại Hội thảo.

Xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai tăng mạnh

Thứ 5, 23/02/2023 | 07:00
Từ đầu năm đến nay, lượng hoa quả được các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn cũng như của tỉnh Lào Cai tăng mạnh.

Lào Cai: Vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế lái xe tông vào CSGT

Thứ 3, 07/02/2023 | 15:38
Tài xế khi bị dừng xe kiểm tra không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga tông thẳng vào Đội Phó Đội CSGT khiến nam cảnh sát ngã ra đường, nứt hộp sọ.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.