Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người dân ở Quảng Trị

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 3, 28/07/2026 06:00 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Nhiều buổi tư vấn chuyên sâu được tổ chức trực tiếp tại cơ sở, góp phần nâng cao rõ rệt nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong các lĩnh vực đời sống.

Tư vấn trực tiếp tại cơ sở

Trung tâm Tư vấn pháp luật (TVPL) thuộc Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Trung tâm TVPL thuộc Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị, cho biết, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Hội Luật gia tỉnh ủy quyền về thực hiện Dự án "Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai" giai đoạn 2024 - 2026 của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm TVPL đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của Trung tâm tái hòa nhập cộng đồng… để ký kết hợp đồng với các luật sư, tư vấn viên, cộng tác viên; phối hợp với phòng nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND, Công an cấp xã và các thôn, tổ dân phố… triển khai thực hiện.

"Đặc biệt, Trung tâm đã tổ chức 01 cuộc họp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm giữa Trung tâm tư vấn với các cộng tác viên ở cơ sở. Đã chuẩn bị nội dung, số liệu phục vụ cuộc đánh giá độc lập của chuyên gia Dự án Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai", bà Nguyễn Thị Lài thông tin.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người dân- Ảnh 1.

Người dân đặt các câu hỏi và nêu vướng mắc tại các hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

Cùng với đó, Trung tâm cũng đã tổ chức 17 cuộc truyền thông, tư vấn pháp luật lưu động về đất đai tại các địa bàn đã khảo sát với 918 lượt người dân tham dự.

Sau các buổi tư vấn, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây, khi gặp các vấn đề liên quan đến đất đai, nhiều người thường tìm hiểu thông tin qua người quen hoặc dựa vào kinh nghiệm truyền miệng hoặc qua dịch vụ "cò mồi", thì nay người dân đã chủ động hơn trong việc tìm hiểu pháp luật, mạnh dạn đặt câu hỏi và tìm đến các kênh tư vấn chính thống để được hỗ trợ, vừa tiết kiệm thời gian, công sức, lại được miễn phí và được tư vấn, hỗ trợ chất lượng.

Được Hội Luật gia tỉnh ủy quyền thực hiện Dự án "Phổ biến, tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù" giai đoạn 2025 - 2027, Trung tâm đã tổ chức 10 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật lưu động miễn phí cho 264 lượt người chấp hành xong án phạt tù và thân nhân của người chấp hành xong án phạt tù tại các địa bàn xã, phường. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người dân- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Trung tâm TVPL, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị, trực tiếp tư vấn pháp luật cho người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người dân- Ảnh 3.

Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật tại địa phương.

Tiếp tục đồng hành cùng Thường trực Tỉnh hội trong việc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, tư vấn viên của Trung tâm đã tham gia làm báo cáo viên tại 03 hội nghị tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và tài nguyên cho gần 300 lượt người dân tại khu vực phía Nam của tỉnh, gồm: xã Cửa Việt, xã Nam Cửa Việt và phường Đông Hà.

Các tư vấn viên của Trung tâm đã cùng thường trực Hội Luật gia tỉnh tham gia góp ý dự thảo Luật (Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi); dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2024/NĐ-CP Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và một số dự thảo văn bản liên quan đến cải cách hành chính, tổ chức bộ máy…

Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Trung tâm TVPL thuộc Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị, đánh giá, số lượng tư vấn viên hoạt động trên diện rộng, có thâm niên trong công tác; có kỹ năng, kinh nghiệm và đa số nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Các lĩnh vực pháp luật do Trung tâm phổ biến, tư vấn đều thiết thực, được các đối tượng và các địa phương quan tâm, nhiệt tình đón nhận.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng gặp phải một số khó khăn như: Các tư vấn viên của Trung tâm hầu hết đều có nhiều kinh nghiệm công tác. Tuy nhiên, đa phần tư vấn viên đều là cán bộ, công chức đã nghỉ hưu nên việc tiếp nhận thông tin và tra cứu, cập nhật văn bản đều chưa được kịp thời.

Do tính chất đặc thù, nhạy cảm, nên để huy động đối tượng thuộc Dự án Phổ biến, tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Dự án, Trung tâm phải thực hiện nhiều bước, nhiều quy trình, thủ tục; phối hợp với nhiều ngành địa phương,… mới có thể triển khai thực hiện và đạt được kết quả.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho người dân- Ảnh 4.

Trung tâm đã tổ chức 01 cuộc họp trao đổi kinh nghiệm giữa Trung tâm tư vấn với các cộng tác viên ở cơ sở.

Trong 6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động trong kỳ cuối của Dự án "Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai" (giai đoạn 2024 - 2026); Tổng hợp số liệu, báo cáo tổng kết thực hiện Dự án, kết thúc các hoạt động của Dự án vào 31/7/2026.

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án "Phổ biến tư vấn pháp luật cho phạm nhân và người mới chấp hành xong án phạt tù" (giai đoạn III, 2025-2027).

Tiếp tục tổ chức và tham gia lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, của Thường trực Tỉnh hội và của các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương.

Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thường trực Tỉnh hội tham gia các hoạt động phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường theo chương trình phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường…

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm, thực hiện rà soát đội ngũ tư vấn viên hiện có; đề xuất, kiến nghị và thực hiện các biện pháp để khắc phục tình trạng tư vấn viên không có hoạt động nghiệp vụ nào trong thời gian dài.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.