ĐBQH: Phải mạnh tay xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy nổ
Ma Thị Kim Thoa
Thứ 5, 27/06/2024 09:55 GMT+7
0
ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, cần quyết liệt xử lý mạnh tay, quy rõ trách nhiệm người đứng đầu, nếu không nguy cơ cháy gây chết người vẫn còn xảy ra.
Cần xử lý quyết liệt, quy rõ trách nhiệm
Theo Chương trình kỳ họp thứ 7, chiều nay (27/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh dự án Luật này được cử tri, nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm; nhất là trong bối cảnh nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn kéo theo chết người liên tiếp xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua.
Các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hay UBND thành phố đều yêu cầu phải xử lý nghiêm minh những người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tình trạng này. Tuy nhiên, thực tế công tác xử lý vẫn chưa quyết liệt như mong muốn.
Hiện trường vụ cháy khiến 14 người chết ở Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).
Trước bối cảnh các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người liên tiếp xảy ra thời gian qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, đã đến lúc Hà Nội cần quyết liệt xử lý mạnh tay, quy rõ trách nhiệm, nếu không nguy cơ cháy gây chết người sẽ còn xảy ra.
Bà Nga cho rằng, các đô thị Việt Nam, mô hình chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn, nhất là kinh doanh các mặt hàng dễ cháy. Điều nguy hiểm là hết ngày làm việc, người thuê sẽ về phòng còn chủ nhà không kiểm tra bởi không thuộc quyền quản lý của mình nữa.
"Theo tôi, giải pháp cấp bách là cần rà soát các mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh, bắt buộc tiêu chí về PCCC. Cùng với đó, cần nâng cao ý thức người dân. Đây là giải pháp rất quan trọng. Chúng ta dù có bao nhiêu quy định, hạ tầng dù tốt thế nào nhưng người dân không chấp hành thì cháy vẫn xảy ra. Cần bắt buộc có tập huấn cho cả chủ nhà lẫn hộ thuê để kinh doanh về phòng cháy chữa cháy", đại biểu Nga nêu ý kiến.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.
Theo bà Nga, nhiều vụ cháy ở Hà Nội gây thiệt hại nặng nề đều do xây dựng sai phép và chính quyền địa phương có sự "làm ngơ". Bà Nga chỉ rõ, tất cả các tiêu chuẩn về PCCC đều do chính quyền địa phương quản lý, từ cấp phép xây dựng đến thẩm định điều kiện. Vậy khi xảy ra sự cố, trách nhiệm của họ ở đâu?
"Điều quan trọng là cùng với quy trách nhiệm, phải có sự xử lý rốt ráo, chứ không phải chỉ nêu ra do xây dựng sai phép, do chính quyền địa phương còn buông lỏng thì không có hiệu quả", bà Nga nhấn mạnh.
Đây là lời cảnh báo đúng đắn, khi nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người vẫn liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Sự buông lỏng, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương là một trong những nguyên nhân cốt lõi.
Để ngăn chặn và hạn chế tối đa các thảm họa cháy nổ, các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp địa phương, cần phải quyết liệt trong công tác quản lý, thẩm định và xử lý nghiêm các vi phạm. Chỉ khi đó, các tiêu chuẩn về PCCC mới được thực thi nghiêm ngặt, từ đó bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh.
Đóng góp thêm ý kiến, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Tây Ninh cho rằng, cần kết hợp liên ngành giữa các cơ quan phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát tổng thể, đánh giá lại thực trạng mô hình này trên địa bàn các thành phố lớn.
Đồng thời, phân loại các đối tượng kinh doanh đang đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và những hộ kinh doanh hiện nay chưa phù hợp để điều chỉnh.
“Đối với PCCC cần đề nghị các hộ kinh doanh, hộ gia đình này phải điều chỉnh để đáp ứng được yêu cầu trước mắt, không chỉ với mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh mà kể cả nhà chung cư, nhà liền kề và nhà trong ngõ hẹp. Trước hết, cần rà soát lại và đánh giá hiện trạng, trên cơ sở đó có những khuyến nghị, đề nghị trang bị các trang thiết bị phù hợp để phòng cháy, chữa cháy”, đại biểu nêu kiến nghị.
Bà Thuý cũng nhấn mạnh, dù có bao nhiêu quy định, hạ tầng dù tốt thế nào nhưng người dân không chấp hành thì cháy vẫn xảy ra. Vì vậy cần bắt buộc có tập huấn cho cả chủ nhà lẫn hộ thuê để kinh doanh về phòng cháy, chữa cháy.
“Một người hiểu biết về PCCC thì sẽ bớt đi thảm họa và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, từ đó góp phần xây dựng quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở”, nữ đại biểu nói.
Nhiều cán bộ còn né trách nhiệm
Bà Nga cũng cho biết, mặc dù Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quy định rõ ràng về chuẩn mực đạo đức cách mạng, về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên như Quy định 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về việc khuyến khích "thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín". Nhưng thực tế rất ít cán bộ đứng ra nhận trách nhiệm.
Nữ đại biểu chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, tình trạng cán bộ còn còn thờ ơ, né tránh, ngại khó, ngại khổ... thường xuyên được nhắc đến trong các báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành. Tuy nhiên, vẫn chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu để khắc phục.
"Một chi bộ cuối năm đảng viên nào cũng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng công việc cứ không trôi, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo tôi, nguyên nhân nằm ở việc đánh giá cán bộ, công chức. Mỗi đảng viên và chính mỗi công chức, viên chức cần xem lại cách đánh giá đã khách quan, công tâm chưa?", bà Nga nói.
Theo đại biểu, mặc dù các quy định về đánh giá công chức, viên chức và đánh giá đảng viên hàng năm rất chặt chẽ, với quy định 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ là phải nghỉ việc, nhưng trong thực tế, vẫn không xử lý được cán bộ.
Bởi lẽ, việc xử lý lại phải căn cứ vào kết quả đánh giá và cách đánh giá như vậy không thực sự khách quan, công tâm. Để khắc phục tình trạng này, cần phải thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức.
Đồng thời, cần có sự xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, dù đã được đánh giá "hoàn thành tốt" hay "hoàn thành xuất sắc".
Chỉ khi nào có sự thay đổi căn bản trong cách đánh giá và xử lý cán bộ, công chức, chúng ta mới hy vọng có thể nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trong những vấn đề nghiêm trọng như các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo chuyên gia, Nhà nước cần kiên trì cải cách, gỡ bỏ rào cản, đơn giản thủ tục, tạo "sân chơi bình đẳng" cho mọi thành phần kinh tế, đồng thời ban hành chính sách tài chính, tín dụng, đất đai, hạ tầng hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là khối nhỏ và vừa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.
Đặt đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực, Đà Nẵng được khuyến nghị phải đồng thời xây dựng hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh AI và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Ông Hoàng Anh Công cho rằng, nguyên nhân cháy nổ do chập cháy điện rất nhiều, có những khu vực chiếm 80%, nên cần có tiêu chuẩn rõ ràng, có kiểm tra, thanh tra.
Từ đầu tháng 7 Âm lịch, phố phường Tuyên Quang đã rộn rã lễ hội Trung thu, những mô hình đèn khổng lồ diễu hành thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tìm về.
Dự án Luật quy định cụ thể quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt nhấn mạnh người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức.
Bà Nguyễn Thị Thược, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang, cho biết Hội đang xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị theo hướng "rõ việc, rõ người, rõ thời hạn", đồng thời coi công tác cán bộ là khâu đột phá để nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương.
Các ý kiến của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị làm rõ thêm tình trạng thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tỉ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm…
Trong xây dựng dự thảo Luật An ninh mạng, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại lưu ý cần đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự phải bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong trong bao tải, bỏ dưới mương nước, kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành nhau đồ chơi, anh họ đã ra tay sát hại em gái.
Các lãnh đạo PC Bình Thuận đã nhận hàng tỷ đồng để giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng nhiều gói thầu thiết bị điện, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt giám đốc dính vòng lao lý vì mua bán hóa đơn khống, giúp Tuấn Ân trốn thuế hàng trăm tỷ đồng
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.