ĐBSCL: Bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” từng bước đẩy lùi đại dịch

ĐBSCL: Bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” từng bước đẩy lùi đại dịch

Thứ 2, 13/09/2021 | 22:14
0
Nhằm từng bước đẩy lùi đại dịch, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo vệ và mở rộng “vùng xanh”.

Chiều 13/9, thông tin từ Sở Y tế Hậu Giang cho biết, trong ngày, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Theo Sở Y tế Hậu Giang, tính từ đầu đợt dịch đến nay, tỉnh ghi nhận tổng số 467 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 152 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh; 225 ca mắc là F1 đã được cách ly tập trung; 81 ca mắc cộng đồng; 9 ca mắc trong khu vực phong tỏa.

Tỉnh Hậu Giang hiện có 529 người đang được cách ly tập trung; 792 người cách ly tại nhà và nơi cư trú; gần 1.900 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà; 390 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Đến nay, tỉnh Hậu Giang đã có 5 huyện, thị, thành phố công nhận “vùng xanh”. Các “vùng xanh” này được bảo vệ và tiếp tục mở rộng “vùng xanh”, từng bước đẩy lùi đại dịch.

Theo chính quyền địa phương, tại các “vùng xanh”, các chốt vẫn làm nhiệm vụ chốt chặn, tuy nhiên người dân được đi lại trong “vùng xanh” nhưng không được rời khỏi “vùng xanh” khi không cần thiết.

Người dân ở “vùng xanh” vẫn đi chợ theo giờ theo quy định thời gian phù hợp. Việc thực hiện thông điệp 5K luôn được áp dụng trong mọi hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - ĐBSCL: Bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” từng bước đẩy lùi đại dịch

Chốt bảo vệ "vùng xanh" phòng, chống dịch Covid-19.

Tại tỉnh Vĩnh Long, tính đến 18h ngày 13/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Cụ thể, 1 trường hợp từ Tp.Cần Thơ về thị xã Bình Minh; 4 trường hợp từ Tp.HCM về cách ly tập trung.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long có hơn 2.200 ca nhiễm Covid-19; trên 2.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, với những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn diễn biến phức tạp nên tỉnh cố gắng bảo vệ và mở rộng vùng xanh, không để dịch từ bên ngoài xâm nhập vào. Bênh cạnh đó, tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt, không để dịch bùng phát.

Sự kiện - ĐBSCL: Bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” từng bước đẩy lùi đại dịch (Hình 2).

Nhân viên y tế test nhanh sàng lọc Covid-19.

Tương tự, tại Tp.Cần Thơ, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tiếp tục thực hiện. Sở Y tế Tp.Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-SYT về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tính đến 17h cùng ngày, trên địa bàn Tp.Cần Thơ ghi nhận 59 ca nhiễm Covid-19.

Trong đó, 14 trường hợp phát hiện trong khu cách ly; 24 trường hợp trong khu vực phong tỏa; 5 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 15 qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và 1 trường hợp phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà.

Tp.Cần Thơ hiện có 4.915 người mắc Covid-19; gần 4.000 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Sự kiện - ĐBSCL: Bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” từng bước đẩy lùi đại dịch (Hình 3).

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Riêng tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến để xem xét phương án thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/9.

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong  ngày 13/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 59 ca dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, 35 ca trong các cơ sở cách ly; 7 ca trong khu vực phong tỏa; 17 ca trong cộng đồng phát hiện thông qua test sàng lọc.

Như vậy, cộng dồn đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 7.941 ca mắc Covid-19; 1.269 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị; 6.486 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Thanh Lâm

Vĩnh Long đang dần hướng đến trạng thái bình thường mới

Chủ nhật, 12/09/2021 | 13:06
Trao đổi với Người Đưa Tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, với những nỗ lực phòng chống dịch, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19.

Vĩnh Long đón tin vui không có ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày

Thứ 4, 08/09/2021 | 21:03
Hơn 50 ngày nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay Vĩnh Long cơ bản kiểm soát được dịch, trong ngày không phát hiện ca nhiễm mới.

Vĩnh Long: Người đàn ông dương tính với Covid-19 sau khi đi TP.HCM tổ chức đám tang cho cha

Thứ 6, 13/08/2021 | 16:43
Thuê xe cấp cứu từ Vĩnh Long đến TP. HCM thăm cha và tổ chức đám tang cho cha trong thời gian giãn cách, về quê người đàn ông phát hiện dương tính với Covid-19.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.