ĐBSCL: Đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

ĐBSCL: Đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ 6, 06/08/2021 | 09:45
0
Ngoài việc thực hiện đúng quy chế thì công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Sáng 6/8, thí sinh dự thi đợt 2 ở các tỉnh ĐBSCL: Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với đầu tiên Ngữ Văn.

Tại tỉnh Vĩnh Long, có 36 thí sinh thi dự tốt nghiệp THPT đợt 2. Các thí sinh này được bố trí 1 điểm thi tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường 4, TP.Vĩnh Long) với 2 phòng thi chính thức.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long, thi đợt 2 có 161 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Trong đó, có 125 thí sinh có nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT với lý do tỉnh Vĩnh Long tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, phòng chống Covid-19 trên phạm vị toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 5/8, số thí sinh dự thi là 36 em.

Dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2, tỉnh An Giang có 4.922 thí sinh. Tuy nhiên, tính đến sáng 3/8, có 3.152 thí sinh xin xét đặc cách tốt nghiệp, còn lại 1.770 thí sinh sẽ dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Theo bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GĐ-ĐT tỉnh An Giang cho biết, tổ chức thi đợt 2 này tại 11 điểm thi thuộc 4 huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên và TP.Châu Đốc. Để đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, mỗi phòng thi chỉ bố trí 12 thí sinh.

Còn tại tỉnh Tiền Giang có 34 thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2.

Trong khi đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp quyết định dừng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021. Các thí sinh đủ điều kiện sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp.

Nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2, công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện chặt chẽ. Tất cả cán bộ, giáo viên tham gia coi thi được rà soát các yếu tố dịch tễ và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có hơn 11.000 thí sinh thuộc 38 tỉnh, thành dự thi ở 13 hội đồng thi đặt tại các tỉnh: Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Thanh Lâm

ĐBSCL: Ngày 26/7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Thứ 5, 08/07/2021 | 18:34
Kế hoạch chấm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 10 đến 24/7. Đến ngày 26/7 sẽ công bố kết quả thi.

ĐBSCL: Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đảm báo đúng quy chế

Thứ 5, 08/07/2021 | 15:44
Ngày 8/7, thí sinh dự thi ngày thi cuối với 2 bài thi, buổi sáng là bài thi tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội đảm bảo đúng quy chế.

ĐBSCL: Nhiều thí sinh vắng thi tốt nghiệp THPT 2021 do Covid-19

Thứ 4, 07/07/2021 | 12:23
Do liên quan đến Covid-19, nhiều thí ở một số điểm thi ở Đồng Tháp, Vĩnh Long đã phải vắng mặt.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.