ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ 2, 01/05/2023 | 19:23
0
Dịp lễ 30/4 và 1/5, các điểm tham quan du lịch tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đón hàng trăm nghìn lượt du khách với doanh thu hàng tỉ đồng.

Chiều 1/5, thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023 với chủ đề “xoài Đồng Tháp - nâng tầm vị thế” diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5, tại Quảng trường Văn Miếu, Tp.Cao Lãnh đã đón khoảng 150.000 lượt khách.

Tính tại 2 khu triển lãm ngành hàng xoài và khu OCOP - đặc sản, mỗi đêm đón trên 10.000 lượt khách với doanh số bán hàng khoảng 3 tỷ đồng.

Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 2).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 3).

Nhiều hoạt động phong phú tại lễ hội xoài Đồng Tháp.

Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 4).

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tham quan tại lễ hội xoài Đồng Tháp.

Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 5).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 6).

Lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023 đã đón khoảng 150.000 lượt du khách.

Tại khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã đón trên 1.000 lượt khách đến tham quan. Bà Lý Thị Bích Thùy, Trưởng Phòng Điều hành Du lịch - khu du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết, thống kê sơ bộ, lượng du khách đến với khu du lịch tăng mạnh vào ngày 30/4 và 1/5.

Tại làng hoa Sa Đéc (Tp.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), lượng du khách đến tham quan cũng rất đông. Các chủ điểm tham quan nơi thủ phủ trồng hoa cho biết, chỉ tính trong ngày 30/4, có nơi đón khoảng 1.000 khách du lịch.

Một số hình ảnh hoạt động tại Lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023:
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 7).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 8).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 9).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 10).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 11).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 12).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 13).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 14).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 15).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 16).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 17).
Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 18).

Trong khi đó, anh Phan Văn Khánh, Giám đốc khu du lịch Mỹ Luông và Cồn Én (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chia sẻ, với dự báo lượng khách năm nay sẽ tăng nên khu du lịch đã mạnh dạn đầu tư thêm tiểu cảnh, trang trí sân vườn để phục vụ du khách. Tuy nhiên, trong ngày 30/4, do thời tiết bất lợi, trời mưa nên cũng ảnh hưởng không nhỏ trong việc đi lại của du khách. Tại hai điểm du lịch Mỹ Luông và Cồn Én chỉ đón khoảng hơn 500 du khách đến tham quan, giảm so với năm trước.

Sự kiện - ĐBSCL: Đón hàng trăm nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Hình 19).

Khu du lịch Cồn Én (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, lượng du khách đến các điểm du lịch Nhà dừa CocoHome Vĩnh Long, khu du lịch Vinh Sang… và một số điểm tham quan nhà vườn trái cây khá đông.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long, ngành du lịch Vĩnh Long có dấu hiệu khởi sắc. Quý I/2023, tổng lượt khách đến tỉnh đạt khoảng 413.000 lượt, doanh thu hơn 206 tỷ đồng. Hiện, toàn tỉnh Vĩnh Long có 27 Homestay, 8 khu điểm du lịch và 20 điểm vườn.

Thanh Lâm

ĐBSCL: Nhiều hoạt động lễ hội dịp lễ 30/4 thu hút du khách

Chủ nhật, 30/04/2023 | 19:05
Nhiều hoạt động lễ hội được diễn ra tại các tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dịp lễ 30/4 và 1/5 thu hút hàng nghìn du khách tham quan.

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội xoài Đồng Tháp năm 2023

Thứ 7, 29/04/2023 | 07:33
Lễ hội xoài Đồng Tháp với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm giới thiệu đến du khách gần xa về một loại sản vật đặc trưng của quê hương Đồng Tháp.

Tp.Cần Thơ: Sắp diễn ra lễ hội khinh khí cầu

Thứ 5, 20/04/2023 | 22:33
Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề “Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong” sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 3/5.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.