ĐBSCL: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

ĐBSCL: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Thứ 3, 06/07/2021 | 19:53
0
Cùng với thí sinh cả nước, ngày mai (sáng 7/7), hàng chục nghìn thí sinh các tỉnh, thành ở ĐBSCL chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 theo đúng quy chế.

Tại mỗi điểm thi, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn đảm bảo. Các thí sinh trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên Ngữ Văn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tỉnh Đồng Tháp và An Giang phải tổ chức thi thành 2 đợt.

Đảm bảo đúng quy chế

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long, vào chiều 6/7, các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi. Ngoài việc phải đeo khẩu trang, trước khi vào điểm thi, các em được rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt theo quy định.

Giáo dục - ĐBSCL: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Trước khi vào điểm thi, thí sinh được rửa tay sát khuẩn. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có 11.500 thí sinh với hơn 2.000 nhân sự cho kỳ thi được tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.

Ngoài điểm thi dự phòng, ở mỗi điểm thi đều sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết, cũng như phối hợp với y tế địa phương nhằm ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Tại TP.Cần Thơ, có hơn 12.000 thí sinh, trong đó có hơn 900 thí sinh tự do  đăng ký dự thi. Gần 2.000 người tham gia phục vụ kỳ thi được tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UNBD TP.Cần Thơ cho biết, công tác chuẩn bị trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đảm bảo. Các điểm thi có trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, có dự bị phòng chờ, phòng cách ly.

Đối với thí sinh từ địa phương khác đến phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn thời hạn. Các thí sinh tự do nên ở lại TP.Cần Thơ trong hai ngày 7 và 8/7 để thi, tránh về địa phương vô tình tiếp xúc với ca bệnh.

Hàng nghìn thí sinh phải thi vào đợt 2

Trong khi đó, tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên phải chia thành 2 đợt thi. Đợt 1 vào ngày 7 và 8/7; đợt 2 thời gian cụ thể bộ GD&ĐT sẽ công bố sau.

Giáo dục - ĐBSCL: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 (Hình 2).

Thí sinh đều được đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi. (Ảnh: Thanh Lâm).

Chiều 6/7, thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, tham dự thi nghiệp THPT 2021, toàn tỉnh có hơn 17.000 thí sinh, trong đó có 5 thí sinh chuyển từ TP.HCM về dự thi tại An Giang.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên một số địa phương trong tỉnh, như: TP.Châu Đốc, huyện An Phú, huyện Châu Phú và huyện Tịnh Biên phải thực hiện giãn cách xã hội. Các địa phương này có tổng hơn 4.800 thí sinh sẽ phải thi tốt nghiệp vào đợt 2 theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT.

Tương tự, tại Đồng Tháp, gần 11.000 thí sinh thuộc các điểm thi trên địa bàn TP.Cao Lãnh, TP.Hồng Ngự và các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò sẽ tiến hành thi đợt 1.

Còn lại hơn 4.000 thí sinh sẽ thi đợt 2 gồm các điểm thi trên địa bàn TP.Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung và xã Bình Thạnh của huyện Cao Lãnh.

Nhằm đảm bảo kỳ thi an toàn, vào đầu buổi thi, tại các điểm thi, tất cả thí sinh đều được kiểm tra y tế theo quy định.

Thanh Lâm (PV thường trú tại ĐBSCL).

Bí quyết giữ tâm lý vững vàng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Thứ 2, 05/07/2021 | 13:00
Chỉ còn vài ngày nữa là đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 sẽ diễn ra. Khi bước vào "trận chiến" các thí sinh không tránh khỏi lo lắng. Vậy làm thế nào để thoát khỏi được tâm trạng căng thẳng để hoàn thành tốt bài thi?

Sĩ tử, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Chủ nhật, 04/07/2021 | 18:26
Thời tiết nắng nóng và oi bức, nhưng nhiều phụ huynh cùng sĩ tử vẫn "đội nắng" đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cầu may trước ngày thi THPT 2021.

Bí kíp "ăn điểm" môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thứ 6, 02/07/2021 | 16:18
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang đến rất gần. Dưới đây là một số lời khuyên giúp sĩ tử ôn tập và làm bài thi môn Toán một cách hiệu quả trong giai đoạn nước rút.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.