Đề nghị khai trừ Đảng thứ trưởng y tế Cao Minh Quang

Đề nghị khai trừ Đảng thứ trưởng y tế Cao Minh Quang

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Sáng 16/2, Đảng bộ Bộ Y tế đã có cuộc họp kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu đề nghị mức kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang, thứ trưởng Bộ Y tế. Trong số 9 phiếu, có 1 phiếu đề nghị mức kỷ luật cao nhất là khai trừ Đảng đối với ông Minh.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã có cuộc họp với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế để thông báo kết luận sau khi đã làm rõ một số vấn đề mà ông Cao Minh Quang bị tố cáo (khai man bằng cấp, vay mượn tiền của doanh nghiệp, có các hành vi gây mất đoàn kết nội bộ…). Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã yêu cầu Đảng bộ Bộ Y tế triển khai kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang theo quy trình.

Ngày 15/2, Đảng bộ Cục Quản lý dược cũng đã họp kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang. Tại đây, đa số thành viên dự họp đã bỏ phiếu đề nghị kỷ luật ở mức khiển trách, một số phiếu đề nghị kỷ luật mức khai trừ đảng với ông Quang.

Đến ngày 16/2, Đảng bộ Bộ Y tế đã có cuộc họp kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu đề nghị mức kỷ luật Đảng đối với ông Cao Minh Quang. 9/9 thành viên tham dự đã bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật Đảng đối với ông Quang, trong đó 2 phiếu đề nghị khiển trách, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo, 4 phiếu đề nghị cách chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và 1 phiếu đề nghị khai trừ Đảng.

Tiêu điểm - Đề nghị khai trừ Đảng thứ trưởng y tế Cao Minh Quang

Ông Cao Minh Quang

Trước đó, khoảng tháng 9 năm 2011, báo chí liên tục đưa các thông tin liên quan đến việc ông Cao Minh Quang bị tố cáo khai man bằng cấp, vay mượn tiền của doanh nghiệp, có các hành vi gây mất đoàn kết nội bộ…

Cụ thể, theo đơn phản ánh của ông Nguyễn Quốc Dũng - tổng giám đốc Công ty cổ phần BV Pharma: "Ông Cao Minh Quang là một cán bộ "lập dị" lợi dụng vào một số mối quan hệ quen biết chuyên môn làm càn gây phẫn nộ cho rất nhiều cán bộ ngay trong Bộ Y tế và các doanh nghiệp cũng như các thiệt hại ngoài xã hội… Lo sợ ông Quang trù dập, vu khống gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên công ty đã phải cho ông vay 1 tỷ đồng”.

Trong khi một doanh nghiệp tố ông Cao Minh Quang - thứ trưởng Bộ Y tế, “ép” phải cho mượn tiền còn chưa lắng xuống, thì thông tin ông này khai man về bằng cấp lại rộ lên.

Cụ thể, trong lý lịch ông Quang khai tốt nghiệp dược sĩ khóa 4 trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 1979; từ tháng 9/1991 – 9/1992 là nghiên cứu sinh - khoa Dược trường Đại học Y Dược TP.HCM và từ tháng 9/1992 – 10/1994 là nghiên cứu sinh trường Đại học Uppsala - Thụy Điển, được cấp bằng Licentiate of Pharmaceutical Sciences. Lý lịch của ông Quang, mục Học hàm, học vị cao nhất ghi là tiến sĩ dược (10/1994).

Thế nhưng, văn bản ngày 13/9/2011 của Cục An ninh chính trị nội bộ thuộc Tổng cục An ninh II - Bộ Công an, trả lời đơn tố cáo của ông Ngô Minh Nho cho biết trường Đại học Uppsala đã khẳng định: ông Quang học tại trường từ năm 1992-1994 và đạt chứng chỉ về nghiên cứu Khoa học dược phẩm tự nhiên vào ngày 26/10/1994 (không phải là văn bằng). Theo quy định của trường, đây chỉ là chứng chỉ cần đạt để tham dự khóa học tiến sĩ mà thôi.

Ngày 26/9/2011, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (gọi tắt Cục Khảo thí) Bộ GD&ĐT cũng cho biết văn bằng ông Quang nhận được là trình độ trung gian (Intermediate Degree), trình độ trên thạc sĩ hoặc trình độ tiền tiến sĩ, chưa phải là bằng tiến sĩ.

Phi Long


Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.