Đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 26/11/2018 | 15:55
0
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình và đề nghị truy tố đối với 7 bị can liên quan tới vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Hòa Bình đề nghị truy tố các bị can: Bùi Mạnh Quốc (nguyên Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) và Hoàng Công Lương (nguyên là bác sĩ khoa Hồi sức tích cực BVĐK tỉnh Hòa Bình) về tội Vô ý làm chết người theo quy định tại khoản 2 Điều 98 BLHS năm 1999, nay được quy định tại khoản 2 Điều 128 BLHS năm 2015;

Hồ sơ điều tra - Đề nghị truy tố 7 bị can trong vụ làm 9 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Bác sĩ Hoàng Công Lương

5 bị can còn lại là Trần Văn Sơn (nhân viên phòng Vật tư), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư), Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) và Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn) bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999, nay được quy định tại khoản 3 Điều 360 BLHS năm 2015.

So với kết luận điều tra bổ sung 2 lần trước đó, bản kết luận lần này đã bổ sung thêm 2 bị can: Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình); Đỗ Anh Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn).

Về diễn biến hành vi phạm tội, Bản kết luận điều tra nêu rõ: Ông Trương Quý Dương - Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã ký hợp đồng với công ty Thiên Sơn ngày 25/5/2017 để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2.

Sau đó, ông Đỗ Anh Tuấn lại ký hợp đồng "bán cái" cho công ty Trâm Anh mà không được sự đồng ý của BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Ngày 28/5/2017, ông Bùi Mạnh Quốc - Giám đốc công ty Trâm Anh đến BVĐK tỉnh Hòa Bình thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2 của Đơn nguyên lọc máu. Quá trình thao tác đã để tồn dư một lượng hóa chất lớn trong hệ thống nước, chưa lấy mẫu nước để xét nghiệm theo yêu cầu hợp đồng. Dù biết sáng hôm sau Đơn nguyên lọc máu vận hành và sử dụng hệ thống lọc nước RO2 để chạy lọc thận cho bệnh nhân, nhưng do quá tự tin cho rằng hậu quả sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên Quốc bỏ mặc cho Đơn nguyên lọc máu sử dụng, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với Trần Văn Sơn - cán bộ phòng Vật tư của bệnh viện, Sơn đã không kiểm tra việc Quốc sửa chữa, không lấy mẫu xét nghiệm mẫu nước nhưng vẫn thông báo cho điều dưỡng về việc hệ thống có thể sử dụng bình thường.

Ngày 29/5/2017, bác sĩ Hoàng Công Lương được giao phụ trách Đơn nguyên thận nhân tạo, nghe điều dưỡng thông báo hệ thống lọc nước RO2 đã sửa chữa xong. Bác sĩ Lương đã không kiểm tra, không báo cáo kết quả sửa chữa cho cấp trên, đồng thời ra y lệnh chạy thận cho 18 bệnh nhân. Hậu quả vụ việc đã làm 9 bệnh nhân tử vong.

Theo Bản kết luận điều tra, ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) đã vi phạm các điều khoản tại Quy chế của bệnh viện. Quy chế quy định Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm: Kiểm tra mọi hoạt động của bệnh viện; Quản lý sử dụng có hiệu quả các thiết bị y tế và tài sản khác trong bệnh viện; Tổ chức bộ máy của bệnh viện cho phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Đình Khiếu, với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách phòng Vật tư – Thiết bị y tế và khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện đã vi phạm quy chế của bệnh viện. Cụ thể là thiếu kiểm tra đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm được giao với lãnh đạo, cán bộ phòng Vật tư trong việc giám sát sửa chữa thiết bị lọc nước RO2; không sát sao trong kiểm tra, giám sát việc bàn giao hệ thống lọc nước RO2 sau sửa chữa giữa phòng Vật tư thiết bị y tế và Đơn nguyên lọc máu.

Đối với bị can Đỗ Anh Tuấn, trong thực hiện Hợp đồng số 315/BVĐK-TS ngày 25/5/2017 thì Đỗ Anh Tuấn là người có trách nhiệm phải tổ chức thực hiện các điều khoản đã ký kết nhưng không triển khai, lại để công ty Thiên Sơn thỏa thuận với Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) mà chưa có quy định ràng buộc với Quốc để Quốc có trách nhiệm trong việc kiểm tra, báo giá, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2.

Đỗ Anh Tuấn không triển khai trách nhiệm của công ty Thiên Sơn theo Hợp đồng 315 mà yêu cầu và để mặc cho Bùi Mạnh Quốc tự thực hiện tất cả các khâu như: Khảo sát, báo giá, mua các vật tư thay thế, hóa chất tiệt trùng, sửa chữa thay thế.

Là người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho bác sĩ Hoàng Công Lương, luật sư Hoàng Ngọc Biên cho biết, ngay khi có Bản kết luận điều tra, ông đã được thân chủ của mình thông báo về việc này.

Luật sư Biên cho rằng, việc cơ quan CSĐT đề nghị thân chủ mình về tội Vô ý làm chết người là không có cơ sở. “Trong vụ án này, về cơ bản phải xác định được ai là người gây ra việc tồn dư hóa chất trong hệ thống lọc nước. Trách nhiệm của bác sĩ Lương có liên quan gì đến việc tồn dư hóa chất này không?”, luật sư Biên đặt câu hỏi.

Luật sư Biên cho biết thêm, không chỉ có bác sĩ Lương và các bị can trong vụ án này lo lắng mà nhiều bác sĩ khác còn đang công tác tại BVĐK tỉnh Hòa Bình đều cảm thấy buồn và lo lắng. Họ chia sẻ với luật sư rằng: “Chúng tôi sẽ luôn là nguồn bị can, bị cáo khi mà có bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị và có thể bị khởi tố, bị bắt bất cứ lúc nào, vì vậy mà chúng tôi luôn thường trực một nỗi bất an, không yên tâm, tập trung công tác”.

Viện trưởng VKSNDTC: "3 lần thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương là lẽ đương nhiên với vụ án phức tạp"

Thứ 3, 30/10/2018 | 16:21
Về việc 3 lần thay đổi tội danh với bác sĩ Hoàng Công Lương, Viện trưởng Lê Minh Trí nói: "Điều chỉnh tội danh là để đảm bảo đúng bản chất tội  phạm, không gây oan sai, không bỏ lọt nên đó cũng là lẽ đương nhiên với những vụ án phức tạp như vụ chạy thận nhân tạo làm chết 9 người ở Hòa Bình".

Vì sao bác sĩ Hoàng Công Lương bị cấm đi khỏi nơi cư trú?

Chủ nhật, 14/10/2018 | 07:00
Luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận làm 9 người chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết lý do vì sao cơ quan CSĐT tiếp tục ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.

Bị can Hoàng Công Lương thất vọng nhận thêm Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú

Thứ 7, 13/10/2018 | 08:38
Liên quan đến vụ án chạy thận làm 9 người chết tại BV Đa khoa Hòa Bình, tối 12/10, bị can Hoàng Công Lương cho biết vừa nhận được Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT).
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.