Đề nghị truy tố người cha ném xác con xuống sông Hàn tội Giết người

Đề nghị truy tố người cha ném xác con xuống sông Hàn tội Giết người

Thứ 3, 10/03/2020 | 11:35
0
Ngày 10/3, Công an TP.Đà Nẵng chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Bùi Văn Hời (35 tuổi, ở xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình) - người cha sát hại con, bỏ xác vào bao tải rồi chở ra cầu Thuận Phước, ném xuống sông Hàn phi tang tội Giết người, được quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự.

Thông tin trên Zing, kết luận điều tra thể hiện, ngày 9/2/2018, Hời ly hôn với vợ là chị L.T.H. (29 tuổi) rồi sau đó đưa con gái tên N. (8 tuổi) vào Đà Nẵng. Phải đi làm, không có điều kiện chăm sóc con nên tháng 4/2018, Hời gửi N. vào chùa Quang Châu (thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang).

Ngày 12/7/2018, Hời kết hôn với chị L.J.Y. (41 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ngày 1/1/2019, chị Y. cùng con riêng sang Đà Nẵng sinh sống với Hời và đăng ký lưu trú tại một khách sạn ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Khoảng hơn 10 ngày sau, con riêng của chị Y. về Hàn Quốc để dự lễ tốt nghiệp. Ngày 13/1/2019, Hời đến chùa Quang Châu xin sư trụ trì dẫn N. về khách sạn chơi vài ngày cùng với Y. 5 ngày sau, Hời và con gái cùng người phụ nữ Hàn Quốc chuyển sang khách sạn khác ở đường Vũ Đình Long (TP.Đà Nẵng) lưu trú. N. nhớ mẹ ruột nên nhiều lần khóc và bị Hời đánh nhiều lần.

23h ngày 31/1/2019, thấy con gái khóc, Hời đưa đến chỗ vắng trên đường Ngô Cao Lãng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) để đó rồi quay về khách sạn. Sau đó, đối tượng sử dụng xe máy chở chị Y. ra sân bay Đà Nẵng để về Hàn Quốc. Đến 2h ngày 1/2/2019, Hời quay lại chỗ cũ tìm con và mất 2 tiếng đồng hồ mới tìm thấy.

An ninh - Hình sự - Đề nghị truy tố người cha ném xác con xuống sông Hàn tội Giết người

Đối tượng Hời đã khai nhận hành vi.

14h25 ngày 1/2, trong lúc ở khách sạn, N. làm đổ sữa ra giường. Bị cha mắng, bé gái cãi lại nên Hời bóp cổ con mình với mục đích dọa cho sợ. 

Người đàn ông 35 tuổi khai, vì mất kiểm soát nên anh ta bóp cổ N.. Thấy con có biểu hiện không ổn, Hời hô hấp nhân tạo nhưng không có kết quả.

Biết con đã chết, Hời nghĩ cách phi tang nên ra chợ mua bao tải, bỏ xác con vào, sau đó cho vào ba lô rồi di chuyển ra khỏi khách sạn. Đối tượng tiếp tục chở xác con đến khu vực vắng người bỏ thêm 2 cục đá vào bên trong rồi lên cầu Thuận Phước ném xuống sông.

Theo báo Công an Đà Nẵng, quá trình sát hại con và phi tang xác, Hời sử dụng điện thoại di động gọi và nhắn tin thông báo cho vợ ở Hàn Quốc biết với mục đích để chị Lee Ji Youn gửi tiền về cho Hời. Từ đây, chị Lee Ji Youn đã thông tin cho anh Vũ Xuân Thao là bạn của Hời đang làm việc ở Hàn Quốc biết. Theo đó, anh Thao tiếp tục chuyển thông tin này đến anh Nguyễn Văn Ký (1977, anh họ của Hời) và việc Hời giết hại con đã được chị Lê Thị Huyền (vợ cũ) biết.

Trong khi đó, Hời biết việc mình làm đã bị bại lộ nên chủ động liên lạc với mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Dân (1949, trú Thái Bình) và thú nhận đã lỡ tay giết N., ném xác xuống cầu Thuận Phước (Đà Nẵng). Ngày 25/2/2019, Hời đến Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đây là vụ án gây nhiều tranh luận về tính pháp lý giữa cơ quan bảo vệ pháp luật về việc có đủ cơ sở để truy tố Bùi Văn Hời hay không. Bởi hung thủ đã tự nguyện ra đầu thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhưng xác của nạn nhân ném xuống sông đã quá lâu vẫn chưa được tìm thấy. 

Mộc Miên (T/H)

 

Bố nghi phạm sát hại chủ nợ rồi đốt xác phi tang: Tín dụng “đen” đã cướp cuộc đời con tôi

Thứ 3, 25/02/2020 | 20:24
Phạm Ngọc Tuấn – nghi phạm sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn gây chấn động dư luận TP.Cảng đã bị Công an bắt giữ. Nguồn cơn dẫn đến bi kịch theo lời bố của nghi phạm được xác định do cùng quẫn vướng vào “vòng xoáy” tín dụng “đen”.

Nghi phạm giết chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn từng có ý định tự tử

Thứ 2, 24/02/2020 | 20:09
Nợ nần, cùng quẫn, Phạm Ngọc Tuấn từng có ý định tự tử nhưng được phát hiện kịp thời. Vô công rồi nghề, Tuấn sa chân, lún sâu vào tệ nạn. Việc Tuấn sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang là giọt nước tràn ly kết thúc những ngày tháng ăn chơi, sa đọa.

Vụ giết người, đốt xác phi tang, cướp tài sản ở Hải Phòng: Chứng cứ xác định danh tính nạn nhân

Thứ 2, 24/02/2020 | 18:20
Ban đầu, khi được phát hiện, thi thể nạn nhân bị đốt cháy trong thùng phuy, trên cổ có vết chém và chưa xác định được danh tính. Tuy nhiên, giấy tờ tùy thân của nạn nhân không bị cháy nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được danh tính người xấu số.

Hé lộ lời khai của nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phuy

Chủ nhật, 23/02/2020 | 15:44
Tại cơ quan công an Phạm Ngọc Tuấn khai nhận dùng dao sát hại anh Nguyễn Văn L., sau đó Tuấn phi tang thi thể vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.