Đề nghị truy tố nhóm đối tượng mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:31
0
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, chế tạo vũ khí quân dụng.

Ngày 1/10, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này vừa kết luận điều tra chuyển hồ sơ, tài liệu sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Phong Nhân (27 tuổi, thường trú tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo điều tra, tháng 3/2020, Phạm Phong Nhân đã thông qua các trang mạng xã hội để làm quen với nhiều người có cùng sở thích liên quan đến súng, đạn. Trong số này đó có Đào Duy Khánh, thường trú tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Từ đây, Nhân đã nhận nâng cấp, chế tạo cho Khánh một khẩu súng bắn đạn bi thành súng bắn đạn thể thao (có tính năng tương tự vũ khí quân dụng) với giá 4 triệu đồng.

Để nâng cấp khẩu súng trên, Nhân đã vào các trang mạng nước ngoài tìm hiểu hướng dẫn, vận dụng chế tạo theo đặt hàng, rồi gửi lại cho Khánh thông qua dịch vụ chuyển phát giao hàng tiết kiệm. Giữa tháng 9/2020, Công an huyện Cẩm Mỹ vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, Khánh tự nguyện giao nộp khẩu súng trên nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan. Đầu năm 2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Phạm Phong Nhân.

Hồ sơ điều tra - Đề nghị truy tố nhóm đối tượng mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng

Đối tượng Phạm Phong Nhân làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Tại đây, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng (trong đó có 1 súng bắn đạn quân dụng, 1 súng hơi bắn đạn chì và 1 súng bắn đạn mã tử), 428 viên đạn các loại (trong đó có 30 viên đạn quân dụng), cùng một số hung khí nguy hiểm và các dụng cụ, máy móc, phương tiện, nguyên liệu dùng để chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai nhận khẩu súng bắn đạn quân dụng cất giấu tại nhà bị phát hiện, thu giữ là khẩu súng bắn đạn mã tử được mua với giá 17 triệu đồng của một đối tượng không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội, sau đó về chế tạo thành khẩu súng bắn đạn nổ quân dụng K59.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố thêm 3 bị can, gồm: Nguyễn Sanh Thọ, 25 tuổi, thường trú tại Thừa Thiên Huế; Nguyễn Văn Quới; 27 tuổi, thường trú tại Sóc Trăng và Đào Bích Sơn, 41 tuổi, thường trú tại phường Bình Đa, Tp.Biên Hòa về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Phạm Phong Nhân đã làm quen rồi đặt mua của Nguyễn Sanh Thọ (trú Thừa Thiên-Huế) 48 viên đạn K59 với giá 4 triệu đồng. Nguyễn Sanh Thọ mua số đạn trên của Đào Bích Sơn (trú Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) với giá 2,4 triệu đồng và Đào Bích Sơn mua số đạn đó với giá 1,5 triệu đồng từ Nguyễn Văn Quới (trú tỉnh Sóc Trăng).

Được biết, Đào Bích Sơn từng có tiền án vi phạm các quy định bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

A.D (t/h theo Giáo dục&Thời đại, Pháp luật Việt Nam)

Vây bắt đối tượng mua bán ma túy, thu giữ súng cùng nhiều vũ khí

Thứ 5, 19/08/2021 | 16:56
Tòng đã bị lực lượng công an vây bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố 7 bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Thứ 7, 29/02/2020 | 12:51
Ngày 29/2, Thượng tá Nguyễn Trường Chinh, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Bản án cho kẻ bán đất của người đã mất, chiếm đoạt tiền

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:40
Bị cáo Nguyễn Thị Nhỏ biết bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã chết, nên nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối bán đất chiếm đoạt 560 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.