Đề nghị truy tố “nữ quái” có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Đề nghị truy tố “nữ quái” có 3 tiền án vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Võ Công Thư
Thứ 4, 08/02/2023 | 12:00
0
Sau khi chấp hành xong 3 bản án đều về tội Trộm cắp tài sản, Lượm không hoàn lương mà tiếp tục hành nghề “hai ngón” và bị bắt giữ.

Ngày 8/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Thị Lượm, SN 1967, ngụ quận 10, Tp.HCM về tội Trộm cắp tài sản, quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, có mức án từ 2 đến 7 năm tù.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2022, đối tượng Lượm gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Tp.HCM. Thủ đoạn của Lượm là đóng giả khách mua hàng, rồi lợi dụng sơ hở của nhân viên, chủ cửa hàng để trộm điện thoại và nhiều hàng hóa khác.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 27/1/2022, Lượm điều khiển xe máy đến cửa hàng mẹ và bé “Hằng Japan” nằm trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1, Tp.HCM để giả vờ mua hàng, nhằm tìm cách trộm tài sản.

Thấy chủ cửa hàng là ông T. để 2 chiếc điện thoại trên quầy thu ngân, Lượm tiến đến gần, tìm cách đánh lạc hướng ông T. để lấy trộm. Nhưng do ông T. cảnh giác nên Lượm không thực hiện được hành vi bất chính và phải rời khỏi cửa hàng.

Tuy nhiên, do vẫn quyết tâm trộm bằng được điện thoại của ông T. nên một lúc sau, Lượm quay trở lại cửa hàng nói trên để vờ mua hàng. Trong quá trình chọn hàng, Lượm yêu cầu ông T. tư vấn cho mình. Lợi dụng ông T. sơ hở, Lượm lấy trộm 1 điện thoại IPhone để ở quầy thu ngân và bỏ đi.

Đến ngày 17/2/2022, Lượm tiếp tục đóng giả khách đến cửa hàng quần áo “Mayberoom”, nằm trên đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1 để mua đồ. Tại đây, nhân viên cửa hàng mất cảnh giác và bị Lượm lấy trộm 1 điện thoại Iphone 13 màu hồng rồi bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn tương tự, ngày 6/3/2022, Lượm đến một cửa hàng bán sách trên địa bàn phường 14, quận 10 để “hành nghề”. Khi tính tiền cuốn sách dạy nấu ăn, Lượm liếc thấy ngăn kéo dựng tiền tại quầy thu ngân không đóng, không có khóa nên tìm cách lấy trộm tiền.

Lúc này, Lượm yêu cầu nhân viên cửa hàng tư vấn, tìm thêm cho mình một số cuốn sách khác, nhằm khiến nhân viên rời khỏi quầy thu ngân.

Khi nhân viên rời đi, Lượm dùng tay lấy một nắm tiền trong ngăn kéo rồi nhanh chóng bỏ vào trong áo. Thực hiện hành hành vi bất chính, Lượm rời đi và về nhà kiểm đếm được số tiền trộm là hơn 8,7 triệu đồng.

Chưa dừng lại, ngày 13/3/2022, Lượm tiếp tục đóng giả khách mua hàng đến cửa hàng bánh kẹo do bà Tr. làm chủ, nằm trên đường Nguyễn Chích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Khi phát hiện chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus màu đỏ của bà Tr. để trên bàn thu ngân, Lượm quyết định ra tay.

Lúc này, Lượm giả vờ mua một ít bánh kẹo, rồi đem lại quầy thu ngân để tính tiền, nhằm tìm cách trộm điện thoại của bà Tr. nhưng bất thành. Quyết tâm thực hiện hành vi trộm cắp đến cùng, Lượm tiếp tục lấy 1 bịch chân gà đem lại quầy thu ngân, rồi dùng bịch kẹo đã mua trước đó đè lên chiếc điện thoại của bà Tr..

Sau đó, một tay Lượm nhận bịch chân gà bỏ vào túi ni-lông, tay còn lại luồn xuống dưới bịch kẹo lấy chiếc điện thoại của bà Tr. bỏ vào túi áo và rời khỏi cửa hàng. Khi chưa kịp tiêu thụ thì Lượm bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ cùng tang vật vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Lượm đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Theo lý lịch tư pháp, đối tượng Lượm có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, Công an Tp.HCM nhận định hành vi của Lượm là nguy hiểm cho xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản nên đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Lượm về tội danh này.

Hai nữ quái cùng vào tù vì quen thói trộm cắp

Thứ 3, 10/01/2023 | 20:00
Do cần tiền tiêu xài, hai bị cáo Tuyết và Xiếu đến các cửa hàng bán quần áo, túi xách… vờ mua hàng, rồi lợi dụng sơ sở của chủ cửa hàng để trộm cắp tài sản.

Bắt “nữ quái” đang bị truy nã vẫn trộm cắp tài sản

Thứ 4, 07/10/2020 | 17:27
Đang bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hạnh vẫn đột nhập vào trường học, cậy cốp xe của 1 giáo viên, trộm cắp gần 5 triệu đồng

Tạm giữ "nữ quái" 15 lần đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Thứ 3, 06/10/2020 | 09:37
Công an TP. Quảng Ngãi đang tạm giữ hình sự "nữ quái" nhiều lần đột nhập vào nhà dân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.