Đề nghị xác minh người dân đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ BHYT

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 2, 21/09/2026 19:24 GMT+7

Cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng vấn đề thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra.

Chiều 21/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Lo lắng chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

Trình bày tóm tắt báo cáo, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Đặc biệt, đánh giá cao việc kịp thời tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi; các hoạt động Kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"...

Đề nghị xác minh người dân đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ BHYT- Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về: tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đưa các giá trị di sản văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng. 

Cùng với đó, cử tri và nhân dân cũng lo lắng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án; rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế; nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra. 

Cử tri và nhân dân cũng quan tâm, lo lắng các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản trên xe khách giường nằm, khách sạn; một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế. 

Việc UBND thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Gươm và phụ cận.

Xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm 

Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về một số nội dung sau:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về nhân lực, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển giao đầy đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, dữ liệu, công cụ thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng giao thêm nhiệm vụ nhưng cấp thực hiện không đủ điều kiện hoàn thành; rà soát, tích hợp, đơn giản hóa hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với giảm thủ tục.

Cùng với đó, rà soát, ban hành và tham mưu ban hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó, có chính sách giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế.

Đẩy nhanh kết nối, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu, thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ cơ quan nhà nước đã có; duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp, lưu động và tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại và người hạn chế kỹ năng số.

Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện ô tô chở khách đường bộ, khách sạn.

Xác minh việc người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có)...

Đề nghị xác minh người dân đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ BHYT- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu (Ảnh: Media Quốc hội).

Phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, về bữa ăn học đường và các khoản thu đầu năm Chính phủ đã chỉ thị yêu cầu công khai, minh bạch và kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn, định lượng và suất ăn thực tế. Các khoản thu phải đúng quy định, đúng mục đích.

Vai trò của UBND cấp xã trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm là rất quan trọng.

Về y tế, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó sẽ có những giải pháp mạnh mẽ về siết chặt quản lý Nhà nước về kiểm soát giá thuốc, thiết bị y tế và tăng cường quản lý về an toàn thực phẩm.

"Đối với phản ánh người dân đã đóng tiền bảo hiểm y tế nhưng khi đi khám chữa bệnh mới phát hiện thẻ hết hạn, Chính phủ đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát lại quy trình thu, xác nhận, cập nhật dữ liệu; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý sai phạm nếu có. Trước hết, phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế", Phó Thủ tướng cho biết. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.