Đề nghị xử phạt 22,5 triệu đồng trường hợp mua bán cà phê bất chấp lệnh cấm

Đề nghị xử phạt 22,5 triệu đồng trường hợp mua bán cà phê bất chấp lệnh cấm

Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 18/08/2021 | 11:56
0
22,5 triệu đồng là mức xử phạt cho cả khách lẫn chủ quán khi cố tình bán mua 1 ly cà phê giữa lúc giãn cách xã hội ở Tp. Đà Nẵng.

Ngày 18/8, UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng lập hồ sơ đề nghị cấp trên tiến hành xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hành chính đối với 1 cá nhân và 1 tổ chức.

Trước đó, ngày 17/8, trong lúc tuần tra thực hiện nhiệm vụ thời điểm Tp. Đà Nẵng giãn cách xã hội, lực lượng Công an phường Hòa Minh phát hiện 2 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại quán cà phê Hibaba. 

Theo đó, tại quán cà phê, anh L.C, 33 tuổi, trú địa phương đang mua cà phê của chị N.H, 27 tuổi, chủ quán kiêm nhân viên bán hàng.

Khi được mời lên làm việc, cả chủ quán lẫn khách tỏ rõ sự hối hận về hành vi của mình. Chị H., thừa nhận biết rằng quy định lúc giãn cách xã hội là cấm mở bán, kinh doanh cà phê nhưng vẫn lén lút bán cho khách quen.

Trong khi đó, anh C. - khách mua cà phê đã vi phạm quy định ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết trong lúc giãn cách xã hội.

Theo lực lượng chức năng, với những hành vi vi phạm nói trên, cả khách và chủ quán sẽ bị xử phạt tổng cộng đến 22,5 triệu đồng. Trong đó, chủ quán cà phê không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức xử phạt là 15 triệu đồng.

Cá nhân anh C. không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại khoản 2, Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Theo luật sư Nguyễn Tấn Khoa, đoàn Luật sư Tp. Đà Nẵng, có thể nói các hành vi vi phạm trong lúc giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 đại đa số bắt nguồn từ nhận thức của mỗi người dân.

Người dân còn chủ quan đối với dịch bệnh, có người chưa nhận thức được hành vi như đi tập thể dục buổi, đi mua ly cà phê, hay tụ tập vài ba người ăn nhậu giữa lúc giãn cách đó là vi phạm pháp luật. Do vậy, khi xử phạt cũng cần thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo người dân tuân thủ các hướng dẫn của bộ Y tế, chủ trương của chính quyền.

Số liệu thống kê từ UBND Tp. Đà Nẵng cho thấy, trong ngày 17/8, các quận huyện đã xử phạt 15 trường hợp có hành vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền là 111 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 18/6 đến nay đã xử phạt 886 trường hợp với số tiền là 2,6 tỷ đồng.

 

 

Tp. Đà Nẵng: Người dân ở nhà là góp sức chống dịch

Thứ 3, 17/08/2021 | 21:32
Tp. Đà Nẵng đang thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”, người dân ra đường sẽ bị xử phạt. Nhiều người cho rằng, việc ở nhà trong giai đoạn này là góp sức chống dịch.

Đà Nẵng thêm 120 ca mắc Covid-19, trong đó có 9 ca cộng đồng

Thứ 3, 17/08/2021 | 18:49
Chiều 17/8, theo ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp. Đà Nẵng, địa phương phát hiện 120 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 8 trường hợp chưa rõ nguồn lây.
Cùng tác giả

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.