Để thầy lang vườn tiêm thuốc trị bệnh, một cán bộ tử vong

Để thầy lang vườn tiêm thuốc trị bệnh, một cán bộ tử vong

Thứ 3, 02/06/2015 14:45

Sau khi được tiêm một mũi thuốc mà thầy lang cho biết là để trị tổ đỉa, ông Đào Văn Hoàng (38 tuổi, cán bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) đã tử vong...

Thông tin nhanh về vụ việc trên, hiện công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Sỹ (39 tuổi, trú xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc) để điều tra về hành vi vi phạm quy định khám chữa bệnh gây chết người.

Theo tin tức ban đầu, ông Sỹ không có bằng cấp chuyên môn ngành y, không làm việc tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, gần đây, ông Sỹ đã tự ý chữa một số bệnh ngoài da như chàm, ghẻ, ngứa, tổ đỉa ... cho những người dân trong vùng và các địa phương lân cận.

Pháp luật - Để thầy lang vườn tiêm thuốc trị bệnh, một cán bộ tử vong

Không có bằng cấp chuyên môn, ông Sỹ vẫn tiêm thuốc trị bệnh tổ đỉa khiến 1 người tử vong. Ảnh minh họa

Biết tin ông Sỹ chữa bệnh tổ đỉa, chiều 27/5, ông Đào Văn Hoàng đã đến nhà ông Sỹ để điều trị bệnh. Tại đây, ông Hoàng được thầy lang tiêm một mũi thuốc mà ông này nói là để trị bệnh tổ đỉa. Sau đó, ông Hoàng có dấu hiệu bị sốc thuốc, người co giật, tím tái. Ngay sau đó, ông Sỹ cùng với một số người nhanh chóng đưa ông Hoàng tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc để cấp cứu, nhưng ông Hoàng đã tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, niêm phong lô thuốc mà thầy lang vườn Trần Văn Sỹ sử dụng để xác minh nguyên nhân ông Hoàng tử vong.

Trước vụ việc đáng tiếc của nạn nhân Hoàng, đã có rất nhiều vụ tử vong do điều trị bệnh tại cơ sở của thầy lang vườn. Hồi tháng 2/2014, chỉ trong vòng 4 ngày có tới 2 người cùng địa phương tử vong vì thầy lang vườn trị bệnh.

Theo đó, ngày 6/2, ông Lê Bằng (trú tại thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đến phòng mạch của ông Nguyễn Hồng Tiến (thôn Túy Thạnh, xã Hoài Sơn) khám. Tại đây, sau khi được tiêm 2 mũi thuốc trị bệnh và thuốc bổ, ngay lập tức bệnh nhân bị choáng, ngất, người thân đưa bệnh nhân đến Tr

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.