Đề thi minh họa môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2020 không “vượt chương trình”

Đề thi minh họa môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2020 không “vượt chương trình”

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 6, 03/04/2020 | 21:28
0
Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn được đánh giá không vượt ngoài nội dung chương trình đã được bộ GD&ĐT điều chỉnh. Tuy nhiên, chuyên gia đề xuất Ban ra đề lưu tâm việc diễn đạt chặt chẽ hơn các câu lệnh, tránh gây hoang mang cho thí sinh.

Chiều ngày 3/4, bộ GD&ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 đối với tất cả các môn học.

Trao đổi với PV, TS. Trịnh Thu Tuyết, giáo viên môn Ngữ văn, hệ thống Giáo dục Hocmai đánh giá, đề minh họa cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn nhìn chung không có thay đổi so với đề thi Quốc gia các năm trước.

Theo đó, các đơn vị kiến thức và kỹ năng được kiểm tra không vượt ra ngoài nội dung chương trình được điều chỉnh theo hướng tinh giản mà bộ GD&ĐT mới công bố gần đây.

Cụ thể, bà phân tích: “Cấu trúc đề vẫn gồm hai phần, đó là phần Đọc hiểu (3 điểm) và Làm văn (7 điểm). Câu hỏi Đọc hiểu gồm ngữ liệu đọc hiểu nằm ngoài sách giáo khoa cùng 4 câu hỏi đọc hiểu theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đó là những dạng câu hỏi quen thuộc với học sinh từ nhiều năm nay.

Phần Làm văn, câu Nghị luận xã hội (2 điểm) với yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, nội dung nghị luận là vấn đề có quan hệ hữu cơ với nội dung trong ngữ liệu đọc hiểu, đó cũng là kiểu dạng câu hỏi từ năm 2016.

Giáo dục - Đề thi minh họa môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2020 không “vượt chương trình”

Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ văn.

Câu nghị luận văn học yêu cầu nêu “Cảm nhận của anh/chị về nhân vật Mị tromg đêm mùa xuân ở Hồng Ngài (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)”. Thứ nhất, đây là phần kiến thức trong chương trình học kì II lớp 12, nhưng là nội dung kiến thức đã được giảng dạy (không nằm trong nội dung tinh giản của bộ GD&ĐT); thứ hai, đây là đơn vị kiến thức nhỏ, phù hợp với dung lượng bài văn 5 điểm trong thời lượng đề thi 120 phút; cũng là kiểu dạng bài nghị luận quen thuộc với học sinh trong mấy năm gần đây”.

“Nhìn chung, nếu đề thi Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 bám sát mô hình đề minh họa, các thí sinh sẽ rất thuận lợi về tâm thế cũng như kiến thức, kỹ năng đã được ôn luyện”, TS. Trịnh Thu Tuyết đánh giá.

Tuy nhiên, TS. Trịnh Thu Tuyết cũng muốn nêu một đề xuất không nhỏ: “Đó là, trong đề thi chính thức, đề nghị Ban ra đề lưu tâm việc diễn đạt chặt chẽ hơn các câu lệnh, tránh gây hoang mang cho thí sinh.

Giáo dục - Đề thi minh họa môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2020 không “vượt chương trình” (Hình 2).

TS. Trịnh Thu Tuyết đánh giá đề thi minh họa năm nay không vượt ngoài chương trình đã được hướng dẫn nội dung kiến thức tinh giản.

Ví dụ, câu Nghị luận xã hội trong đề thi minh họa, khi yêu cầu: “Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường”, học sinh sẽ băn khoăn trong quá trình triển khai hệ thống ý nghị luận, vì đây thực chất là yêu cầu nghị luận cho một bài văn, không phải cho đoạn văn.

Các thí sinh sẽ yên tâm hơn nếu đề bài xác định rõ là “…trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa/ hiệu ứng/ tầm quan trọng/ những hành động nhỏ làm nên người anh hùng giữa đời thường”…”.

Trước đó, ngày 31/3, bộ GD&ĐT đã hướng dẫn những nội dung kiến thức được tinh giản của từng môn học trong học kỳ II lớp 12, giúp học sinh cả nuốc yên tâm ôn tập và chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi THPT Quốc gia quan trọng sắp diễn ra.

 

Chiều ngày 3/4, trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lựng, bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh: “Trong học kỳ II, do dịch Covid-19, tất cả các nhà trường trong cả nước đã chịu một sự ảnh hưởng rất lớn. Chính vì vậy, để hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 tới đây được tổ chức thành công, đặc biệt, gạt bỏ những khó khăn, những lo lắng, những áp lực không cần thiết, đối với giáo viên và học sinh, đặc biệt là đối với học sinh lớp 12, bộ GD&ĐT thấy rằng, việc ban hành đề thi tham khảo là rất cần thiết.

Đề thi tham khảo này sẽ giúp cho các nhà trường, các giáo viên cùng học sinh nghiên cứu kỹ, từ đó, có định hướng dạy học, ôn tập một cách chủ động, để học sinh chuẩn bị tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi THPT Quốc gia. Việc ban hành đề thi tham khảo trong điều kiện này, tôi cho rằng là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn của xã hội, đặc biệt là của các giáo viên và học sinh trong các nhà trường”.

 

Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Thứ 6, 03/04/2020 | 18:51
Mới đây, bộ GD&ĐT chính thức công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Tâm sự của người vợ lính ở tuyến đầu

Thứ 5, 02/04/2020 | 19:00
Là một giáo viên Ngữ văn dễ xúc động với những rung cảm nhẹ nhàng, người phụ nữ ấy đã chấp bút nên “Tâm sự của người vợ lính ở tuyến đầu”, thay lời nhắn nhủ và “tiếp lửa” giữa cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Nhật ký cách ly du học sinh 17 tuổi: Trưởng thành hơn từ trải nghiệm với nhịp sống thư thả

Thứ 5, 02/04/2020 | 10:00
Trước sự lo lắng của gia đình, thầy cô và hơn hết là niềm tin tưởng vào hệ thống y tế của nước nhà, nữ du học sinh 17 tuổi quyết định xách va-li trở về ngay khi kỳ thi kết thúc năm học đang đến gần. Kết thúc chuỗi ngày cách ly, cô gái chia sẻ, thấy mình trưởng thành hơn từ những trải nghiệm mới, với nhịp sống chậm rãi, thư thả hơn trong những ngày chống dịch Covid -19.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.