Để thi vào lớp 10 sẽ không còn là một “cuộc đua”

Để thi vào lớp 10 sẽ không còn là một “cuộc đua”

Chủ nhật, 26/12/2021 | 10:30
0
Phụ huynh học sinh lo lắng khi đứng trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, bởi năm học lớp 9 diễn ra với thời gian học online là chủ yểu.

Áp lực tăng cao trước tình hình bình thường mới

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong cộng đồng, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn đang lo lắng về môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay.

Trước những lo lắng của không ít phụ huynh, học sinh, nhà văn Bùi Ngọc Phúc nhìn nhận: “Khác với mọi năm, kỳ thi vào 10 năm học 2022-2023 diễn ra trong tình hình dịch bệnh kéo dài. Trong khi lứa học sinh sinh năm 2007 có 3 năm học trực tuyến, điều này dẫn đến chất lượng học tập giảm sút. Phụ huynh và mọi người đều rõ, học trực tuyến có giảm tải, nhưng kỳ thi vào 10 vẫn áp lực như trước. Bởi thế, phụ huynh mong muốn Sở GD&ĐT Hà Nội bỏ môn thứ 4 để giảm áp lực cho các con.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng, phương thức tuyển sinh chắc không thay đổi, do thời điểm đó, các con đều được tiêm vắc-xin rồi, như vậy việc bỏ môn thứ 4 là cần thiết. Thực tế, để đảm bảo chất lượng đầu vào không ảnh hưởng đến môn thứ 4, nhiều địa phương đã bỏ từ kỷ thi năm ngoái”.

Nhà văn Bùi Ngọc Phúc cũng nói thêm: “Không thể so sánh giai đoạn các con học online năm nay với năm học trước, vì thời điểm năm ngoái, dịch chưa bùng phát mạnh như năm nay, số ca F0 vẫn trong ngưỡng an toàn, tâm lý học sinh sinh năm 2006 ít bị tác động.

Nếu Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn kiên quyết giữ môn thi thứ 4, như vậy mục tiêu giảm tải chương trình như yêu cầu của bộ GD&ĐT không đảm bảo, thậm chí, áp lực còn tăng cao, trong tình hình bình thường mới. Điều phụ huynh cần là Sở nên lắng nghe và đổi mới”.

Giáo dục - Để thi vào lớp 10 sẽ không còn là một “cuộc đua”

Môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh Hà Nội đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, thầy Nguyễn Quốc Bình (Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội) bày tỏ: “Trước hết, tôi rất ủng hộ với quan điểm phải giáo dục toàn diện của Sở GD&ĐT Hà Nội, làm sao để trong quá trình học tập của các con, tất cả các môn đều phải được coi trọng, học tập một cách nghiêm túc để có chất lượng.

Tuy nhiên, trong điều kiện dịch Covid-19 như hiện nay, học sinh đã có một học kỳ I rất vất vả, vừa lo lắng về dịch bệnh, vừa lo lắng về việc học tập, khi không được đến trường, phải ở nhà lâu dài cũng ảnh hưởng không ít đến thể chất và tinh thần. Điều đó chắc chắn cũng tạo những áp lực nhất định lên học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đến thời điểm hiện nay vẫn còn những diễn biến phức tạp, học sinh lớp 9 cũng chưa xác định được ngày quay trở lại học trực tiếp mà cho dù có học trực tiếp cũng chưa thể đảm bảo không còn bị gián đoạn mà phải trở về trạng thái học trực tuyến. Những điều đó chắc chắn tác động rất nhiều đến tư tưởng của các con...

Dựa trên những cơ sở đó, quan điểm của tôi là rất mong Sở GD&ĐT Hà Nội sớm có những quyết định giúp học sinh ổn định về mặt tư tưởng, tập trung học tập nghiêm túc. Đặc biệt, liên quan đến vấn đề thi tuyển sinh vào lớp 10, theo tôi, chỉ nên tổ chức thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Tạm thời, năm nay, tổ chức kỳ thi trong điều kiện có dịch này, chúng ta có thể chưa thi môn thứ 4”.

“Tất nhiên, Sở GD&ĐT cũng có thể đã tính đến phương án, công bố môn thi thứ 4 vào một thời điểm sớm hơn so với thông lệ hằng năm, để học sinh yên tâm và tập trung ôn thi.

Song, theo tôi, tốt nhất, vẫn nên giảm bớt môn thi thứ 4 để chia sẻ áp lực trong điều kiện này. Và Sở cũng nên công bố sớm để không chỉ học sinh mà còn khiến phụ huynh yên tâm.

Trong những hoàn cảnh nhất định, chúng ta cũng phải chấp nhận chất lượng thực tế, nếu đòi hỏi vẫn như trong điều kiện bình thường thì đè nặng lên tâm lý, tạo áp lực rất lướn cho học sinh. Tôi cho rằng, đây cũng là nguyện vọng chung của thầy cô giáo và phụ huynh học sinh. Vậy nên, tôi cũng đề đạt mong muốn, nguyện vọng tới ngành giáo dục để ngành cân nhắc, ra quyết định thấu đáo, một cách thấu tình đạt lý”, thầy Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh.

Giáo dục - Để thi vào lớp 10 sẽ không còn là một “cuộc đua” (Hình 2).

Theo nhà văn Bùi Ngọc Phúc, áp lực của học sinh thậm chí còn tăng cao, trong tình hình bình thường mới.

Giảm áp lực bằng cách ra đề bám sát sách giáo khoa

Trong khi có nhiều ý kiến mong mỏi giảm bớt môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, TS.Vũ Thu Hương (chuyên gia giáo dục) lại có một góc nhìn khác.

Giáo dục - Để thi vào lớp 10 sẽ không còn là một “cuộc đua” (Hình 3).

Chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương cho rằng nên giảm mức độ đề thi để học sinh không gặp áp lực ôn thi.

TS.Vũ Thu Hương bày tỏ sự e ngại: “Quan điểm của tôi là vẫn nên tổ chức thi 4 môn, để tránh tình trạng học lệch đang khá trầm trọng hiện nay ở học sinh. Tâm lý của phụ huynh thường cho rằng, giảm bớt môn thi sẽ giúp các con giảm áp lực thi cử. Tuy nhiên, phải nhìn nhận, nếu bây giờ chỉ cho thi 3 môn thì liệu có xuất hiện tình trạng các con chỉ học 3 môn đó, học để thi, mà bỏ qua các môn còn lại hay không?

Thời điểm dịch bệnh như thế này, theo tôi, thứ nhất, phong cách ra đề thi của các cán bộ cần phải thay đổi. Thứ hai, mức độ đề thi cũng có thể giảm tải, không nên quá thách đố, mà chỉ nên ở mức độ căn bản, bám theo sách giáo khoa và không quá khó, không “đánh đố” học sinh.

Còn nếu bỏ đi môn thi thứ 4 thì có thể trong thời gian tới, học sinh sẽ không ngó ngàng gì đến những môn học khác Toán, Văn, Ngoại ngữ. Chúng ta nên nhìn nhận như vậy, nếu không, chính chúng ta sẽ tạo nên những bất ổn cho trẻ”.

“Đặc biệt, tôi không ủng hộ việc lực chọn môn thi thứ 4 là một trong các môn học Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Hóa học, Vật lý, mà nên là một bài thi tổng hợp. Tuy nhiên, mức độ đề thi sẽ ở mức đơn giản nhất, để các con vẫn tập trung học đều tất cả các môn nhưng không cần phải đi học thêm, tìm hiểu những kiến thức quá cao siêu... Những kiến thức ra trong đề thi chỉ cần là những kiến thức “nền”, cơ bản nhất, trong sách giáo khoa có gì thì các con học cái đó là có thể học và thi được. Chúng ta cũng không nên đặt ra những dạng đề “thách đố” học sinh, để các con hiểu là được.

Như vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ không còn là một “cuộc đua”, sẽ giảm áp lực rất nhiều, học sinh sẽ ôn thi một cách rất thoải mái. Kể cả có học sinh nào chẳng may trở thành F0 trong quá trình ôn thi, cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều, vẫn có thể tự tin bước qua kỳ thi”, vị chuyên gia giáo dục lý giải.

Tuệ Nhi

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ 5, 17/06/2021 | 20:03
Không để thí sinh và các bậc phụ huynh chờ lâu, chiều 17/6, sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án chính thức các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo không gây áp lực thi cử cho học sinh

Thứ 5, 10/05/2018 | 22:32
Ngay sau công văn của Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Hà Nội thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2018 – 2019, ngày 10/5, sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo gửi các trường về việc này.

Biện pháp giúp sĩ tử thoát khỏi rối loạn cảm xúc do áp lực thi cử

Thứ 7, 10/06/2017 | 06:06
Theo chuyên gia về tâm thần, rối loạn cảm xúc do áp lực thi cử hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu chúng ta phát hiện sớm.

Tâm thư của nữ sinh lớp 9: 'Xin đừng tạo áp lực thi cử với con'

Thứ 7, 24/10/2015 | 13:45
'Con thực sự muốn làm bố mẹ vui nhưng chuyện thi vào trường chuyên thực sự khó quá. Con đôi khi đã nghĩ đến cái chết vì thấy mình bất tài, vô dụng...'
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Tai nạn lao động ở Yên Bái khiến 10 người thương vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:12
Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy xi măng Yên Bái, huyện Yên Bình, khiến 10 người thương vong.