Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 để người dân đi du lịch

Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 để người dân đi du lịch

Thứ 3, 09/06/2020 | 11:08
1
Đó là thông tin mà ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết trong cuộc làm việc với Sở Du lịch TP.HCM vào ngày 8/6.

Trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch đưa tin, ngày 8/6, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Du lịch TP. HCM về việc phục hồi hoạt động du lịch và định hướng phát triển du lịch Thành phố trong thời gian tới.

Tin nhanh - Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 để người dân đi du lịch

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Du lịch TP. HCM, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch TP. Hồ Chí Minh đã gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Trong 5 tháng đầu năm 2020, tổng thu du lịch trên địa bàn Thành phố đạt 27.048 tỷ đồng, giảm 52,1% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 18,4% so với kế hoạch năm. Khách quốc tế đạt 1.303.750 lượt giảm 63,17% so với cùng kỳ, đạt 14,49% so với kế hoạch năm.

Đại dịch Covid-19 thật sự đã làm cho toàn ngành du lịch TP. HCM tê liệt, du lịch quốc tế bị đình trệ từ tháng 3/2020, doanh thu của các công ty lữ hành liên tục giảm, trung bình lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành giảm từ 50 – 60% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm cho đến tháng 4 năm 2020, có đến 90% doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ đã tạm ngưng hoạt động.

Với việc Việt Nam khống chế thành công dịch Covid-19, từ tháng 5/2020, hoạt động du lịch nội địa trên địa bàn Thành phố đã khởi động trở lại với lượng khách chủ yếu là đi theo dạng cá nhân, nhóm nhỏ gia đình.

Về phương hướng của ngành du lịch Thành phố trong những tháng cuối năm 2020, Sở Du lịch báo cáo sẽ tập trung vào 8 nhóm giải pháp chính: (1) Hoàn thành chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030; (2) Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn; (3) Triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa; (4) Chuẩn bị cho chiến lược quảng bá và xúc tiến du lịch với kế hoạch truyền thông và xúc tiến sâu rộng với các phương thức mới đến các thị trường trọng điểm quốc tế và trong nước; (5) Hoàn thành đề án Du lịch thông minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; (6) Triển khai hiệu quả liên kết sản phẩm vùng với 13 tỉnh, thành ĐBSCL và các tỉnh, thành Đông Nam bộ; (7) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý du lịch; (8) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn với vai trò là cơ quan quản lý du lịch quốc gia, Tổng cục Du lịch sẽ giúp Sở tháo gỡ, giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn đặt ra, liên quan đến công tác thống kê du lịch; xây dựng sản phẩm liên kết, quảng bá xúc tiến du lịch theo chiều sâu văn hóa; công tác quản lý cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên; truyền thông du lịch...

Theo báo Thanh niên, tại buổi làm việc, TS Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá những đề xuất, kiến nghị của Sở Du lịch là thông tin quý cho công tác quản lý của ngành du lịch.

Do vậy, những nội dung nào trong quyền hạn của mình, Tổng cục Du lịch sẽ sớm tìm giải pháp tháo gỡ, những nội dung còn lại sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tìm hướng xử lý, giải quyết.

Tin nhanh - Đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 2/9 để người dân đi du lịch (Hình 2).

Bãi biển Sầm Sơn đông nghịt du khách dịp nghỉ lễ các năm trước.

Ông Khánh thông tin: “Ngay thời điểm lễ 30/4 - 1/5 hoạt động du lịch bắt đầu được khởi động lại. Đó như một phép thử, du lịch, hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề nhưng lại phục hồi nhanh chóng. Trong kỳ nghỉ lễ này, nhiều bãi biển tràn ngập khách, các địa phương không chuẩn bị kịp cơ sở lưu trú, ăn uống cho khách”.

Do đó, ông Khánh cho biết đang kiến nghị kéo dài kỳ nghỉ lễ 2/9 (năm nay rơi vào thứ tư, cũng là dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh) có thể kéo dài đến hết tuần nhằm kích cầu du lịch, cơ hội để người dân đi khám phá, du lịch trong nước, sau đó bố trí thời gian làm bù lại phù hợp.

Kết luận buổi làm việc, ông Khánh cho biết, thị trường du lịch quốc tế từ tháng 3 đến nay đóng băng, du lịch nội địa đang dần đạt những kết quả tốt. 137 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019, số doanh nghiệp đăng ký mới cũng giảm 48% so với cùng kỳ các năm trước.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, du lịch quốc tế chưa có kế hoạch mở lại làm ảnh hưởng đến du lịch của TP.HCM và các trung tâm du lịch lớn rất nặng nề vì phần đông thị trường khách của TP.HCM là khách quốc tế.

Về khách quốc tế, trong trường hợp Chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế từ đầu quý 3/2020 thì cả năm có thể đạt 6 - 8 triệu khách. Nếu đón khách quốc tế từ đầu quý 4 thì lượng khách quốc tế cả năm có thể đạt 4,5 - 5 triệu khách.

Cũng trong cuộc họp, ông Khánh cho hay, hiện nay đã có Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan đề nghị sớm khôi phục lại đường bay. Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp nên Chính phủ đề nghị tiếp tục phát huy thị trường nội địa, thị trường quốc tế các doanh nghiệp lữ hành chủ động làm việc với đối tác nước ngoài. Từ đó, khi có quyết định chính thức sẽ có thể đón khách ngay mà không cần thêm thời gian chuẩn bị.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Chính thức bổ sung mã QR trên giấy phép lái xe

Thứ 3, 09/06/2020 | 09:16
Giấy phép lái xe bắt buộc phải in mã quét QR để đọc, giải mã nhanh thông tin và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe nhằm xác minh tính xác thực và dễ dàng tra cứu thông tin...

Thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất mới nhất

Thứ 3, 09/06/2020 | 06:00
Người sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải có hồ sơ đề nghị và thực hiện theo thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất.

Đối tượng học sinh, sinh viên nào được vay 2,5 triệu đồng/tháng trả học phí?

Thứ 2, 08/06/2020 | 10:41
Theo quy định hiện hành, học sinh, sinh viên sẽ được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng/người để có thể trang trải được chi phí học tập khi học phí tăng mạnh.

Ông Tổng Cục trưởng Du lịch chưa bị kỷ luật thì sẽ còn nhiều văn bản kiểu "xin 400 vé máy bay"

Thứ 2, 08/06/2020 | 09:00
Tôi suy nghĩ vậy vì Tổng cục trưởng ký văn bản "ngồi" trên luật chưa bị kỷ luật thì Phó Tổng cục trưởng ký văn bản trái khoáy "xin 400 vé máy bay" là dễ hiểu.

Tổng cục Du lịch "xin" vé máy bay đi công tác: Kích cầu sao lại muốn miễn phí?

Thứ 6, 05/06/2020 | 15:57
Sau khi vội vàng rút lại quy định cấm du khách chia sẻ thông tin về dịch bệnh, Tổng cục Du lịch lại khiến dư luận dậy sóng bằng một công văn khác “xin” mấy trăm vé máy bay cho đoàn công tác.

Tổng cục Du lịch "xin được chia sẻ" và câu trả lời bất ngờ của Vietnam Airlines, Vietjet Air

Thứ 5, 04/06/2020 | 17:00
Tại buổi gặp mặt thông tin về văn bản "xin" các hãng hàng không 400 vé máy bay miễn phí, ông Nguyễn Lê Phúc - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - gửi lời xin được thông cảm và chia sẻ đến các hãng hàng không vì văn bản "không phù hợp".
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.