Đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng toà nhà 8B Lê Trực để đảm bảo an toàn

Đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng toà nhà 8B Lê Trực để đảm bảo an toàn

Thứ 6, 05/04/2019 | 16:33
1
Trong văn bản báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình gửi Sở Xây dựng mới đây có trích phần kết luận của Viện khoa học- Công nghệ xây dựng, Viện này đã có phương án nên giữ nguyên hiện trạng công trình 8B Lê Trực.

Liên quan tới kế hoạch phá dỡ phần diện tích sai phạm tại công trình số 8B Lê Trực giai đoạn 2 (tầng 17 và 18 tòa nhà), UBND quận Ba Đình vừa có văn bản gửi sở Xây Dựng. Theo đó, mới đây, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã nhận được văn bản báo cáo của UBND phường Điện Biên và kết quả khảo sát của Viện khoa học và Công nghệ xây dựng (đơn vị phường Điện Biên ký hợp đồng thực hiện khảo sát và kiểm định công trình) về tình trạng công trình 8B Lê Trực.

Bất động sản - Đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng toà nhà 8B Lê Trực để đảm bảo an toàn

Tòa nhà 8B Lê Trực vi phạm trật tự xây dựng 

Tại phần kết luận dựa trên kết quả khảo sát, Viện khoa học và Công nghệ xây dựng đề ra hai phương án: Thứ nhất, do quá trình phá dỡ có thể phát sinh nhiều tải trọng, tác động ảnh hưởng đến đến kết cấu mà không thể lường trước, nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và công trình, kiến nghị giữ nguyên hiện trạng, dùng giải pháp kiến trúc xây bịt các căn hộ tại tầng 17 và 18 không cho sử dụng, hoặc kiến nghị sử dụng chức năng khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Theo Viện khoa học và Công nghệ xây dựng, phương án này đảm bảo an toàn cho công trình cũng như con người khi sử dụng sau này. Đồng thời đáp ứng được phần diện tích công trình sai phạm không được sử dụng.

Phương án thứ hai: Tiến hành chống đỡ dầm chuyển tầng 3 (khu vực giữa dầm) sau đó phá dỡ lần lượt hai tầng vi phạm 17 và 18. Tiếp theo, thi công dầm treo ở sàn tầng 17 có kích thước theo tính toán để đảm bảo an toàn và chịu lực. Sau khi hệ thống bê tông đạt được cường độ yêu cầu, tháo dỡ hệ thống chống đỡ dầm chuyển. Sau khi tháo dỡ có khả năng phải gia cường dầm chuyển tầng 3 và các dầm biên.

Để đảm bảo tuyệt độ an toàn cho công trình sau khi tháo dỡ, Ủy ban quận Ba Đình dự kiến tổ chức buổi làm việc với Viện khoa học và Công nghệ xây dựng để tính toán, lựa chọn phương án tối ưu.

Trả lời báo chí, diện Công ty May Lê Trực cũng đồng thời khẳng định, công trình 8B Lê Trực được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 do UBND thành phố phê duyệt. Việc cưỡng chế phá dỡ không căn cứ vào quy hoạch chi tiết mà chỉ căn cứ vào giấy phép xây dựng là không đúng quy định.

Trong khi giấy phép này cấp không đúng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và Tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam về nhà ở cao tầng. Công trình cũng thuộc đối tượng không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Trong khi đó theo cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, dự án 8B Lê Trực có sai phạm so với giấy phép xây dựng được cấp và hiện đã tiến hành tháo dỡ một số diện tích sai phạm. Vụ việc này đã kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người mua nhà tại dự án cũng như khiến doanh nghiệp này rơi vào tình trạng lao đao về kinh tế. Trong khi đó mong muốn lớn nhất của người mua nhà tại dự án là muốn sớm kết thúc sự việc để họ có thể về được ngôi nhà của mình đã bỏ tiền ra cho chủ đầu tư xây dựng.

P.V

Hà Nội thông tin vụ 8B Lê Trực và B5 Cầu Diễn

Thứ 2, 18/06/2018 | 21:27
UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri về công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình) và dự án B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm).

Hà Nội: Xử lý sai phạm tại 8B Lê Trực gặp khó vì kỹ thuật

Thứ 3, 21/11/2017 | 19:32
Theo ông Trần Việt Trung – PGĐ sở Xây dựng Hà Nội, việc xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực đang gặp khó khăn do vấn đề về kỹ thuật.

Vụ 8B Lê Trực: Hà Nội hứa phá dỡ sai phạm trong tháng 10

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:48
Chủ tịch UBND quận Ba Đình hứa sẽ phá dỡ xong tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực trong tháng 10 theo đúng chỉ đạo.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.