Đêm hội ngộ “ Cảm xúc 30 năm” đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS

Đêm hội ngộ “ Cảm xúc 30 năm” đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS

Nguyễn Thị Hằng
Thứ 2, 30/11/2020 | 18:00
0
Đêm hội ngộ “Cảm xúc 30 năm” nằm trong chuỗi hoạt động nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS ( 1/12) và hưởng ứng tháng Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Tối 29/11, câu lạc bộ Bầu Trời Xanh phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức chương trình đêm hội ngộ và triển lãm tranh với chủ đề “Cảm xúc 30 năm” đồng hành cùng người bị nhiễm HIV/AIDS tại TP.HCM.

Tham gia hoạt động cộng đồng này, có các văn nghệ sĩ: NSƯT Trịnh Kim Chi, diễn viên Quang Thảo, diễn viên Hồng Ánh….., cùng nhiều anh, chị, em nghệ sĩ khác.

Đêm hội ngộ “Cảm xúc 30 năm” là một đêm triển lãm trưng bày những kỷ vật, những công trình, tài liệu và cả hình ảnh người sống với HIV.

Buổi triển lãm đã giới thiệu đến công chúng 30 vật phẩm, gắn liền với những câu chuyện như: Giấy xét nghiệm, bình sữa, ghế bố, sổ khám bệnh, nồi cơm điện, cặp nhẫn, thẻ bảo hiểm y tế, bông gòn,…..

Văn hoá - Đêm hội ngộ “ Cảm xúc 30 năm” đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS

Các nghệ sĩ, diễn viên tham quan triển lãm tranh tại  đêm hội ngộ "Cảm xúc 30 năm" đồng hành cùng người bị nhiễm HIV. ( Ảnh Trần Thị Hằng).

Đạo diễn Thái Huỳnh cho biết: “Triển lãm này sẽ đánh mạnh vào yếu tố thị giác thông qua nghệ thuật sắp đặt. Do năm nay chọn tông màu chủ đạo là trắng nên các vật phẩm sẽ được trưng bày trên nền trắng. Tâm điểm phần triển lãm là nhật ký 30 năm, được đặt ở vị trí trung tâm của sân khấu”.

Triển lãm tranh trong đêm hội ngộ “Cảm xúc 30 năm” bắt đầu bằng tờ giấy xét nghiệm HIV như là bước ngoặt bắt đầu những biến cố trong cuộc đời người nhiễm HIV và kết thúc là đống thuốc, thể hiện người nhiễm HIV phải uống bao nhiêu đó thuốc suốt đời. 

Đêm hội ngộ “Cảm xúc 30 năm” đồng hành cùng người bị nhiễm HIV/AIDS trong không gian có tất cả mọi người cùng nhau san sẻ những yêu thương, không còn là bác sĩ hay người bệnh, không còn tôi và anh, mà chỉ có chúng ta, không ai một mình và không còn khoảng cách.

Sau 30 năm, những mảng màu u ám, bi quan ban đầu đã được xóa mờ và thay thế vào đó bằng những nỗ lực tích cực hơn. Những biện pháp điều trị, phòng ngừa lây nhiễm đã và đang giúp những người sống với HIV có được cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Từ một cộng đồng bị phân biệt đối xử, dễ bị tổn thương và thiếu thốn những điều kiện sống cơ bản, giờ đây họ đã có công việc ổn định, có cuộc sống gia đình mà không phải ám ảnh với việc lây nhiễm cho người thân của mình.

Năm 2020 đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện. Đó là hành trình không chỉ riêng của những người sống với HIV mà còn với rất nhiều đoàn thể, ban ngành và cả những tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng họ trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.

Anh Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM chia sẻ thêm: “Hiện giờ, tôi nhận được rất nhiều tài liệu, sản phẩm của đội nhóm, viết hoặc dịch sách ở thập niên 1995 – 2000 về phòng chống AIDS. Với nhiều người nó không có giá trị nhưng với những người trong cộng đồng, nó là cả một gia tài họ gửi về để trưng bày”.

Chiến dịch đồng hành “Cảm xúc 30 năm” cùng với người bị nhiễm HIV/AIDS với mục đích nhìn lại quãng đường đồng hành bước tiếp đến tương lai với mục tiêu “Chấm dứt đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam” vào năm 2030.

Đích đến mà tất cả mọi người đều mong đợi những năm qua.

Mục tiêu chấm dứt HIV/AIDS tại Việt Nam vào năm 2030

Thứ 2, 16/11/2020 | 08:14
Nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) và hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, câu lạc bộ Bầu trời xanh công bố chiến dịch “Cảm xúc 30 năm”.

Thực hiện "mục tiêu kép": Phòng, chống dịch bệnh đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 2, 21/09/2020 | 20:46
Ngày 21/9/2020, bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020, tại điểm cầu bộ Y tế và điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Phó Cục trưởng cục Phòng, chống HIV/AIDS: Việc cắt đôi que thử là không được phép!

Thứ 4, 11/12/2019 | 12:11
Liên quan đến vụ việc nhân viên cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Phó Cục trưởng cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng vừa thông tin thêm về quan điểm đối với sự việc nghiêm trọng này.
Cùng tác giả

Đêm hội ngộ “ Cảm xúc 30 năm” đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS

Thứ 2, 30/11/2020 | 18:00
Đêm hội ngộ “Cảm xúc 30 năm” nằm trong chuỗi hoạt động nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS ( 1/12) và hưởng ứng tháng Quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Vụ xác chết trong vali ở TP.HCM: Đã bắt được nghi phạm người Hàn Quốc

Thứ 7, 28/11/2020 | 16:25
Liên quan vụ xác chết giấu trong vali tại căn hộ thuộc khu dân cư Him Lam, hiện Công an CSĐT quận 7 đã bắt được nghi phạm gây án.

Lật tẩy chiêu trò kiếm tiền nhanh qua nền tảng "Huyền thoại bóng đá"

Thứ 5, 26/11/2020 | 20:12
Một số đối tượng lập nhóm chát qua ứng dụng Zalo, kiếm tiền nhanh trong vòng 2 ngày, nhưng thực chất nội dung hoạt động “Huyền thoại bóng đá”.

Chuyên gia phân tích chất cực độc trong pate chay và đồ ăn đóng hộp

Thứ 5, 19/11/2020 | 06:47
Hiệp hội thực phẩm Minh Bạch mới đây đã tổ chức chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh đái tháo đường: Thần chết rình rập những người trẻ tuổi

Thứ 7, 14/11/2020 | 19:00
Ngày đái tháo đường thế giới được tổ chức hàng năm vào 14/11, nhằm tăng cường sự quan tâm của người dân về mối đe dọa sức khỏe từ căn bệnh này.
Cùng chuyên mục

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.