Đến dự phiên tòa xét xử chồng, vợ bị cáo bị đánh chảy máu đầu ngay tại tòa

Đến dự phiên tòa xét xử chồng, vợ bị cáo bị đánh chảy máu đầu ngay tại tòa

Võ Công Thư
Thứ 4, 12/06/2019 | 14:51
0
Đến tham dự phiên tòa xét xử chồng, vợ bị cáo bị một người thân của bị hại đánh chảy máu đầu. Người tấn công vợ bị cáo tường trình rằng do thấy vợ bị cáo cười nên bức xúc nên mới ra tay.

Ngày 12/6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Dác Thương (SN 1973, trú tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) về tội Giết người.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, một người nhà phía bị hại đã tấn công vợ của Thương khiến chị này chảy máu đầu, phải đưa đi bệnh viện sơ cứu. Sau đó, chị vợ cũng đã quay lại để tiếp tục theo dõi phiên tòa.

Người đánh vợ bị cáo sau đó cũng bị công an phường Bến Nghé, quận 1 mời về trụ sở làm việc. Tường trình với công an, người tấn công vợ bị cáo cho rằng khi bước vào tòa, thấy vợ bị cáo cười nên không kiềm chế được cảm xúc nên mới đánh.

Tại tòa, Thương cho biết bản thân không muốn giết người, chỉ vì bị nạn nhân tấn công trước nên mới đáp trả, khiến nạn nhân tử vong. Thương cũng tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và mong được pháp luật khoan hồng để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối hận, bị hại cũng có một phần lỗi nên đã xem xét giảm cho Thương một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Thương mức án 13 năm tù giam về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Đến dự phiên tòa xét xử chồng, vợ bị cáo bị đánh chảy máu đầu ngay tại tòa

Bị cáo Thương bị tuyên phạt 13 năm tù.

Theo cáo trạng, Thương và chị Huỳnh Thị Liền sống chung với nhau như vợ chồng và cùng nhau mở một quán cháo lòng để bán vào buổi chiều tối.

Tối 8/8/2018, Thương coi quán cho chị Liền đi uống cà phê với bạn ở quán đối diện. Khoảng 15 phút sau khi chị Liền vào quán cà phê, Thương nhìn qua quán cà phê thấy có thanh niên đá bàn ghế và la lối trong quán.

Thương sợ vợ bị đánh nên đi bộ qua quán xem sao thì thấy vợ vẫn an toàn. Khi quay lại quán, bị cáo Thương bị anh Nguyễn Văn T. gây hấn và tấn công trước. Do yếu thế nên Thương chỉ tự vệ, tuy nhiên vẫn bị anh T. đánh nhiều cái vào người.

Thương lúc này chạy vào trong quán, lấy một con dao rồi chạy ra đâm 2 nhát vào vùng liên sườn ngực phải và cánh tay làm anh T. gục xuống tại chỗ và tử vong sau đó.

Vụ cha giết con phi tang xác xuống sông: Người phụ nữ Hàn Quốc có vai trò quan trọng trong vụ án như thế nào?

Thứ 5, 06/06/2019 | 14:35
Nếu người tình của Hời còn lưu giữ những nội dung tin nhắn, hình ảnh người đàn ông này gửi, có chụp lại ảnh nạn nhân, hiện trường vụ án, những lời khai phù hợp chứng cứ hiện có, thì có thể có cơ sở để xử lý Hời.

Điều tra nghi án giết người rồi bỏ lại ven đường do từ chối đi nhậu

Thứ 2, 27/05/2019 | 20:41
Do nạn nhân từ chối đi nhậu nên bị bạn cầm tuýp sắt đánh ngã gục xuống đường và đạp lên người, dẫn đến tử vong.

An ninh hình sự 24h: Lộ diện người đặt resort cho nhóm nghi can giết người đổ bê tông; Lời khai của gã khách sát hại tài xế xe ôm, phi tang xác bên bờ đê 

Thứ 4, 22/05/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Lộ diện người đặt resort cho nhóm nghi can giết người đổ bê tông; Lời khai của gã khách quen sát hại tài xế xe ôm, phi tang xác bên bờ đê; Y án người đàn bà đầu độc cả nhà em dâu bằng thuốc diệt chuột...
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.