Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa cảnh báo rằng quốc gia thành viên EU này sẽ phản đối việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng của Ukraine.
"Slovakia sẽ không tham gia bất kỳ chương trình pháp lý hoặc tài chính nào để tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga nếu số tiền đó được chi cho chi phí quân sự ở Ukraine", ông Fico cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng Slovakia STVR vào ngày 8/11.
Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét việc khai thác tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh quốc gia Đông Âu cực kỳ cần nguồn tài trợ mới vào đầu năm 2026.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị đình trệ. Ủy ban châu Âu (EU) đang phải tìm cách khắc phục những lo ngại về rủi ro tài chính và pháp lý mà động thái này có thể gây ra, đặc biệt là từ Bỉ, nơi lưu giữ phần lớn tài sản bị đóng băng.
Một cuộc họp giữa các quan chức EU và Bỉ vào ngày 7/11 đã không đạt được đột phá nào trong việc đàm phán về kế hoạch "khoản vay bồi thường" trị giá 140 tỷ Euro (163 tỷ USD) cho Ukraine, Euronews đưa tin.
Kế hoạch của EU rất quan trọng vì Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã bày tỏ lo ngại về nền tài chính công của Kiev, và ngay cả viện trợ của IMF cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của EU.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Newsweek
Ông Fico, một trong số những lãnh đạo châu Âu thân thiện nhất với Nga, đã từng nhiều lần đe dọa chặn các lệnh trừng phạt đối với Moscow, và dù cuối cùng dỡ bỏ phủ quyết sau khi đạt được một số nhượng bộ nhất định.
Tuy nhiên, theo Bloomberg, lần này người đứng đầu chính phủ ở Bratislava đã thẳng thừng bác bỏ việc sử dụng tài sản của Nga để tài trợ cho Ukraine.
"Chúng ta muốn chấm dứt giao tranh hay đang châm ngòi cho nó?", ông Fico đặt câu hỏi, bảo vệ lập trường "ủng hộ hòa bình" của mình. "Chúng ta sẽ cấp 140 tỷ Euro cho Ukraine để duy trì chiến tranh. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Rằng chiến tranh sẽ kéo dài ít nhất 2 năm nữa".
EU có kế hoạch đảm bảo khoản vay cho Ukraine thông qua bảo lãnh của các quốc gia thành viên và, ở bước thứ hai, thông qua bảo lãnh trong ngân sách EU tiếp theo – điều đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các thành viên.
Trong khi đó, các lựa chọn khác, chẳng hạn như tài trợ trực tiếp cho Ukraine, được coi là thậm chí còn kém khả thi hơn về mặt chính trị. Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này tại cuộc họp vào tháng 12.
Minh Đức (Theo Bloomberg, Anadolu)