Khẩn trương có phương án để khảo sát đánh giá khả năng sạt trượt
Sáng 31/10, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - đã đi kiểm tra tình hình khu vực sạt trượt Đèo D'Ran nằm trên Quốc lộ 20, thuộc địa phận phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng).
Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là vụ sạt trượt nghiêm trọng xảy ra trên một đoạn tuyến khá dài và rộng, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hiện trường vụ sạt lở.
Để bảo đảm an toàn, trước mắt, lực lượng Công an tập trung phân luồng, cấm các phương tiện giao thông lưu thông. Sở Xây dựng khẩn trương có phương án để khảo sát thực tiễn, thuê đơn vị tư vấn đánh giá thật kỹ khả năng sạt trượt.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và phối hợp với các đơn vị triển khai nhanh các thủ tục tiếp theo. Bởi đây là một trong những tuyến đường huyết mạch của tỉnh.

Lực lượng chức năng đã cấm người và phương tiện qua khu vực sạt lở, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông.
Thông tin với báo chí tại hiện trường vụ sạt lở, ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với đơn vị liên quan cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến sau vụ sạt lở ngày 28 và 29/10 và xây dựng phương án giảm tải taluy dương.
Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực để khảo sát, đánh giá điều kiện địa hình, địa chất, từ đó, đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho công trình".
Theo Sở Xây dựng, hiện nay, trên tuyến đường này xuất hiện cung trượt mới phía trên mái taluy dương với diện tích khoảng 3.500 m², chiều cao 30 m, khối lượng ước tính hơn 60.000 m³ đất đá, cùng khoảng 60 cây thông lớn nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Hiện trường vụ sạt lở đèo D'Ran.

Các đơn vị khẩn trương xử lý vụ sạt lở.
Phân luồng giao thông tạm thời qua Quốc lộ 27 để đảm bảo an toàn
Trước tình hình sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này phối hợp cùng UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, các đơn vị liên quan xử lý hiện trường vụ sạt lở trên đèo D'ran, phân luồng giao thông qua khu vực.
Theo đó, lực lượng chức năng đã cấm người và phương tiện qua khu vực sạt lở, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông.
Cụ thể, các phương tiện di chuyển từ Khánh Hòa lên Đà Lạt đi theo Quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm, rẽ phải vào Quốc lộ 20 để lên Đà Lạt. Chiều ngược lại, phương tiện từ Đà Lạt về Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 20 xuống đèo Prenn, đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào Quốc lộ 27 để về Khánh Hòa.

Toàn cảnh sạt lở trên đèo D'Ran.
Thời gian phân luồng bắt đầu từ 16h ngày 30/10, kéo dài đến khi hiện trường sạt lở đèo D'ran được khắc phục xong.
Đại diện Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo từ xa về tình trạng sạt lở đất trên đèo D'ran để người dân nắm bắt, chọn hướng đi phù hợp.
Theo đó, ở điểm đầu Đà Lạt, biển cảnh báo được đặt tại vòng xoay Trại Mát (đầu đường dẫn vào Quốc lộ 20 đi đèo D'ran); tại xã D'ran, biển báo được đặt tại nút giao đầu đèo D'ran (Quốc lộ 20 - Quốc lộ 27).
Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng Lâm Đồng, vụ sạt lở xảy ra vào tối 28/10 khiến một khối lượng lớn đất đá và cây cối từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường, chắn ngang lối đi.
Phần nền đường xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 3-10 cm, kéo dài khoảng 30 m, trong đó có vị trí lún sâu gần nửa mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông cao.
Ngoài vị trí sạt lở chính, nhiều đoạn taluy âm và dương khác trên Quốc lộ 20 cũng ghi nhận tình trạng sạt lở, sụt lún. Có những vị trí mặt đường nhựa bị dịch chuyển, sụt lún sâu hơn 40cm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại các điểm nguy hiểm, cơ quan chức năng đã căng dây và đặt bảng cảnh báo.
 
            


