Con chó kỳ lạ này được tìm thấy ở vùng lân cận sông Indigirka ở Siberia, phía đông bắc Yakutsk trong tình trạng đóng băng dưới lớp tuyết dày có niên đại 18.000 tuổi.
Hiện, các nhà nghiên cứu vẫn đang đau đầu để xác định loài bởi thật khó xác định là chó hay là sói, giả thuyết mới nhất được đưa ra rằng, nó có thể là sói đã được thuần hóa có những đặc tính giống chó. Một giả thiết khác lại cho rằng có thể con chó sói này là loài chuyển tiếp từ sói sang chó hiện đại. Có thể nó đã tiến hóa từ một loài sói đã tuyệt chủng sinh sống cách đây khoảng từ 15.000 - 40.000 năm trước.
Dưới đây là những hình ảnh đáng ngạc nhiên về chú chó, sói thời Kỷ Băng Hà:





Con chó sói này được đặt tên là Dogor, có nghĩa là người bạn trong tiếng của người địa phương.
Các nhà khoa học hiện mới chỉ có thể xác nhận sinh vật này sống chết khi mới được 2 tháng tuổi. Kết cấu xương và các chi cho thấy con vật rõ ràng to hơn nhiều so với chó sói hiện đại.
Ông Serge Fedorov từ Viện Sinh thái ứng dụng phía Bắc của Đại học Liên hợp Đông Bắc cho biết: "Người ta nói tìm thấy nó trong lớp băng vĩnh cửu. Kết quả hiển nhiên nhận được là 18.000 năm tuổi, điều đó đã thay đổi mọi thứ. Trung tâm có ngân hàng ADN lớn nhất châu Âu nhưng trong số tất cả mẫu DNA của các loài có răng nanh trên toàn cầu, đây là trường hợp họ không thể xác định được loài của nó trong lần thử đầu tiên".
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.