Tin mới nhất, xoay quanh vụ việc trường Đại học Tây Nguyên công bố danh sách dự kiến buộc thôi học và cảnh báo hơn 1.041 sinh viên, trong đó có 414 sinh viên buộc thôi học và 627 sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập trong năm 2014-2015 quá thấp, khiến cho dự luận xã hội xôn xao.

Trường ĐH Tây Nguyên
Để mở rộng đường dư luận về trách nhiệm cũng như công tác quản lý, giảng dạy của đội ngũ giảng viên trường ĐH Tây Nguyên, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với PGS Trần Xuân Nhĩ, Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT về những vấn đề này.
Khi nói về việc ai là người phải chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng 1.041 sinh viên trường ĐH Tây Nguyên có kết quả học tập yếu kém, PGS Trần Xuân Nhĩ cho rằng: “Trường ĐH Tây Nguyên không nên quyết định nóng vội như vậy, cần phải cân nhắc, xem xét kỹ nguyên nhân vì sao lại để xảy ra tình trạng sinh viên yếu kém như vậy. Khi để ra xảy ra tình trạng sinh viên có kết quả học tập yếu, thì nhà trường cần phải kiểm tra lại toàn bộ các khâu quản lý đào tạo của trường, từ đầu vào cho đến quá trình giảng dạy của giảng viên”.

PGS Trần Xuân Nhĩ, Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT
“Trường ĐH Tây Nguyên cũng nên tự kiểm điểm lại xem đội ngũ giảng viên của mình đã làm tốt công việc của mình chưa, không nên đổ lỗi cho sinh viên của trường. Tất nhiên khi sinh viên yếu kém thì nên đuổi nhưng cũng đừng lấy lý do sinh viên yếu kém mà đuổi”, PGS Trần Xuân Nhĩ nói.
PGS Trần Xuân Nhĩ Khẳng định rằng: “Để sinh viên có kết quả yếu kém như thế thì trách nhiệm đầu tiên phải là của nhà trường”.
Thông tin nhanh từ PGS Trần Xuân Nhĩ: “Vùng Tây Nguyên là vùng đất có nhiều sinh viên dân tộc thiểu số, mà học sinh, sinh viên dân tộc luôn có học lực yếu hơn các vùng khác, v