ĐHĐCĐ PGBank: Lên kế hoạch lấn sân lĩnh vực chứng khoán, "tái hẹn" nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 3, 21/04/2026 10:06 GMT+7

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng của PGBank bất thành trong năm 2025, tiếp tục được ngân hàng trình ĐHĐCĐ triển khai trong năm nay và mở rộng sang lĩnh vực chứng khoán.

Sáng 21/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với sự tham dự của 33 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho hơn 606 triệu cổ phần, tương đương 88,941% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Tại đại hội, ngân hàng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng cao, trong đó lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.438 tỷ đồng, tăng 97,9% so với mức thực hiện năm 2025. 

Tổng tài sản được kỳ vọng đạt 117.419 tỷ đồng, tăng 32,2%, trong khi dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt 61.770 tỷ đồng, tăng 31% và huy động vốn đạt 103.593 tỷ đồng, tăng 27,7%.

PGBank đồng thời đặt mục tiêu duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 12%, hệ số an toàn vốn (CAR) trên 11% và kiểm soát tỉ lệ nợ xấu dưới 2%.

Định hướng hoạt động trong năm tới được ngân hàng xác định tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, song song với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng công nghệ và phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trước đó, trong năm 2025, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra do thu nhập lãi thuần không đạt kỳ vọng và tiến độ thu hồi một số khoản nợ đã bán cho VAMC chậm hơn dự kiến. 

ĐHĐCĐ PGBank: Lên kế hoạch lấn sân lĩnh vực chứng khoán, "tái hẹn" nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐQT PGBank Cao Thị Thuý Nga phát biểu tại đại hội.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy sự cải thiện khi lợi nhuận trước thuế đạt 275,7 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ và hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Tổng thu thuần đạt 609 tỷ đồng, tăng 20,4%, trong đó nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh 59,7% lên 118,4 tỷ đồng, góp phần cải thiện cơ cấu thu nhập. tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,44%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, sau khi hoàn tất nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ, tổng lợi nhuận có thể phân phối khoảng 542 tỷ đồng. 

Trên cơ sở đó, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức với tỉ lệ 7,5% vốn điều lệ, tương ứng khoảng 511 tỷ đồng, phần còn lại hơn 30 tỷ đồng sẽ được giữ lại nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu. 

Với mức vốn điều lệ hiện tại hơn 6.815 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 318,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị tăng vốn khoảng 3.184 tỷ đồng trong năm 2026.

Trong đó, hơn 51,1 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành để trả cổ tức với tỉ lệ 7,5%, phần còn lại gần 267,3 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quyền mua, chia làm hai đợt với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thu được sẽ được ưu tiên bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.

Trong năm 2025, PGBank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và hoàn tất chào bán cổ phần ra công chúng lên 4.200 tỷ đồng vào tháng 3/2025, đặt mục tiêu tăng vốn lên 5.000 tỷ vào quý 2/2025, và hoàn tất tăng vốn gấp đôi lên 10.000 tỷ vào cuối năm 2025.
Tuy nhiên đến quý I/2026, Ngân hàng mới hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 6.815 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ PGBank: Lên kế hoạch lấn sân lĩnh vực chứng khoán, "tái hẹn" nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của PGBank.

Cùng với đó, PGBank tiếp tục trình cổ đông thông qua chủ trương góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập, mua lại công ty chứng khoán để trở thành công ty con. 

Theo định hướng, công ty này sẽ thực hiện các nghiệp vụ như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đây là bước đi nằm trong chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực tài chính liên quan, sau khi ngân hàng đã được cổ đông thông qua chủ trương này tại đại hội bất thường năm 2025.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.