Đi chợ không đeo khẩu trang cũng như lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm

Đi chợ không đeo khẩu trang cũng như lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm

Thứ 3, 31/03/2020 | 19:24
0
Lực lượng chức năng khắp nơi trên cả nước tiếp tục thắt chặt công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.
Tin nhanh - Đi chợ không đeo khẩu trang cũng như lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm

Cơ quan chức năng xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày một phức tạp, Thủ tướng chính phủ đã ra chỉ đạo, yêu cầu người dân khi ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang. Chính quyền các địa phương đã lập các đơn vị liên tục tuần tra, kiểm tra việc chấp hành quy định đeo khẩu trang của người dân. Quá trình kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều cá nhân chưa tự giác thực hiện hoặc đeo khẩu trang đối phó.

Tin nhanh - Đi chợ không đeo khẩu trang cũng như lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm (Hình 2).

Một trường hợp đeo khẩu trang đối phó (ảnh: Antđ).

Tính đến hết ngày 30/3, tại Hà Nội có hơn 23 người bị lực lượng chức năng phát hiện không đeo khẩu trang khi ra đường. Các trường hợp vi phạm đều được mời về trụ sở CAP để lập biên bản và bị phạt hành chính với số tiền 200.000 đồng. 

Đến ngày 31/3, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử phạt thêm nhiều trường hợp không đeo khẩu trang.

Tin nhanh - Đi chợ không đeo khẩu trang cũng như lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm (Hình 3).

Một số lao động phổ thông chưa chấp hành (ảnh: Antđ).

Theo Vietnamnet, trong 2 ngày qua, chỉ riêng tại phường Thọ Quang, TP.Đà Nẵng có 12 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, số tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng/người. Trong số đó, có 8 người bị phạt khi đang ở bãi biển thuộc phường Thọ Quang, 4 người đang đi chợ.

Tin nhanh - Đi chợ không đeo khẩu trang cũng như lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm (Hình 4).

Công an Đà Nẵng xử phạt người vi phạm ngoài đường (ảnh: Vietnamnet).

Còn tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh cũng có 11 người dân bị xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng. những người người vi phạm đều công nhân chế biến sứa tại bến cảng.

Tại thị trấn Gia Lộc (Hải Dương), số người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang tại nơi công cộng là 7 người.

Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cũng đã mời 10 cá nhân về trụ sở phường để làm việc và xử phạt vì lỗi tương tự.

Tin nhanh - Đi chợ không đeo khẩu trang cũng như lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm (Hình 5).

Xử phạt kết hợp nhắc nhở, khuyến khích người dân (ảnh: Antđ).

Trong thời điểm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khó lường thì những con số này không hề nhỏ. Hiện tại tâm lý người dân vẫn chủ quan, chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang dù chính quyền địa phương cũng như các kênh truyền thông vẫn tuyên truyền hàng ngày hàng giờ. 

Từ trước đến nay, việc đeo khẩu trang luôn là một hành vi tự nguyện, khi chuyển sang một quy định bắt buộc sẽ khó thể thuyết phục người dân ngay lập tức chấp hành.

Tuy nhiên điều này không phải chưa từng xảy ra. Vào năm 2008, nước ta đã áp dụng quy định người dân phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Quy định ngay lập tức được người dân đón nhận và hưởng ứng. Dù chế tài xử phạt của lỗi này chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng nhưng quy định vẫn có tính răn đe cao, người dân chấp hành tương đối nghiêm chỉnh.

Thời gian hiện tại công tác kiểm soát dịch bệnh vô cùng cấp bách, chúng ta cần có những chế tài cụ thể để yêu cầu 100% người dân đeo khẩu trang khi ra đường. Bên cạnh nhắc nhở, xử phạt cần có những biện pháp khuyến khích thậm chí răn đe cứng rắn hơn để đảm bảo việc chấp hành.

Ngoài xử phạt hành chính ta nên suy nghĩ đến việc đánh vào tâm lý của người dân, ví dụ như công khai danh tính những người vi phạm, vừa tăng tính răn đe cá nhân vừa tuyên truyền về các quy định xử phạt đến cộng đồng.

Bá Di (T/h)

Không đeo khẩu trang ra đường, nhiều người dân bị xử phạt hành chính

Thứ 2, 30/03/2020 | 18:31
Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt hành chính 200.000 đối với các cá nhân không đeo khẩu trang khi ra đường.

Tích cực tuyên truyền, xử lý người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

Chủ nhật, 29/03/2020 | 20:19
Lực lượng chức năng đã chia theo từng chốt, tuyên truyền nhắc nhở, nặng hơn là xử phạt, những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không chấp hành quy định của Thủ tướng Chính phủ, trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Xử phạt trường hợp đầu tiên tại Hà Nội không đeo khẩu trang

Thứ 6, 27/03/2020 | 21:40
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.