Đi nhận thi thể người thân, gia đình “sốc” khi nạn nhân đã được giao cho người lạ hỏa táng

Đi nhận thi thể người thân, gia đình “sốc” khi nạn nhân đã được giao cho người lạ hỏa táng

Chủ nhật, 13/06/2021 | 18:30
0
Đến nhận thi thể người thân đã mất, gia đình tá hỏa vì thi thể nạn nhân đã được công an bàn giao cho một người lạ đi hoả táng.

Li kì chuyện “nhầm” thi thể

Đêm 31/5, ông L.P (SN 1967) được phát hiện tử vong bên đường ở phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, Bình Dương. Sau khi nắm được thông tin thi thể nạn nhân được đưa vào một phòng khám trên địa bàn, ngày 3/6, anh Lâm Phương và bà Lý Thị Niên (vợ ông P.) đến phòng khám N.Đ.S.G để nhận xác.

Tại đây, phòng khám cho biết thi thể ông P. đã được Công an thị xã Tân Uyên bàn giao cho một người khác để đưa đi hỏa táng. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân mang theo giấy tờ để chứng minh có quan hệ ruột thịt với nạn nhân đến hỏi Công an thị xã Tân Uyên thì được biết có một người đàn ông đến nói là người thân nạn nhân nên công an đã bàn giao thi thể cho người này.

Theo đó, sáng 1/6, người đàn ông tên Vĩnh Ngọc đã đến bệnh viện xưng là anh trai của nạn nhân để nhận thi thể. Tuy nhiên, ông Ngọc không cung cấp được giấy tờ tùy thân của nạn nhân mà chỉ cho biết em trai có 1 vết sẹo bên hông trái. Cơ quan chức năng sau khi kiểm tra thi thể phát hiện có vết sẹo như ông Ngọc nói, đồng thời ông Ngọc khẳng định là em trai khi nhìn mặt nạn nhân. Lúc này, Công an thị xã Tân Uyên và phía bệnh viện đã đồng ý giao lại thi thể cho ông Ngọc.

Anh Phương cho hay, người ký vào tờ giấy bàn giao thi thể không có mối quan hệ nào với gia đình nạn nhân, thậm chí họ không biết người này là ai. Còn về phía bà Niên liên tục khẳng định, người tử vong là chồng mình tên L.P. Bà còn cung cấp sổ hộ khẩu, đưa ra bằng chứng cánh tay có xăm chữ “Tôi yêu vợ” và chân nạn nhân có chữ “Niên”.

Sau khi làm việc với công an, một số người thân nạn nhân có ý định xin làm thủ tục để nhận tro cốt đã được thiêu nhưng số khác lại không đồng ý và muốn giải quyết vụ việc rõ ràng.

Giám định ADN để làm rõ và câu hỏi bỏ lửng

Trước những phải ứng gay gắt của gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

An ninh - Hình sự - Đi nhận thi thể người thân, gia đình “sốc” khi nạn nhân đã được giao cho người lạ hỏa táng

Thi thể ông P. với hình xăm 

Công an thị xã Tân Uyên đã lấy mẫu máu của nạn nhân còn lưu giữ ở bệnh viện; đồng thời thu mẫu tóc và niêm mạc của anh Lâm Phương và ông Vĩnh Ngọc (người đã nhận thi thể nạn nhân trước đó) để giám định ADN nhằm xác định mối quan hệ.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nạn nhân tử vong là ông L.P, cha ruột của anh Lâm Phương, với xác xuất gần 100%.

Sau khi có kết quả giám định, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên đã mời ông Vĩnh Ngọc và bà Lý Thị Niên đến làm việc lại. Tại đây, ông Vĩnh Ngọc cho hay em trai mình hiện vẫn còn sống và đã nhận nhầm thi thể.

Đối với thi thể của ông L.P, sau khi đưa về TP.HCM ông Ngọc đã hỏa thiêu tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và gửi tro cốt tại chùa Hải Tuệ ở quận 3. Đại diện Công an thị xã Tân Uyên cùng ông Vĩnh Ngọc và bà Niên đến chùa Hải Tuệ làm việc.

Tại đây, đại diện nhà chùa xác nhận vào ngày 1/6, ông Ngọc có đến gửi tro cốt mang tên Vĩnh Nguyên để nhờ chùa thờ cúng. Nay vì sự nhầm lẫn, nhà chùa giao cho bà Niên nhận lại và gia chủ cam kết không có yêu cầu hay thắc mắc gì về vấn đề này.

Đến ngày 13/6, Công an thị xã Tân Uyên đã hoàn tất thủ tục cùng nhà chùa bàn giao lại tro cốt của ông L.P về với người thân gia đình.

Han (t/h từ Tiền Phong, Doanh nghiệp và Tiếp thị)

 

 

Huế: Tìm thấy thi thể người đàn ông tại hồ cá

Thứ 6, 11/06/2021 | 19:15
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm thấy thi thể của anh T. tại hồ cá trên địa bàn.

Một ngày phát hiện hai thi thể, công an vào cuộc điều tra

Thứ 6, 11/06/2021 | 19:00
Trong cùng một ngày, người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông và một người phụ nữ ở hai vị trí khách nhau trên địa bàn huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông).

Người giúp việc được pháp luật bảo vệ cùng nhiều quyền lợi

Thứ 4, 02/06/2021 | 14:22
Một bộ phận lớn người giúp việc vẫn chưa biết mình có rất nhiều sự lựa chọn để bảo vệ mình.

Học sinh ở vùng giãn cách có thể thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ 5, 03/06/2021 | 20:19
Theo lãnh đạo bộ GD&ĐT, nếu đến thời điểm thi tốt nghiệp THPT, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì thí sinh ở địa phương giãn cách xã hội có thể thi đợt 2.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.