Đi tù vì “nổ” là Phó Giám đốc sở Y tế, có chồng làm to để lừa đảo

Đi tù vì “nổ” là Phó Giám đốc sở Y tế, có chồng làm to để lừa đảo

Nguyễn Thị Thúy
Chủ nhật, 04/07/2021 | 17:47
0
Cả gan lừa cả cán bộ trường cao đẳng Quân y 1, Phó Giám đốc sở Y tế “dởm” vừa bị tuyên phạt 7 năm tù.

Lừa xin việc, chạy trường, mới đây “nữ quái” Phan Việt Hà (SN 1975, ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở kết luận điều tra cho thấy: Khoảng tháng 02/2019, Phan Việt Hà đến trường cao đẳng Quân y 1 thuộc Học viện Quân y, bộ Quốc phòng tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để hỏi thủ tục tuyển sinh cho con gái thì gặp và làm quen với anh T.Đ.H, là cán bộ trường cao đẳng Quân y 1.

Quá trình nói chuyện, biết anh H. có cháu muốn xin vào làm việc tại trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, bộ Y tế nên Hà tự giới thiệu đang là Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội, chồng Hà đang công tác tại Tổng cục 2, bộ Quốc phòng, có nhiều mối quan hệ có thể được việc làm tại các cơ quan Nhà nước, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh H.

Do tin tưởng lời Hà nói là thật, anh H. ngỏ ý nhờ Hà xin việc cho cháu mình. Hà đồng ý và nói chi phí hết 150 triệu đồng.

Ngày 07/3/2019, Hà hẹn gặp 2 chú cháu anh H. tại một quán café để nhận hồ sơ xin việc của cháu anh H., Hà “chắc như định đóng cột” rằng, trong tháng 9/2019 sẽ xét hồ sơ và đến tháng 12/2019 sẽ có quyết định đi làm. Về phía anh H. mừng thầm trong bụng và chuyển ngay 150 triệu đồng cho Hà. Ngoài ra, anh H. cho Hà thêm 15 triệu đồng để Hà đi quan hệ, quà cáp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà không có tác động gì để xin việc cho cháu anh H.

Nói thêm, cũng chỉ sau 3 ngày nhận tiền của anh H., Hà thông báo tới anh H. là để có chỉ tiêu chắc chắn của bộ Nội vụ thì anh H. phải chuyển thêm 50 triệu đồng vào tài khoản của Hà, nạn nhân đồng ý.

Chưa hết, vài ngày sau, Hà tiếp tục gọi điện cho anh H. nói sẽ xin cho cháu anh này đi làm thêm trước 3 tháng cho quen việc. Tất nhiên, cuối cuộc điện thoại, Hà không quên nhắc anh H. đưa thêm cho Hà 30 triệu đồng. Tổng cộng, anh H. đã đưa cho Hà 230 triệu đồng. Đến thời điểm đã hẹn, cháu anh H. không được gọi đi làm, anh H. lúc này biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Nạn nhân đành “ngậm đắng nuốt cay” đến cơ quan công an trình báo.

Cay đắng hơn, cũng trong khoảng thời gian trên, do có nguyện vọng xin được việc làm gần nhà, chị Đoàn Thị L., là người quen của anh T.Đ.H. đã nhờ anh H. nói với Hà xin cho chị L. vào làm văn thư tại bệnh viện Bạch Mai với chi phí là 70 triệu đồng.

Và một người quen khác của anh H. là ông Bùi Hồng C. cũng nhờ Hà xin việc cho cháu mình được đi học cử tuyển tại trường Sỹ quan Chính trị - bộ Quốc phòng với chi phí Hà đưa ra là 200 triệu đồng.

Sau khi được anh H. kết nối, cả chị L. và ông C. đều chuyển tiền cho Hà. Chỉ chờ có thế, “nữ quái” dùng tiền chi tiêu vào mục đích cá nhân chứ không hề có tác động xin việc làm như hứa hẹn.

Sau khi bị tố cáo, Phan Việt Hà đã tự nguyện giao nộp tại cơ quan điều tra số tiền 515 triệu đồng để trả cho anh T.Đ.H.

Do vậy, anh H. không yêu cầu bồi thường về dân sự, đồng thời có đơn đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phan Việt Hà.

Do bị cáo Hà thành khẩn nhận tội, trước đó đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Vì vậy, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Phan Việt Hà 7 năm tù theo đúng tội danh bị VKS truy tố.

30 năm tù giam cho cả bố mẹ và con trai vì lừa đảo gần 18 tỷ đồng

Thứ 6, 02/07/2021 | 19:37
19 năm tù cho mẹ, 4 năm tù cho bố và 7 năm tù cho con trai - đó là mức án cho các bị cáo trong một gia đình ở Thừa Thiên-Huế vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo hình thức lừa đảo, mạo danh công ty tài chính bưu điện PTF

Thứ 6, 02/07/2021 | 10:15
Thời gian gần đây một số đối tượng đã mạo danh Công ty tài chính Bưu điện PTF mời khách hàng vay vốn và sử dụng ứng dụng Auto Cash để giải ngân khoản tiền ảo.....

14 năm tù cho cựu Tổng giám đốc lừa đảo chiếm 6,5 tỷ đồng

Thứ 4, 30/06/2021 | 21:42
Đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện các dự án, cựu TGĐ Công ty CP Thương mại đầu tư XNK Đặng Đình Huy đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.