Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ngày 27/9, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ học trong ngày 29/9 để bảo đảm an toàn..
Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.
Đồng thời, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ hai) để đảm bảo an toàn.
Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).
Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Ảnh minh họa.
Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão; khẩn trương khắc phục các thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học ngay sau khi mưa bão đi qua.
Tỉnh Hà Tĩnh chưa có chỉ đạo chính thức cho học sinh nghỉ học tránh bão, nhưng hiện tại, địa phương này đã có chỉ đạo sơ tán hơn 15.700 người thuộc 6.556 hộ dân tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông, bắt đầu từ 13h ngày 27/9 và phải hoàn thành trước 9h ngày 28/9.
Theo đó, các hộ dân này sẽ được di dời đến trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế hoặc các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn.
Căn cứ tình hình bão, mưa lũ trên địa bàn, chủ tịch UBND cấp xã có thể quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Quảng Trị cũng có chỉ đạo tương tự. Ngay sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ trì cuộc họp để triển khai công tác ứng phó với bão.
Theo đó, ông nhấn mạnh rằng căn cứ tình hình thực tế, địa phương có thể chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ huy động lực lượng xung kích, tình nguyện hỗ trợ các trường học, trạm y tế, các gia đình chính sách, người neo đơn chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn trong đợt bão này.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 27/9 vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Đông Nam.
Cường độ: cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Hướng và tốc độ di chuyển: di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Trúc Chi (t/h Tiền Phong, Znews)