Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ

Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ

Thứ 4, 04/08/2021 | 05:00
0
Năm thứ 2 người dân phố biển Sầm Sơn phải nếm trải cảm giác đìu hiu giữa mùa hè, khiến nhiều người tìm về với nghề biển để duy trì cuộc sống, chờ qua cơn đại dịch.

“Nguy quá chú à, tôi mới vay mượn ngân hàng 400 triệu, gom góp xây cất được 12 phòng nghỉ, kèm nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch. Vậy mà 2 năm nay, dịch Covid-19 khiến tôi không có nguồn thu để trả lãi ngân hàng và duy trì phí sinh hoạt gia đình. Vừa rồi, tôi đã phải sắm chục “cheo” lưới trở lại đi biển kiếm sống”, anh Nguyễn Ngọc A. (SN 1979), chủ một khách sạn tại TP.Sầm Sơn chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp luật.

Được biết, đây gần như là tình trạng chung của nhiều người dân TP.Sầm Sơn trong năm thứ 2 phải nếm trải những hệ luỵ mà dịch Covid-19 đã gây ra.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ

Các khách sạn nằm san sát đóng cửa im lìm giữa mùa hè.

Trên tuyến đường Hồ Xuân Hương chạy dọc bờ biển Sầm Sơn là cảnh tượng san sát các khách sạn và nhà hàng… đóng cửa, nằm im lìm. Tuyệt nhiên, không một bóng du khách, chỉ lác đác người dân bản địa qua đường, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng “kinh hoàng”, ken đặc du khách ở nơi được mệnh danh là “thiên đường tắm biển” của miền Bắc nước ta cách đây 2 năm.

Ông Nguyễn Hữu Bày, chủ nhà hàng hải sản ngay trung tâm bãi tắm Sầm Sơn cho biết, đây là cảnh tượng mà 30 năm mới thấy… 2 lần. “Từ lúc Sầm Sơn bắt đầu phát triển mạnh ngành nghề du lịch tới nay, đây là lần thứ 2 tôi được chứng kiến cảnh tượng đìu hiu như thế này, lần đầu chính là năm ngoái (năm 2020), khi dịch Covid-19 mới bùng phát, tôi đã nghĩ đó đã là lần duy nhất, không ngờ dịch lại kéo dài tới vậy”, ông Bày buồn bã nói.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 2).

Nhà hàng hải sản ở phố biển Sầm Sơn cửa đóng then cài.

Dịch Covid-19 diễn ra đã khiến cho “guồng máy” của nền công nghiệp không khói của Sầm Sơn bị đình trệ, ảnh hưởng tới tất cả các ngành nghề trong guồng quay đó. Từ những ông chủ khách sạn lớn, những nhà hàng 5 sao, các quán cà phê xanh đỏ tấp nập chào mời khách, tới các bác chạy xe ôm, bà cụ bán rau....Nhưng đâu đó, đã có những chuyển biến để thích ứng, nhiều người rục rịch tìm về với nghề cũ, trở về làm những ngư dân,     trở về với cái nghề đã "có sẵn trong máu" với hy vọng sẽ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Anh Lê Nhữ Hà, sinh năm 1980, một tài xế lái xe điện kỳ cựu ở Sầm Sơn với gần chục năm trong nghề chia sẻ: “Dịch Covid-19 đang diễn biến  phức tạp, Chính phủ hạn chế đi lại và khách du lịch không tới cũng đúng thôi, giờ ưu tiên sức khỏe con người là trên hết. Tôi chạy xe điện chở khách du lịch ở Sầm Sơn đã gần chục năm nay rồi, nếu không có dịch thì với chiếc xe điện này có thể nuôi sống cả gia đình tôi 4 người. Để đầu tư chiếc xe điện, tôi cũng phải mất gần cả tỷ bạc, hiện vẫn đang nợ ngân hàng chút ít. Tuy nhiên, đầu hè thấy tình trạng dịch bệnh Covid-19 như thế, nên tôi đã sắm ngay ít “cheo” lưới để đi biển nên thu nhập cũng tạm ổn”.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 3).

Anh Nguyễn Ngọc A. gỡ lưới trước khách sạn nhà mình đang đóng cửa.

Trong 2 năm qua, trên những bãi biển vắng bóng du khách, bỗng nhiên đã trở thành môi trường sinh trưởng lý tưởng cho loài ngao biển tìm đến, một dấu hiệu tái tạo của môi trường biển nơi đây. Tất nhiên, những người dân Sầm Sơn không thể bỏ lỡ món quà mà thiên nhiên nhiên ban tặng. 

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 4).

Đông đảo người dân Sầm Sơn tham gia "lễ hội đào ngao".

Vào mỗi buổi sáng, hàng đoàn người tâp trung đào ngao biển và mọi người vẫn hay gọi vui là "lễ hội đào ngao" trên bãi biển Sầm Sơn. Đây là cách người dân quên đi những khó khăn của dịch bệnh Covid-19, đồng thời cũng là công việc kiếm sống có thu nhập khá với nhiều người.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 5).

Người dân đào ngao kiếm thêm thu nhập mùa dịch.

Bà Định Thị Súy (SN1948), trú tại khu phố Trung Kỳ cho biết: "Mấy chục năm nay mới lại thấy nhiều ngao xuất hiện như vậy, chỉ cần lấy tay không đào nhẹ trên bề mặt cát là bắt được. Tôi đào từ sáng sớm tới tầm gần trưa cũng được khoảng 3 đến 4kg. Vì là ngao tự nhiên nên luộc hoặc nấu canh rất thơm và ngọt nước nên bán rất được giá, thường dao động từ 80 đến 120 nghìn đồng cho 1kg tùy kích cỡ".

Theo thống kê, năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19 khiến khách tới Sầm Sơn chỉ đạt 3,25 triệu lượt, bằng 65,65% so với năm 2019, đạt 57,52% so với kế hoạch đề ra, doanh thu ước đạt 3.056 tỷ đồng. Trong năm 2021, dịch Covid-19 đã bùng phát và diễn biến phức tạp ngay từ đầu hè, khiến lượng khách tới Sầm Sơn vắng bóng, mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ bị đình trệ.

Một số hình ảnh tại phố biển Sầm Sơn hè 2021.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 6).

Một khách sạn và bãi gửi xe vắng bóng người và phương tiện.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 7).

Đường Hồ Xuân Hương, TP.Sầm Sơn lác đác người qua lại.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 8).

Một quảng trường nhỏ bình thường mùa hè tấp nập nay không bóng người.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 9).

Các hubway dịch vụ bãi biển vắng khách.

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 10).

Bãi biển không một bóng người...

Dân sinh - Dịch Covid-19 bùng phát, người dân TP.Sầm Sơn tìm về nghề cũ (Hình 11).

... khác với cảnh tượng "kinh hoàng" thường thấy ở Sầm Sơn mỗi mùa hè trước đây.

Việt Phương

Thanh Hóa: Thực hiện “mục tiêu kép” tại các khu kinh tế trọng điểm

Thứ 6, 30/07/2021 | 14:00
Thanh Hóa tăng cường kiểm soát dịch và hỗ trợ duy trì sản xuất tại các khu kinh tế trọng điểm được xem là yếu tố tiên quyết đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép".

Thành phố Sầm Sơn ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 29/07/2021 | 07:48
Hai công dân thành phố Sầm Sơn đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi trở về địa phương từ tỉnh Bình Dương bằng xe gắn máy.

Đám mây đen tại Sầm Sơn là hiện tượng “mẹ của vòi rồng”?

Thứ 2, 07/08/2017 | 17:27
Theo các nhà khoa học, đám mây kỳ lạ xuất hiện ở bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) là hiện tượng Supercell Cloud, được mệnh danh là “mẹ của vòi rồng” vì có khả năng tạo ra lốc xoáy.
Cùng tác giả

Sắp hình thành khu dân cư hơn 10,4ha tiếp giáp trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Tp.Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cũng như hạ tầng kỹ thuật liên quan để tiến hành đấu giá khu đất hơn 10,4ha, tiếp giáp trụ sở UBND thành phố này.

Nhiều "đại bàng" quan tâm dự án năng lượng trọng điểm 2,5 tỷ USD

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện có ít nhất 5 nhà đầu tư đang quan tâm dự án xây dựng tổ hợp nhà máy nhiệt điện LNG tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Lợi nhuận tăng hơn 6,5 lần, Mía đường Lam Sơn dồi dào tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:56
Sau nửa năm tài chính, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn ghi nhận lợi nhuận và lượng tiền mặt tăng đột biến.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Một hiệu trưởng xin nghỉ việc sau khi bị tố "chặn" tiền ăn

Thứ 6, 15/03/2024 | 09:47
Bà Vũ Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ (Tp.Thanh Hóa) đã được cho nghỉ việc theo nguyện vọng, sau lùm xùm “ăn bớt” tiền ăn bán trú của học sinh.
Cùng chuyên mục

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Sắp hình thành khu dân cư hơn 10,4ha tiếp giáp trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Tp.Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cũng như hạ tầng kỹ thuật liên quan để tiến hành đấu giá khu đất hơn 10,4ha, tiếp giáp trụ sở UBND thành phố này.

Tuyên dương nữ hộ lý nhặt hơn 5,3 triệu đồng trả lại người mất

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:04
Trong khi làm việc, nữ hộ lý đã nhặt được một chiếc túi nhựa, bên trong chứa hơn 5,3 triệu đồng. Sau khi xác minh, chiếc túi đã được trả lại cho người mất.

Thông tin tiếp vụ bò cấp cho hộ nghèo bị chết ở Quảng Trị

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:56
Bò được cấp hộ nghèo ít ăn cỏ, chỉ thích ăn bột, điều này khiến người dân gặp khó trong chăm sóc, chăn nuôi theo hình thức chăn thả.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.

Xe tải nổ lốp gây tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:51
Đang di chuyển trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, xe tải mang BKS 37C- 480.XX bất ngờ nổ lốp rồi bị ô tô tải đi phía sau tông trúng.