Điểm mặt những doanh nghiệp lỗ nặng nhất trong quý đầu năm 2023

Phạm Hồng Nhung
Thứ 6, 19/05/2023 | 10:49
0
Quý I/2023 đi qua với nỗi buồn tăng trưởng lợi nhuận ở hàng loạt nhóm ngành, trong đó "ngấm" suy thoái kinh tế nhất là nhóm bất động sản, chăn nuôi, xây dựng, thép.

Những khó khăn kéo dài từ năm 2022 tiếp tục đeo bám nhóm doanh nghiệp bất động sản và nhà thầu xây dựng dân dụng trong quý đầu năm 2023. Ngoài ra, giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế suy thoái, đầu ra khó trong khi áp lực lãi vay tăng cao…ngành chăn nuôi, phân bón cũng chịu chung một khung cảnh “xám xịt” trong bức tranh kết quả kinh doanh quý I/2023.

Trong báo cáo chiến lược, VNDirect research ước tính tổng lợi nhuận ròng quý I/2023 của các công ty niêm yết trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM giảm 18,1% so với cùng kỳ, mức giảm thấp hơn so với quý IV/2022.

Theo thống kê của Người Đưa Tin từ báo cáo tài chính quý I/2023, những doanh nghiệp có mức lỗ lên tới 100 tỷ đồng trong quý này phải kể đến Thuỷ sản số 4, Xây dựng Hoà Bình, Dabaco, Thép Pomina, Masan Meatlife,….

Dẫn đầu thị trường chính là CTCP Thủy sản Số 4 (mã: TS4) với khoản lỗ khủng 565 tỷ đồng, đây là quý thứ 10 công ty thua lỗ liên tiếp.

Cụ thể, tại quý I/2023 doanh thu của TS4 vào khoảng 54 tỷ đồng, tăng đáng kể với con số 5 tỷ của quý I/2022. Dù vậy, việc kinh doanh dưới giá vốn khiến TS4 lỗ gộp hơn 563 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, công ty lỗ sau thuế hơn 565 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 137 triệu đồng.

Giữa lúc thị trường đóng băng, áp lực đáo hạn trái phiếu cùng những sự kiện liên quan khiến doanh nghiệp bất động sản, điều này đã khiến những doanh nghiệp xây dựng dân dụng như CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) vào thế hoạt động cầm chừng. Riêng quý I/2023, HBC kinh doanh dưới giá vốn khiến tập đoàn lỗ gộp 203 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 198 tỷ đồng.

Hụt thu từ hoạt động tài chính trong khi chi phí lãi gia tăng, cùng với các chi phí khác khiến tập đoàn lỗ tới 444 tỷ đồng và là quý lỗ đậm thứ hai liên tiếp. Theo đó, khoản lỗ luỹ kế của công ty cũng bị nâng lên thành hơn 1.137 tỷ đồng.

Điều này cũng đã được dự báo trước bởi Chủ tịch Hoà Bình Lê Viết Hải khi vào cuối tháng 3/2023, thay mặt cho Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Tp.HCM (SACA), Hội Kỹ sư Xây dựng Việt Nam (VSCE) gửi đơn kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Qua đó cho biết những năm qua ngành xây dựng và bất động sản rơi vào khủng hoảng và suy thoái gây nhiều khó khăn về tài chính khiến tập đoàn chưa sắp xếp được nguồn vốn thực hiện các mục tiêu. Đặc biệt ông Hải nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong 35 năm, Hoà Bình phải đối mặt với “muôn vàn khó khăn làm ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp nặng nề như thế”.

Xếp vị trí thứ ba về mức lỗ kỷ lục là Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) với mức âm 321 tỷ đồng, là quý có số lỗ lớn nhất của tập đoàn, nâng tổng số lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 3 là 312 tỷ đồng.

Theo bản giải trình, ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch tả lợn châu Phi liên tục tái phát tại nhiều địa phương trong cả nước làm cho chi phí chăn nuôi tăng cao, trong khi sức mua giảm.

Đồng thời, giá bán các sản phẩm chăn nuôi trên thị trường ở mức thấp suốt thời gian dài, dẫn tới kết quả chăn nuôi của các công ty con giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo Dabaco dự báo phải đến quý II tình hình mới đỡ hơn.

Trong top những doanh nghiệp lỗ trên trăm tỷ đồng còn có CTCP Thép Pomina (mã: POM), mặc dù toàn ngành đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể, tuy nhiên công ty này vẫn ghi nhận lỗ hơn 168 tỷ trong quý đầu năm 2023, nâng tổng lỗ luỹ kế lên 440 tỷ đồng.

Theo bản giải trình, POM cho biết do tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép và doanh thu trong kỳ sụt giảm, dẫn đến công ty bị sụt giảm mạnh doanh thu. Trong khi chi phí cố định của dự án mới đưa vào hoạt động còn cao gây nên lỗ lớn trong kỳ. Do liên tục thua lỗ, và chưa công bố BCTC kiểm toán, cổ phiếu POM đã bị đưa vào diện cảnh báo từ 25/4/2023.

Xét về nhóm bất động sản, những khó khăn từ các quý trước tiếp tục kéo dài đến quý này, do đó, theo báo cáo tài chính quý I/2023 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã: NVL), công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế âm 106 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp nhất hơn 604 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) cũng báo lỗ ròng 95 tỷ đồng, khiến công ty còn cách rất xa mục tiêu lãi ròng 158 tỷ đồng năm 2023.

Ngoài ra, một số công ty môi giới bất động sản cũng đồng loạt báo lỗ trong quý đầu năm là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services - mã: DXS), CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - mã: CRE) và CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã: NRC).

Ngoài ra, nhiều đơn vị ghi nhận mức lỗ liền tiếp từ các quý trước đó, điển hình HAGL Agrico (HNG), Nosco (NOS), VNG,…

Trong đó, giá vốn hàng bán của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã: HNG) giảm sâu 17% xuống 168 tỷ đồng, mức giảm diễn ra chủ yếu ở giá vốn trái cây với giảm 2,9%, đạt 112,2 tỷ đồng. Ngược lại, giá vốn mủ cao su lại ghi nhận tăng 37%, đạt 55 tỷ đồng. Yếu tố trên đã kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ghi nhận giảm 41,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 497% so với mức 10,5 tỷ đồng của quý I/2022.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của HNG âm 123,5 tỷ đồng, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, đây là quý thứ 6 liên tiếp HAGL Agrico ghi nhận âm lợi nhuận (kể từ quý IV/2021).

Trong 3 tháng đầu năm, CTCP VNG (mã: VNZ) đạt doanh thu thuần 1.852 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 847 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các chi phí, tổng cộng VNG lỗ 43 tỷ đồng trước thuế và lỗ 90 tỷ đồng sau thuế trong quý I/2023. Trong đó, lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 40,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận tháng 4 của Hoàng Anh Gia Lai tụt dốc không phanh

Thứ 4, 17/05/2023 | 18:23
Đại diện HAGL cho biết, giá thịt heo tục duy trì ở mức thấp dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4/2023 của công ty không mấy khả quan.

Cổ phiếu đắt nhất sàn, "kỳ lân" VNG báo lỗ quý thứ 6 liên tiếp

Thứ 5, 04/05/2023 | 17:14
Trong quý I/2023, “kỳ lân” công nghệ VNG báo lỗ sau thuế hơn 90 tỷ đồng và là quý thứ 6 liên tiếp ghi nhận lỗ dù ghi nhận doanh thu tăng trưởng 11%.

CenLand báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp, doanh thu giảm 36 lần cùng kỳ

Chủ nhật, 30/04/2023 | 12:55
Hụt thu từ hoạt động môi giới bất động sản do thị trường tiếp tục đóng băng trong quý I/2023, CenLand ngậm ngùi báo lỗ trong khi cùng kỳ đang lãi hơn trăm tỷ đồng.

“Novaland đủ khả năng trả nợ TPBank dù giảm giá tối đa dự án Grand Manhattan”

Thứ 4, 26/04/2023 | 14:14
Theo Tổng Giám đốc TPBank, dự án The Grand Manhattan của Novaland đã bán được gần 90% và dù có giảm giá đến mức tối đa của thị trường vẫn đủ khả năng trả nợ.
Cùng tác giả

Áp lực bán hạ nhiệt, cổ phiếu chứng khoán chuyển hướng tăng mạnh

Thứ 6, 27/10/2023 | 15:36
Lực bán tháo đã giảm với tổng giá trị khớp lệnh trong phiên đạt 15.629 tỷ đồng, giảm 43% so với phiên trước, trong đó riêng sàn HoSE đạt 13.700 tỷ đồng, giảm 40%.

Lăng kính chứng khoán 27/10: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh vẫn còn

Thứ 6, 27/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư nên duy trì thận trọng, tránh bắt đáy, và tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu lại danh mục trong giai đoạn hiện tại.

Cổ phiếu nhà Vingroup kéo toàn thị trường lao dốc

Thứ 5, 26/10/2023 | 15:37
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index giảm 46,21 điểm, tương đương 4,19% xuống 1.055 điểm. Toàn sàn có 24 mã tăng, 505 mã giảm và 114 mã giảm kịch biên độ.

Lăng kính chứng khoán 26/10: Thị trường khó bứt phá khỏi mốc 1.100 điểm

Thứ 5, 26/10/2023 | 06:00
Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá lại thị trường, tạm thời cân nhắc khả năng hồi phục của thị trường để cơ cấu danh mục.

Thị trường lình xình, VN-Index không thoát nổi 1.100 điểm

Thứ 4, 25/10/2023 | 15:42
Thị trường tăng điểm trong phiên sáng nhưng vẫn đuối sức vào cuối phiên chiều, thanh khoản heo hút khiến VN-Index gặp lực cản mạnh tại ngưỡng kháng cự 1.100 điểm.
Cùng chuyên mục

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".
     
Nổi bật trong ngày

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 30/4: Biến động khó lường

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:48
Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào ngày 30/4.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.