Điểm tập kết cát trái phép ngang nhiên tồn tại, TP.Đà Nẵng

Điểm tập kết cát trái phép ngang nhiên tồn tại, TP.Đà Nẵng "than" lực lượng mỏng?

Chủ nhật, 18/11/2018 | 10:56
0
Có đến trên dưới 20 điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn quận Liên Chiểu, nhưng chưa "dẹp" hết vì lực lượng mỏng thì địa phương này lại đang rục rịch đi xin cấp thêm.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đăng tải, người dân tổ 18, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng bức xúc phản ánh một điểm tập kết cát nằm trên đường Bàu Năng 11 tồn tại trong thời gian dài gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, lượng xe tải, xe ben ra vào thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, theo giấy phép, điểm tập kết cát ở giữa khu dân cư này đứng tên Như Ngà. Về thủ tục pháp lý, điểm này chỉ có giấy phép kinh doanh còn các giấy tờ thủ tục khác đều không có. Việc hoạt động tập kết cát của cơ sở này là sai quy định. Ngày 25/10 vừa rồi, là hạn cuối di dời. Nếu doanh nghiệp này không chấp hành UBND phường sẽ báo cáo UBND quận xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, từ thời điểm 25/10 đến nay cũng đã gần 1 tháng, nhưng theo ghi nhận của PV, bãi tập kết cát trên vẫn ngang nhiên tồn tại, chình ình giữa khu dân cư. Tất cả như đang thách thức dư luận và cơ quan chức năng.

Môi trường - Điểm tập kết cát trái phép ngang nhiên tồn tại, TP.Đà Nẵng 'than' lực lượng mỏng?

Nguy cơ tiềm ẩn giao thông rất cao bởi lưu lượng xe tải, ben ra vào các bãi tập kết cát giữa khu dân cư.

Ngoài bãi tập kết cát này, trên địa bàn quận Liên Chiểu còn rất nhiều bãi khác trái phép cũng đang "trơ" mặt với chính quyền như: điểm tập kết đường Kiều Oánh Mậu, các tập kết cát nằm trên đất dự án của công ty Phương Trang, điểm tập kết cát đường Hoàng Minh Thảo...

Ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng TNMT quận Liên Chiểu cho biết, hiện, UBND quận Liên Chiểu đã lên kế hoạch di dời, nếu trường hợp các chủ cơ sở không di dời sẽ phải cưỡng chế.

Tuy nhiên, theo ông Hòa để "xóa" được bãi tập kết cát này cần có thời gian. “Theo thống kê hiện nay trên địa bàn quận Liên Chiểu có trên dưới 20 điểm tập kết, kinh doanh cát không đủ các thủ tục. Thời gian qua cơ quan chức năng quận đã xử lý hơn 10 điểm tập kết. Đối với những trường hợp còn lại nếu không tự di dời chúng tôi sẽ cưỡng chế theo quy định của pháp luật”, ông Hòa nói và cho biết thêm rằng việc giải quyết phải có thời gian để giải quyết từng điểm, cơ quan chức năng không đủ sức giải quyết một lần.

Rõ ràng câu trả lời nói trên của vị Trưởng phòng TNMT quận Liên Chiểu chưa thể khiến dư luận "tâm phục khẩu phục" chứ chưa nói đến việc "cảm thông" vì cơ quan chức năng bộn bề công việc. Bởi thực tế, từ ngày 2/4/2018, UBND quận Liên Chiểu đã có thông báo số 55/TB- UBND về việc xử lý, di dời các điểm tập kết cát không đúng quy định do đích thân Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng ký.

Văn bản này thể hiện rõ ràng rằng, Chủ tịch UBND các phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông báo cho chủ cơ sở kinh doanh, mua bán, tập kết cát không đảm bảo thủ tục và kinh doanh tập kết cát không đúng quy định phải có biện pháp di dời ra khỏi địa bàn trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này; UBND các phường có trách niệm theo dõi, giám sát quá trình di dời của các điểm tập kết kểt trên, nếu các chủ cơ sở kinh doanh, mua bán, tập kết cát không chấp hành việc di dời đúng thời gian quy định, giao UBND các phường tiến hành xử lý hành chính và cưỡng chế theo quy định.

Môi trường - Điểm tập kết cát trái phép ngang nhiên tồn tại, TP.Đà Nẵng 'than' lực lượng mỏng? (Hình 2).

Hoạt động mua bán, vận chuyển vẫn diễn ra rầm rộ.

Đằng đẵng từ đó đến nay cũng đã hơn 7 tháng, sau nhiều lần "nhân nhượng", UBND quận Liên Chiểu cũng đã ra kế hoạch di dời các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn hạn cuối là 15/11. Tuy nhiên cho đến nay các điểm tập kết cát này vẫn ngang nhiên hoạt động và nằm chình ình trong khu dân cư. Trách nhiệm ở đây thuộc về UBND các phường, UBND quận Liên Chiểu và phòng TNMT quận Liên Chiểu và các ban ngành có liên quan. Dư luận đang chờ câu trả lời rõ ràng nhất từ các đơn vị này?.

Được biết, dù chưa "xóa" được hết 20 trường hợp tập kết cát sai quy định, nhưng UBND quận Liên Chiểu vẫn đang rục rịch "xin" TP.Đà Nẵng cho mở thêm 3 điểm tập kết cát được cấp phép. Quận Liên Chiểu là một địa bàn rộng, câu chuyện về ô nhiễm môi trường luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Liệu động thái mới này của địa phương có hợp lý? 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Danh Vĩnh Hoàng

Bãi rác hôi thối nhất Đà Nẵng: Tìm cách giảm ô nhiễm

Thứ 3, 06/11/2018 | 17:44
Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, đã có rất nhiều cách được áp dụng nhằm giảm thiểu ô nhiễm khi bãi rác Khánh Sơn chưa được di dời.

Điểm tập kết cát trái phép ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư TP. Đà Nẵng

Thứ 7, 27/10/2018 | 09:00
Điểm tập kết cát nằm ở ngay giữa khu dân cư quận Liên Chiểu ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, mất an toàn giao thông.

Hà Giang: Người dân bức xúc vì trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường

Thứ 7, 11/08/2018 | 20:53
Bức xúc vì trang trại chăn nuôi lợn xả nước thải ra ngoài, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước sinh hoạt, nhiều người dân ở thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phải dùng biện pháp đào đất đắp chặn cống thoát nước bên đường.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.