Điểm thi của thí sinh 82 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Điểm thi của thí sinh 82 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Chủ nhật, 24/07/2022 | 16:45
0

Chia sẻ với báo Công an Nhân dân, ông Nguyễn Huy Kỳ (SN 1940, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết ông đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo ông Kỳ, trong kỳ thi lần này, ông dự thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử. Thí sinh 82 tuổi này từng nhận xét rằng đề Toán khó, nhưng đề môn Lịch sử và Địa lý thì vừa sức. Kết quả sau đó là cả hai môn Lịch Sử và Địa Lý ông đều đạt trên điểm trung bình.

Cụ thể, ông Kỳ chia sẻ, môn Toán ông đạt 3,6 điểm, Ngữ Văn đạt 4,75 điểm, Lịch sử đạt 6,5 điểm. Điểm trung bình lớp 12 của ông Kỳ đạt 8.1, ông cũng có điểm ưu tiên 0,25 điểm. Ngoài ra ông cũng có điểm cộng 1 điểm. Điểm thi trung bình của thí sinh tuổi bát thập này đạt 6.437 đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp.

Giáo dục - Điểm thi của thí sinh 82 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Ông Nguyễn Huy Kỳ là thí sinh cao tuổi nhất trong kỳ thi THPT 2022.

Trước đó, trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tại điểm thi Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có sự xuất hiện của một thí sinh đặc biệt đa thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Đó là cụ ông Nguyễn Huy Kỳ, 82 tuổi. Đây là thí sinh được xác định cao tuổi nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo Dân trí, khá nhiều người tò mò hỏi rằng vì sao khi tuổi đã cao, cụ lại đi thi lấy bằng "tú tài", bấy giờ ông Kỳ mới kể: "Tôi rất trăn trở vì tôi không nghĩ rằng tôi lại vất vả để tốt nghiệp cấp 3 như thế này. Ngày trước, sắp tốt nghiệp cấp 3 thì tôi đi bộ đội, nhà trường đặc cách cho tốt nghiệp sớm nhưng tôi không nắm bắt được thông tin chế độ này. Sau này tôi xuất ngũ, các thầy cô trường cũ đã nghỉ hưu, không ai chứng nhận cho tôi tốt nghiệp".

Những năm qua, ông Kỳ làm công tác xã hội, là Chủ tịch Hội người khuyết tật Quận Thanh Xuân. Đến bây giờ khi tuổi cao, cụ muốn trở thành thầy thuốc đông y.

"Để làm đông y thì phải học y sĩ, do vậy tôi cần phải đi thi để có bằng tốt nghiệp THPT. Đó là duyên cớ tôi ở đây", ông Kỳ nói.

Theo báo điện tử Sức khỏe và Đời sống, một điều đặc biệt đó là, cháu nội ông Kỳ cũng dự thi tốt nghiệp THPT năm nay tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa. "Cả tôi và cháu nội thứ hai đều là thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT lần này. Sau mỗi môn thi, hai ông cháu về nhà là lại vui vẻ trao đổi, hỏi nhau xem có làm được bài không và chuẩn bị tinh thần thoải mái cho môn thi tiếp theo", ông Nguyễn Huy Kỳ chia sẻ.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội có 2 thí sinh lớn tuổi đăng ký dự thi. Ngoài ông Nguyễn Huy Kỳ còn có một phụ nữ khác năm nay 53 tuổi.

Quốc Tiệp (t/h)

Thanh Hóa có 411 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Chủ nhật, 24/07/2022 | 15:33
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xác định được địa phương đứng đầu cả nước về số điểm 10.

Lộ diện thủ khoa kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ nhật, 24/07/2022 | 13:18
Trong hơn 7.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022, Đỗ Đức Tú đạt điểm cao nhất và trở thành thủ khoa của kỳ thi này.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.