Điện Biên: Động đất 4,5 độ Richter gây rung lắc mạnh

Điện Biên: Động đất 4,5 độ Richter gây rung lắc mạnh

Thứ 2, 14/03/2022 | 16:57
0
Một trận động đất có độ lớn 4,5 độ Richter, thời gian rung lắc kéo dài 5-6 giây, vừa xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên sáng 14/3.

Thông tin với TTXVN, ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cho biết, vào 9 giờ 22 phút 36 giây, ngày 14/3 (giờ Hà Nội), một trận động đất đã xảy ra tại vị trí 21,123 độ vĩ Bắc-103,184 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Pú Hồng và Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30-35km.

Xã hội - Điện Biên: Động đất 4,5 độ Richter gây rung lắc mạnh

Vị trí tâm chấn của trận động đất. Ảnh: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần.

Trận động đất có độ lớn 4,5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 13,2km, thời gian rung lắc kéo dài từ 5-6 giây, cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực tâm chấn đạt mức 2.

Ông Nguyễn Thái Sơn nói thêm, trận động đất có cường độ tương đối mạnh nên tại khu vực tâm chấn, các nhà xây cấp 4, tường yếu có thể sẽ xảy ra hiện tượng nứt rõ rệt. Đối với khu vực thành phố Điện Biên Phủ, người dân có thể cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh, tuy nhiên khó có khả năng gây thiệt hại về cơ sở vật chất.

Ông Vàng A Pó, Chủ tịch UBND xã Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông), cho biết thêm, trận động đất kéo dài khoảng 2 phút, gây rung lắc đồ vật: "Tại trụ sở UBND xã chưa ghi nhận thiệt hại, chúng tôi đang yêu cầu các trưởng bản rà soát, báo cáo ảnh hưởng của trận động đất này".

Ngay sau khi xảy ra hiện tượng động đất, Trạm Quan sát địa chấn thành phố Điện Biên Phủ đã gửi số liệu địa chấn đến Viện Vật lý địa cầu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) Nguyễn Xuân Anh phân tích: "Đây là khu vực vẫn thường xuyên xảy ra động đất do có 2 dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La, sau một thời kỳ tích lũy đủ năng lượng thì gây ra động đất.

Chúng tôi đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 tại khu vực tâm chấn. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này".

Được biết, tỉnh Điện Biên nằm trong khu vực Tây Bắc, nơi có 2 dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên - Lai Châu và Sông Mã - Sơn La nên thường xuyên xảy ra động đất trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận, 3 trận động đất có cường độ rất lớn đã từng xảy ra tại Điện Biên với cường độ từ 5,3 đến 6,9 độ Richter, cụ thể vào năm 1935 (6,9 độ Richter tại lòng chảo Điện Biên); năm 1983 (6,7 độ Richter tại thị trấn Tuần Giáo), năm 2001 (5,3 độ Richter tại thành phố Điện Biên Phủ), năm 2019 (4,3 độ Richter tại huyện Mường Ảng). Riêng trận động đất 5,3 độ Richter xảy ra vào năm 2001 gây thiệt hại khoảng 210 tỉ đồng, phá hủy rất nhiều công trình của Nhà nước và nhân dân.

Minh Hoa (t/h)

 

Quảng Nam liên tiếp xảy ra 2 trận động đất chỉ cách nhau 20 phút

Thứ 6, 11/03/2022 | 12:30
Ngày 11/3, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu phát đi thông báo về 2 trận động đất ở Quảng Nam.

Lâm Đồng phát hiện quả bom dài hơn 1,6m dưới lòng đất

Thứ 5, 06/01/2022 | 07:36
Trong lúc vận hành xe múc đào đất, tài xế phát hiện quả bom nằm sâu dưới lòng đất còn nguyên ngòi nổ.

Động đất tại Hà Tĩnh kèm nổ lớn, người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà trong đêm

Thứ 7, 22/02/2020 | 08:54
Trong đêm, nhiều người dân ở huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn (Hà Tĩnh) hoảng loạn khi mặt đất, nhà rung lắc mạnh kèm theo tiếng nổ lớn. Sự việc xảy ra trong khoảng 2 phút.

Xảy ra động đất có độ lớn 2,4 tại Thừa Thiên-Huế

Thứ 3, 18/02/2020 | 21:17
Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực huyện A Lưới có độ mạnh 2,4 độ Richter ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.