Diễn biến mới nhất vụ 152 du khách người Việt

Diễn biến mới nhất vụ 152 du khách người Việt "mất tích" ở Đài Loan

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 26/12/2018 | 14:17
0
Trong khi vụ việc 152 người Việt Nam mất tích sau khi đến Đài Loan đang được làm rõ, một số thông tin đang lan truyền cho biết cơ quan quản lý du lịch Đài Loan đã ngừng cấp visa cho du khách Việt Nam.

Sáng ngày 26/12, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM để xác minh việc cơ quan này ngừng cấp visa cho du khách Việt Nam đến Đài Loan.

Theo cập nhật từ Văn phòng này, việc cấp visa du lịch “vẫn đang tiến hành bình thường cho người có quốc tịch Việt Nam” và chưa có thông báo nào đặc biệt.

Hôm qua (25/12), cục Du lịch Đài Loan đưa ra thông tin cho biết 152 du khách Việt Nam đã nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này đang “chưa rõ tung tích”. Sau khi thông báo này được đưa ra, trên mạng xã hội và một số tờ báo đã loan tin, cục Du lịch Đài Loan ngừng cấp visa cho du khách Việt Nam, trong đó có 5 đoàn du lịch Việt Nam chưa nhập cảnh Đài Loan.

Phía văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM khẳng định chưa nhận được thông báo nào về vấn đề này.

Trong khi đó, vụ việc 152 người Việt “mất tích” tại Đài Loan đang được các cơ quan chức năng tại Đài Loan vào cuộc làm rõ. Đây được xem là trường hợp khách du lịch “mất tích” lớn nhất tại Đài Loan.

Tin nhanh - Diễn biến mới nhất vụ 152 du khách người Việt 'mất tích' ở Đài Loan

Sân bay quốc tế Cao Hùng, nơi 152 du khách Việt Nam "mất tích". (Ảnh: CNA).

Hãng thông tấn CNA của Đài Loan cho biết 152 khách Việt Nam được đề cập đã đến Đài Loan theo 4 đoàn du lịch. Tất cả đều "mất tích" sau khi nhập cảnh ở TP.Cao Hùng vào ngày 21/12 và 23/12", CNA dẫn lời bà Trịnh Anh Huệ, Giám đốc ban đối ngoại cục Du lịch Đài Loan.

Theo CNA, lịch trình tham quan Đài Loan của các du khách này do công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ Nghỉ Quốc Tế (Holidays Travel) tại Việt Nam sắp xếp. Cục Du lịch Đài Loan cho biết công ty này đã xin cấp 232 visa điện tử thông qua chương trình miễn thu phí visa cho du khách từ Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào, Ấn Độ và Việt Nam được Đài Loan áp dụng từ năm 2015. Được biết, chính quyền Đài Loan đã lập đội đặc nhiệm truy tìm các du khách này.

Phía công ty Holidays Travel cũng xác nhận họ là đối tác của công ty ETHoliday (Đài Loan) trong việc đưa 152 du khách Việt đi du lịch ở Đài Loan. Tuy nhiên, phía công ty từ chối bình luận về vụ việc. Công ty này được thành lập từ năm 2012 và có trụ sở trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM).

Máy bay Vietjet hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan vì cảnh báo khói ở buồng hàng

Thứ 3, 25/12/2018 | 12:42
Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông cáo về việc chuyến bay VJ861 của hãng hàng không Vietjet phải hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan khiến cho nhiều hành khách trên chuyến bay hoảng sợ.

Công an vào cuộc vụ du khách người Úc mất tích trên Vịnh Hạ Long

Thứ 2, 13/03/2017 | 11:26
Liên quan đến vụ một du khách người Úc bất ngờ rơi xuống biển và mất tích tại khu vực hang Sửng Sốt (thuộc Vịnh Hạ Long), Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra.

Nhật cấp visa nhập cảnh nhiều lần cho du khách Việt

Thứ 2, 01/07/2013 | 15:06
Visa nhập cảnh nhiều lần, mỗi lần không quá 15 ngày, có giá trị trong 3 năm dành cho khách du lịch Việt Nam sẽ được áp dụng từ hôm nay (1/7).
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.