Diễn biến mới nhất vụ con dâu 2 lần trộm tiền của bố mẹ chồng trong bao tải lúa

Diễn biến mới nhất vụ con dâu 2 lần trộm tiền của bố mẹ chồng trong bao tải lúa

Thứ 2, 27/07/2020 | 10:05
0
Phát hiện nơi bố mẹ chồng cất giấu tiền, Soa 2 lần nhân lúc không có ai đã lẻn vào trộm hơn 50 triệu đồng sau đó mang đi cất giấu thì bị phát hiện.

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Hà Thị Soa (29 tuổi, trú huyện Sơn Hòa, Phú Yên) về tội Trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án này là cha mẹ chồng của Soa. Bị cáo kháng cáo nhưng vắng mặt tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên xử.

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, sau nhiều lần để ý chỗ cha mẹ chồng cất giấu tiền, Soa đã 2 lần thực hiện hành vi trộm tiền, 1 lần Soa lấy trộm 17 triệu và 1 lần Soa lấy 34 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 3/8/2019, Soa đến lán trại của vợ chồng ông Y Dũng, bà Nguyễn Thị Phi (cha mẹ chồng của Soa) tại xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa để trộm tiền. Thấy không có ai ở lán trại, Soa lẻn vào lấy hũ nhựa đựng tiền cất giấu trong bao lúa.

Để tránh bị phát hiện, Soa ranh mãnh rút mỗi cọc một ít tiền rồi để hũ nhựa lại chỗ cũ. Soa đếm được tổng cộng 17 triệu đồng cất vào túi áo khoác rồi bỏ đi sau đó, Zing đưa tin.

An ninh - Hình sự - Diễn biến mới nhất vụ con dâu 2 lần trộm tiền của bố mẹ chồng trong bao tải lúa

Ảnh minh họa

Tối cùng ngày, khi đang cùng chồng trở về nhà. Thấy Soa có biểu hiện lạ nên chồng Soa tỏ ra nghi ngờ rồi kiểm tra trên người thì phát hiện trong áo khoác của vợ có 17 triệu đồng. Soa nói dối đây là tiền do bán vàng của hai vợ chồng nên chồng Soa cầm số tiền này đem về nhà cất giữ.

Ông Dũng, bà Phi sau khi phát hiện mất tiền thì đến công an huyện trình báo. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Sơn Hòa phát hiện Soa là thủ phạm nên đã triệu tập đến làm việc.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Soa khai nhận, chiều 13/7/2019 phát hiện hũ nhựa đựng nhiều xấp tiền được cha mẹ chồng cất giấu trong bao lúa nên đã lén lút rút trộm mỗi cọc một ít được 34 triệu đồng đem về nhà, sau đó lấy hơn 20,7 triệu đồng mua vàng nữ trang, số còn lại đem cất giấu.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm hồi tháng 5/2020, Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản người khác, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Tài sản chiếm đoạt trên 50 triệu đồng thuộc trường hợp nghiêm trọng, bị cáo phạm tội từ hai lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự quy định.

Hội đồng xét xử cho rằng phải xử lý nghiêm khắc, cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Soa một năm sáu tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt và hưởng án treo, theo báo Pháp luật TP. HCM.

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Chân dung kẻ bỏ trốn trong vụ sát hại tài xế Grab; Nghi bắt cóc, 3 thanh niên đi cùng bị dân vây đánh

Chủ nhật, 26/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Chân dung kẻ bỏ trốn trong vụ sát hại tài xế Grab; Nghi bắt cóc, 3 thanh niên đi cùng bị dân vây đánh; Cả "team" đi tù vì rủ nhau đánh bạc ăn tiền...

Đà Nẵng: Truy nã đối tượng giết người vì cho rằng bạn gái bị nhìn trộm

Chủ nhật, 26/07/2020 | 20:32
Một đối tượng là đồng phạm trong vụ giết người tại quán nhậu tại TP. Đà Nẵng bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã khi đối tượng này đã bỏ trốn.

Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh bị xử phạt thế nào?

Chủ nhật, 26/07/2020 | 18:48
Đối tượng người Trung Quốc được xác định là kẻ cầm đầu đã đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ.

An ninh hình sự 24h: Bắt giữ đối tượng đâm gục tài xế Grab; Thanh niên gửi ảnh "nóng" cho cả nhà bạn gái

Thứ 7, 25/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt giữ đối tượng đâm gục tài xế Grab; Thủ đoạn đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ, xử lý người phụ nữ bán khỏa thân ở Hải Phòng...
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.