
Ảnh: REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Ảnh tài liệu.
Các nhân viên y tế địa phương cho biết Israel đã tổ chức một cuộc không kích nhằm vào thành phố Gaza khiến 3 người thiệt mạng gồm 2 viên cảnh sát; nã pháo bằng xe tăng tại Beit Lahiya khiến 2 người thiệt mạng; và tổ chức một cuộc không kích nhằm vào Khan Younis miền Nam Dải Gaza khiến 7 người thiệt mạng gồm 4 viên cảnh sát.
Quân đội Israel xác nhận đã tổ chức không kích nhằm vào thành phố Gaza và cam đoan đã tấn công nhằm vào các tay súng của tổ chức Hamas. Lực lượng này chưa trả lời các yêu cầu bình luận về các vụ tấn công khác.
Bộ nội vụ Gaza khẳng định các cuộc không kích tại thành phố Gaza và Khan Younis trên được thực hiện nhằm vào lực lượng cảnh sát địa phương. Bộ này cũng cho biết vụ không kích tại Khan Younis được thực hiện nhằm vào một xe cảnh sát. Các nhân viên y tế và người dân sinh sống tại địa phương cho biết vụ không kích này được thực hiện nhằm vào một địa điểm gần một hội trường đám cưới.
Trong những ngày gần đây, Reuters đưa tin lực lượng Israel gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát do Hamas điều hành tại Gaza. Đây là lực lượng được Hamas sử dụng để tái thiết lập quyền kiểm soát tại những khu vực mà tổ chức này quản lý trong Dải Gaza.
Tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025. Theo đó, các cuộc không kích của Israel gần như diễn ra hàng ngày, ảnh hưởng đến khu vực dân cư tại Gaza.
Các nhân viên y tế địa phương cho biết, ít nhất 800 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết các tay súng đã sát hại 4 binh sĩ của họ.
Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản ngừng bắn.
Tính từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10/2023 đến nay, hơn 72.000 người tại Gaza đã thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Ở phía Israel, cuộc tấn công do Hamas thực hiện hồi tháng 10/2023- sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)