Điên cuồng trỗi dậy, IS chết như ngả rạ dưới

Điên cuồng trỗi dậy, IS chết như ngả rạ dưới "đòn thù" của Nga ở Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 08/04/2021 | 10:34
0
Các máy bay phản lực của Nga đã triển khai 85 cuộc không kích vào các khu vực khác nhau trong sa mạc Syria những giờ qua.

Theo Syriar, các nhà hoạt động của tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết máy bay trực thăng của lực lượng chính phủ Syria đã thả hơn 10 quả bom vào các vị trí của IS trên sa mạc Syria trong những giờ qua. Trong khi đó, các máy bay phản lực của Nga đã triển khai 85 cuộc không kích vào các khu vực khác nhau trong sa mạc Syria, nhắm vào các hang động và cứ địa của IS trong Tam giác Aleppo-Hama-Raqqa, và các sa mạc Deir ez-Zor, Homs và al-Raqqa.

Số lượng các cuộc không kích của Nga đã tăng lên hơn 295 cuộc trong 4 ngày qua, trong đó các máy bay phản lực của Nga nhắm vào các hang động, vị trí và các phương tiện của IS.

Tiêu điểm - Điên cuồng trỗi dậy, IS chết như ngả rạ dưới 'đòn thù' của Nga ở Syria

Cuộc chiến Syria vẫn không ngừng căng thẳng

Trong 72 giờ qua, các nguồn tin của SOHR đã ghi lại cái chết của ít nhất 29 thành viên IS. Các cuộc không kích được phân bổ như sau:

Hôm thứ Bảy tuần trước, máy bay phản lực của Nga đã triển khai gần 70 cuộc không kích, nhắm vào các vị trí ở Atheriya, các khu vực lân cận ở vùng nông thôn phía đông Hama và các khu vực khác ở sa mạc Deir Ezzor, giết chết 13 thành viên IS.

Hôm Chủ nhật, máy bay phản lực của Nga đã thực hiện 30 cuộc không kích vào các vị trí ở sa mạc Al-Raqqah, vùng nông thôn Deir Ezzor, gần biên giới hành chính với Al-Raqqah và tam giác Aleppo-Al-Raqqah-Hama, giết chết 5 thành viên IS.

Hôm thứ Hai, máy bay phản lực của Nga đã thực hiện gần 90 cuộc không kích, nhắm vào tam giác Aleppo-Al-Raqqah-Hama, các sa mạc Al-Raqqah và Deir Ezzor và vùng nông thôn phía đông Homs, giết chết 11 IS.

Số người chết dự kiến ​​sẽ còn tăng lên khi các cuộc không kích của Nga khiến các thành viên IS khác bị thương, một số bị thương nặng. Không chỉ gây thiệt hại về lực lượng, các cuộc không kích trong những giờ qua còn khiến một số hang động, boongke và phương tiện bị phá hủy.

Dù nếm trải sự thất bại nặng nề sau những đợt nổi dậy, nhưng IS vẫn bất ngờ triển khai các cuộc tấn công.

Đài quan sát Nhân quyền Syria đã theo dõi một cuộc tấn công bất ngờ mới của các thành viên IS, vào đầu giờ sáng hôm qua nhắm vào các vị trí của lực lượng chính phủ và các tay súng trung thành ở khu vực al-Banja trên sa mạc al-Mayadeen, phía đông Deir ez-Zor.

Trong các cuộc đụng độ giữa hai bên, khủng bố dùng súng máy và súng trường nã đạn xối xả trước khi rút lui vào sa mạc sâu.

Các cuộc đụng độ khiến một binh sĩ của lực lượng chính phủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong bối cảnh các báo cáo xác nhận về con số thương vong lớn giữa các thành viên IS.

Kể từ ngày 24/3/2019, SOHR đã ghi nhận sự thiệt mạng của ít nhất 1.383 binh sĩ của quân đội chính phủ và những người trung thành với các quốc tịch Syria và không phải Syria, bao gồm ít nhất hai người Nga và 149 dân quân không thuộc quốc tịch Syria do Iran hậu thuẫn. Tất cả đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công, đánh bom và phục kích của IS ở phía tây Euphrates trên các sa mạc Deir Ezzor, Homs và Al-Suwaidaa.

Trước sự liều mạng của khủng bố ở Syria, Nga ngoài tăng cường lực lượng, còn liên tục bổ sung vũ khí mới. RIA Novosti trích dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cho biết, quân đội nước này đang thử nghiệm công nghệ mới giúp máy bay không người lái có thể nhắm mục tiêu tấn công ở Syria.

Máy bay không người lái Pacer của Nga, hay còn được gọi là Orion, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất, với sự hỗ trợ của tên lửa dẫn đường và bom điều khiển trên không.

Gần đây, quân đội Nga đã thử nghiệm một công nghệ dẫn đường mới, hỗ trợ đắc lực cho các máy bay không người lái Orion, giúp máy bay có thể tấn công các mục tiêu mặt đất một cách dễ dàng hơn trên chiến trường Syria.

Chưa có thông tin chính xác về thời điểm diễn ra các bài kiểm tra của máy bay. Tuy nhiên, được biết UAV Orion có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu khủng bố, với sự hỗ trợ của tổ hợp điều khiển và chỉ huy trinh sát di động Strelets-M (KRUS).

Tại những bài kiểm tra, máy bay Orion đạt được tốc độ và có độ chính xác cao. Các mục tiêu nhanh chóng được phát hiện và bị phá hủy bởi vũ khí từ máy bay không người lái.

Tag: Nga Syria

Thế đối đầu Nga-Thổ nguy hiểm để lại hậu quả khủng khiếp ở Syria?

Thứ 4, 07/04/2021 | 20:32
Việc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào các đơn vị của SAA trả đũa cho việc các cơ sở hạ tầng của họ bị tấn công dễ gây thương vong cho người Nga.

Ồ ạt nã trăm cuộc không kích vào sa mạc, Nga dìm IS trong “biển lửa” ở Syria

Thứ 3, 06/04/2021 | 18:25
Máy bay phản lực Nga đã thực hiện khoảng 90 cuộc không kích vào sa mạc Syria nhắm vào sa mạc giữa thành phố Al-Tabqa ở vùng nông thôn Al-Raqqah.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.