Điện Kremlin ngày 19/10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ có một cuộc gặp 3 bên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc vào tháng tới; khả năng về cuộc gặp này đã được đề cập trong các cuộc thảo luận.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra bình luận trên sau khi được hỏi về một bản tin trên tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, trong đó nêu rằng ông Putin đã đề xuất một cuộc gặp như vậy nhằm thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột tại Ukraine.
"Xét đến việc cả 3 nguyên thủ quốc gia đều có khả năng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Trung Quốc, chủ đề về một cuộc gặp như vậy quả thực đã được nêu ra. Tuy nhiên, không có đề xuất cụ thể hay thỏa thuận nào được đưa ra hoặc thảo luận bởi bất kỳ bên nào, dù là về chính cuộc gặp đó hay về chương trình nghị sự và nội dung dự kiến của cuộc gặp", ông Peskov cho biết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Trước đó, tờ báo Mỹ dẫn lời một cựu quan chức tình báo Nga am hiểu vấn đề cho biết, ông Putin đã đưa ra ý tưởng này trong cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 9/10. Đây cũng là cuộc điện đàm dẫn đến thỏa thuận Mỹ mua dầu diesel từ Nga và tạo điều kiện đưa mặt hàng này ra thị trường toàn cầu.
Theo WSJ, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Trump vẫn chưa đồng ý tham gia Hội nghị Thượng đỉnh này. Tuy nhiên, vị quan chức này cho rằng ông Trump có thể sẽ hoan nghênh ý tưởng trên, vì ông muốn thực hiện cam kết tranh cử của mình là chấm dứt cuộc xung đột.
Các nguồn tin được tờ báo dẫn lời cho biết, Điện Kremlin đề xuất tổ chức cuộc đàm phán 3 bên này bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra từ ngày 18-19/11 tại Thâm Quyến, một trung tâm công nghệ ở miền Nam Trung Quốc.
Đề xuất này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của Nga, Mỹ và Trung Quốc mà không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tờ báo mô tả đây là một hình thức chưa từng có tiền lệ, nhiều khả năng sẽ gây lo ngại tại các thủ đô châu Âu và nhiều nơi khác.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 19/10 cũng đã lên tiếng chỉ trích ý tưởng tổ chức một cuộc gặp tại Trung Quốc mà không có sự tham gia hay ý kiến đóng góp từ phía Ukraine.
"Một cuộc gặp 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể giúp chấm dứt giao tranh sớm hơn. Tuy nhiên, một cuộc gặp 3 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ chỉ mang lại kết quả ngược lại: Khuyến khích ông Putin tiếp tục cuộc chiến này", ông Sybiha viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Ông Peskov – người chia sẻ với các phóng viên trong cuộc họp báo thường nhật rằng Mỹ vẫn đang tiếp tục các nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết xung đột và Nga đánh giá cao những nỗ lực đó – khẳng định rằng Ukraine chắc chắn sẽ cần phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào.
"Tất nhiên, không thể đạt được một giải pháp hòa bình cuối cùng nếu thiếu sự tham gia của một đại diện nào đó từ Kiev – những người sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm", vị phát ngôn viên Điện Kremlin nói.
Các cuộc đàm phán hòa bình gần đây nhất dưới sự trung gian của Mỹ đã diễn ra vào tháng 2. Hiện tại, quan điểm của Ukraine và Nga về các điều khoản cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào vẫn còn cách nhau rất xa.
Minh Đức (Theo Moscow Times, Novinite)